Thêm khoản skincare buổi trưa, cô nàng U30 "lão hóa ngược" cực ngoạn mục: Da căng mịn, lỗ chân lông gần như vô hình

Thường thì người ta chỉ dưỡng da vào sáng và tối chứ hiếm ai skincare cả vào buổi trưa như Lê Cẩm Nhung nhưng chính nhờ vậy, da cô đẹp lên thấy rõ.

Gần 30 là cột mộc khiến nhiều tín đồ làm đẹp khá lo ngại vì lúc này, da dẻ đã bắt đầu gặp nhiều tình trạng hơn, thậm chí là xuống cấp hơn so với những năm đầu tuổi 20. Thế nhưng, Lê Cẩm Nhung lại là một trong số những trường hợp hiếm hoi có thể "lão hóa ngược". Ở tuổi 28, da của cô đang ngày một căng mịn, hoàn hảo hơn hẳn so với năm cô mới 23 tuổi. Bí quyết nằm ở việc dưỡng da đầy đủ và thêm 1 chu trình skincare vào buổi trưa đấy!

Làn da của quý cô U30 này cũng đáng ngưỡng mộ đấy chứ.

Skincare buổi sáng

Thêm khoản skincare buổi trưa, cô nàng U30 lão hóa ngược cực ngoạn mục: Da căng mịn, lỗ chân lông gần như vô hình - Ảnh 2.

- Bước 1: Cẩm nhung sẽ dùng sữa rửa mặt hoa cúc đình đám của Kiehl's. Theo cảm nhận của cô thì sản phẩm này thực sự xứng đáng với những lời khen mà cư dân mạng dành cho nó. Bởi dù da của Nhung đã có phần khô hơn trước kia nhưng khi dùng loại sữa rửa mặt này vẫn thấy hợp.

- Bước 2: Cô sẽ dùng Sum:37 Water-full Refreshing Toner để cân bằng lại độ ẩm cho da. Sản phẩm có mùi thơm mát, cân bằng ẩm tốt, giúp da sạch không khô căng. Điểm trừ là giá thành hơi cao so với toner hoa cúc của Kiehl's mà cô đã dùng và khá thích trước đó.

- Bước 3: Cẩm nhung sẽ dùng ampoule có chiết xuất rau má của Skin 1004. Do có thành phần an toàn, dịu nhẹ nên để cấp ẩm và làm dịu da vào mùa hè rất ổn. Ngoài ra, sản phẩm cũng có mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu nữa.

- Bước 4: Sau khi thoa đều ampoule, Cẩm Nhung sẽ khóa ẩm bằng Sum:37 Water Gel Cream. Kem có kết cấu gel và mùi hoa cỏ thơm mát, ban đầu Nhung không thực sự thích sản phẩm này lắm vì kem hơi dính nhẹ. Nhưng nếu để 1 lúc, để kem "hoạt động" hoàn toàn trên da thì cô lại bất ngờ vì da căng, ẩm, mướt rất thích. Với cô, đây là sản phẩm Sum:37 mà cô ưng nhất dòng Water-full và chắc chắn sẽ mua lại.

- Bước 5: Hoàn thành hết các bước dưỡng, Cẩm Nhung sẽ bôi kem chống nắng. 2 loại cô trung thành nhất là kem chống nắng của Skinceuticals và Skin 1004. Nhung đặc biệt thích kem chống nắng có chiết xuất rau má của Skin 1004 vì khả năng nâng tông da rất vừa vặn, tự nhiên, che phủ được cả lỗ chân lông và sản phẩm cũng dưỡng ẩm khá tốt. Hơn nữa, loại kem này cũng không hề bết dính, gặp mưa cũng không chảy hay làm cay mắt nữa.

Skincare buổi trưa

Thêm khoản skincare buổi trưa, cô nàng U30 lão hóa ngược cực ngoạn mục: Da căng mịn, lỗ chân lông gần như vô hình - Ảnh 3.

Theo trải nghiệm của Cẩm Nhung thì có lẽ, việc thêm quy trình dưỡng da buổi trưa chính là thay đổi mang tính quyết định, giúp da cô cải thiện, đủ ẩm hơn và lỗ chân lông cũng trông thấy đấy. Tất nhiên, skincare buổi trưa sẽ đơn giản, nhanh gọn hơn nhiều và nếu trời quá nồm thì cô cũng khuyên mọi người nên bỏ qua quy trình này hoặc skincare buổi trưa với tần suất 2 - 3 ngày/ tuần cũng được.

Bước 1: Cẩm Nhung sẽ dùng nước tẩy trang quen thuộc của Biorderma để lau mặt rồi rửa sạch lại với nước ấm chứ không dùng sữa rửa mặt.

Bước 2: Sau khi thấm khô mặt, cô sẽ đắp mặt nạ giấy trong 10 phút hoặc nếu lười thì cô sẽ thoa ampoule rau má của Skin 1004.

Bước 3: Nhung tiếp tục bôi kem dưỡng ẩm Sum:37 Water Gel Cream.

Bước 4: Cô sẽ bôi lại kem chống nắng.

Skincare buổi tối

Thêm khoản skincare buổi trưa, cô nàng U30 lão hóa ngược cực ngoạn mục: Da căng mịn, lỗ chân lông gần như vô hình - Ảnh 4.

- Bước 1: Sau cả ngày ngày dài thì tất nhiên, việc đầu tiên Cẩm Nhung làm mỗi tối là tẩy trang với chai Bioderma nắp hồng truyền thống.

- Bước 2: Cô sẽ tẩy da chết vật lý với Cure Aqua Gel nhưng tất nhiên, bước này cô chỉ áp dụng 2 lần/tuần thôi.

- Bước 3: Thực hiện phương pháp Double Cleansing với sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehls, kết hợp cùng máy rửa mặt Foreo. Đây là bước khá quan trọng vì nó giúp da của Cẩm Nhung được sạch sâu.

- Bước 4: Đắp mặt nạ thải độc của Nuxe 2 lần/tuần, vào những ngày mà Cẩm Nhung tẩy da chết vật lý. Vì vốn có da thiên khô nên cô không dùng mặt nạ đất sét hay than hoạt tính mà dùng loại mặt nạ thải độc nhẹ dịu này. Sản phẩm có mùi cam chanh khá dễ chịu, kết cấu gel trong suốt nhưng khi lên da lại không hề mỏng quá. Khoảng 1 phút đầu Nhung sẽ thấy mặt hơi nóng nhưng cảm giác này cũng hết nhanh chóng. Sau 10 - 15 phút cô massage và rửa lại mặt với nước ấm trong 2 phút thì thấy da sáng hơn, mịn, sạch và không quá khô.

- Bước 5: Cẩm Nhung cân bằng lại độ ẩm với toner Sum:37 như buổi sáng hoặc toner hoa cúc của Kiehl's.

- Bước 6: Xong bước toner, Nhung sẽ vỗ luôn serum Vichy Mineral 89 để cấp nước cho da. Sản phẩm có kết đặc, sánh nhưng thấm khá nhanh và có khả năng làm dịu, mát da. Mỗi lần dùng cô chỉ cần ấn 2 pump là đủ.

- Bước 7: Cô khóa ẩm bằng kem dưỡng Sum37 Water-full Water Gel Cream giống buổi sáng vì "em" này có khả năng dưỡng tốt.

- Bước 8: Cẩm Nhung hoàn thành chu trình với son dưỡng môi của Valmont.

Kết quả

Thêm khoản skincare buổi trưa, cô nàng U30 lão hóa ngược cực ngoạn mục: Da căng mịn, lỗ chân lông gần như vô hình - Ảnh 5.

Sau 5 năm, da của Cẩm Nhung không những không lão hóa mà còn căng, mịn và hoàn hảo hơn trước rất nhiều. Ra đường, cô chỉ cần kẻ lông mày và đánh son là đủ.

Nhìn lại ảnh cũ vào năm 2015, Cẩm Nhung cũng tự thấy rằng tuy da không có mụn nhưng mụn đầu đen ở mũi và lỗ chân lông ở hai bên cánh mũi trông cũng khá to. Cô cho rằng, đó là nguyên nhân của việc da không đủ sạch hoặc không được cấp ẩm đầy đủ. Chính vì thế cô đã thêm 1 chu trình dưỡng phụ vào buổi trưa và kết quả đã không phụ lòng mong đợi.

Nguồn: Facebook Lê Cẩm Nhung