3 sản phẩm makeup dễ phá hoại nhan sắc của bạn ngày Tết, khiến da đã khô lại càng thêm bong tróc héo mòn

Vậy nên, hãy cảnh giác với 3 sản phẩm dưới đây khi mua sắm đồ trang điểm cho Tết nhé!

Tết là dịp đặc biệt hơn thường ngày; và chị em cũng muốn chuyện làm đẹp sẽ lồng lộn, rực rỡ hơn ngày thường chút đỉnh. Thế nên ở thời điểm hiện tại, nhiều nàng đang lên kế hoạch sắm một bộ trang điểm thật oách để tỏa sáng trong những ngày đầu năm mới.

Tuy nhiên, giống như mọi sự vật khác trên thế gian, đồ trang điểm cũng có món tốt – món xấu, loại giúp da đẹp lên hoặc không gây tổn hại gì – loại khiến da "xấu điên" nếu bạn ưu ái dùng. Và để bảo toàn nhan sắc trong dịp Tết, bạn hãy tránh 3 sản phẩm makeup khiến da đã khô lại càng bong tróc, héo mòn dưới đây nhé!

1. Sản phẩm makeup chứa cồn xấu

Cồn có thể xuất hiện trong bảng thành phần dưới nhiều dạng, cũng không phải loại cồn nào cũng có hại cho da nên bạn chỉ cần nghe theo bác sĩ Rhonda Klein tại Connecticut, cảnh giác với 3 loại cồn gồm: "SD Alcohol, Denatured Alcohol và Isopropyl Alcohol bởi chúng sẽ gây khô da. Và bạn sẽ thường tìm thấy những thành phần này trong món mỹ phẩm hứa hẹn khô nhanh hoặc để lại lớp nền mịn lì". Tệ hại hơn, bác sĩ Shari Sperling tại New Jersey còn cảnh báo bạn rằng: "Cồn chính là một trong những nguyên nhân gây nên các bệnh về da nghiêm trọng như: chàm, đỏ mặt hay vẩy nến".

3 sản phẩm makeup dễ phá hoại nhan sắc của bạn ngày Tết, khiến da đã khô lại càng thêm bong tróc héo mòn - Ảnh 1.

2. Sản phẩm makeup chứa hương liệu nhân tạo

Hương liệu nhân tạo thường được bổ sung vào sản phẩm để lấy lòng người dùng; tuy nhiên chúng có thể trở thành kẻ phá hoại nếu bạn sở hữu làn da khô hoặc da nhạy cảm. Thậm chí, các bác sĩ còn khuyên bạn dù thuộc loại da nào cũng nên tránh sản phẩm chứa hương liệu nhân tạo bởi: "Thành phần này sẽ khiến da bị kích ứng, gây khô tróc hay tệ hơn là đẩy người dùng vào nguy cơ mắc bệnh chàm da", bác sĩ Klein cho hay.

3 sản phẩm makeup dễ phá hoại nhan sắc của bạn ngày Tết, khiến da đã khô lại càng thêm bong tróc héo mòn - Ảnh 2.

3. Sản phẩm chứa Glycolic Acid/ Salicylic Acid

Adarsh Vijay Mudgil tại New York khuyên các chị em nên tránh xa các sản phẩm makeup chứa Glycolic Acid. Đây là thành phần có tác dụng tẩy da chết, loại bỏ mụn đầu đen và giải phóng lỗ chân lông. Tuy nhiên, nếu bạn sở hữu làn da khô thì Glycolic Acid có trong sản phẩm makeup sẽ phản tác dụng, khiến da bị bào mòn, khô héo và yếu ớt hơn.

Salicylic acid thì có nhiệm vụ kiềm dầu, chữa mụn nên nếu da bạn khô, nhạy cảm thì bác sĩ cũng không khuyến khích bạn dùng sản phẩm chứa thành phần này.

Nguồn: Byrdie