Muốn làm việc lớn, 5 kiểu người này nhất định phải tránh xa: Người thành công biết học cách thấu tỏ lòng người

Những người thành công không cần phải quá thông minh, quá tài giỏi, nhưng đặc biệt cần có tầm nhìn và bản lĩnh thấu tỏ lòng người. Có như vậy, họ mới tìm được đội nhóm để cùng đồng hành, hỗ trợ và đưa nhau đi lên. ‏

‏Hành trình để đạt tới thành công không thể thiếu những người cùng đồng hành. Bao giờ cũng vậy, các mối quan hệ luôn đóng một vai trò không thể thiếu. Cho dù bạn muốn làm bất cứ điều gì, trong lĩnh vực gì, nếu không có các mối quan hệ chất lượng thì mọi chặng đường đều rất khó vượt qua. ‏

‏Tuy nhiên, có những mối quan hệ chẳng những không giúp ta đi lên, mà ngược lại còn khiến chúng ta thêm phần vất vả, ẩn chứa những mối nguy tiềm ẩn. Nếu muốn làm việc lớn, 5 kiểu người này nhất định phải tránh xa kẻo rước tai vạ về mình.‏

‏Loại người đầu tiên: Những người chứa toàn cảm xúc tiêu cực‏

‏Trên đời, có những người vô cùng lạc quan, lúc nào cũng tích cực trong mọi hoàn cảnh, dù gặp khó khăn cũng tìm cách vượt qua mà không phàn nàn hay oán thán. Nhưng cũng có nhiều người luôn biểu hiện cảm xúc tiêu cực mãnh liệt, bi quan trong mọi trường hợp. ‏

‏Nếu có một người như vậy trong nhóm, nó sẽ ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của toàn bộ nhóm và làm suy yếu sự thống nhất. Đặc biệt là khi những cảm xúc tiêu cực có thể lây lan một cách nhanh chóng, bạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng và giảm hiệu suất, giảm kỳ vọng cho tương lai. Nếu bạn đang ở trong giai đoạn phát triển, cho dù đó là bắt đầu kinh doanh hay làm việc, bạn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức và khó khăn. Đây là thời điểm mà bạn cần tránh xa những người tiêu cực, giữ tâm trạng cho những điều tích cực và nhiệt huyết, để tăng khả năng thành công.‏

Muốn làm việc lớn, 5 kiểu người này nhất định phải tránh xa: Người thành công biết học cách thấu tỏ lòng người - Ảnh 1.

Cần tránh xa những người tiêu cực, giữ tâm trạng cho những điều tích cực và nhiệt huyết, để tăng khả năng thành công.

‏Loại người thứ hai: Những người luôn có tư duy phê phán, chỉ trích‏

‏Trên con đường phát triển, có tư duy phê phán để nhìn nhận vấn đề ở nhiều khía cạnh khác nhau sẽ giúp bạn phát hiện cả ưu và nhược điểm, lường trước nhiều rủi ro, tránh những cạm bẫy tiềm tàng. Tuy nhiên, nếu sự phê phán này lan rộng đến tất cả mọi thứ, bạn sẽ không làm gì cả.‏

‏Nếu trong nhóm có một người lúc nào cũng phủ định tất cả mọi ý kiến và đề xuất, luôn đưa ra những chỉ trích một cách tiêu cực thì họ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các thành viên trong nhóm. Họ có thể gây ra nhiều tranh cãi khi giải quyết vấn đề, khiến mọi người không thể đi tới một phương án thống nhất. Điều này chỉ gây ra thiệt hại lớn hơn so với lợi ích.‏

‏Loại thứ ba: Những kẻ ích kỷ, có chủ nghĩa anh hùng cá nhân‏

‏Trong xã hội hiện đại, chỉ dựa vào một người thì rất khó có thể thành công. Hầu hết mọi người đều cần có đội ngũ tận tâm và trung thành, như vậy mới phát huy được sức mạnh tập thể, khiến "1+1>2". Tuy nhiên, tinh thần này sẽ rất khó đạt được nếu mọi người chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng mình.‏

Muốn làm việc lớn, 5 kiểu người này nhất định phải tránh xa: Người thành công biết học cách thấu tỏ lòng người - Ảnh 2.

Tinh thần này sẽ rất khó đạt được nếu mọi người chỉ biết nghĩ cho lợi ích của riêng mình.

‏Những người luôn có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, coi mình là hơn tất cả, không chỉ họ sẽ đánh giá quá cao khả năng của họ, mà còn làm tăng nguy phá hỏng sự thành công của công việc. Ngoài ra, loại người này cho dù họ có bộc lộ "cái tôi" của mình ra bên ngoài hay không thì nó cũng không có lợi cho sự thống nhất, phát triển của đội nhóm. Vì đơn giản là họ không muốn đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu. Thậm chí, đôi khi họ sẵn sàng hi sinh lợi ích chung để có được lợi ích riêng.

‏Những gì chúng ta cần không phải là những "anh hùng" cô đơn trên đỉnh núi mà là một đội nhóm chắc chắn, đoàn kết và bất khả chiến bại.‏

‏Loại người thứ tư: Người không biết giữ mồm giữ miệng‏

‏Thông tin luôn đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Nhiều doanh nghiệp thậm chí còn đặt ra "luật thép" để bảo vệ những thông tin mật trong chính sách và việc điều hành kinh doanh. Do đó, trong nhóm mà có một người không biết giữ mồm giữ miệng thì không chỉ dễ dàng khơi dậy thị phi mà còn không có lợi cho việc bảo vệ lợi ích chung.‏

‏Đôi khi, tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm. Mà bản thân bạn không thể tranh cãi thắng được miệng lưỡi cả thiên hạ. Do đó, người khôn ngoan sẽ luôn tránh xa những kẻ lắm lời, hay đặt điều, hạn chế tối đa việc rước thêm phiền toái vào thân.‏

Muốn làm việc lớn, 5 kiểu người này nhất định phải tránh xa: Người thành công biết học cách thấu tỏ lòng người - Ảnh 3.

Tin đồn lan truyền không đúng sự thật cũng ảnh hưởng tới uy tín và danh dự của cả đội nhóm.

‏Loại thứ năm: Người không từ thủ đoạn‏

‏Trong một công ty, bạn sẽ gặp bất cứ ai, gặp phải những người ích kỷ cũng sẽ phổ biến hơn. Loại người này, vì thăng chức, tăng lương và chờ lợi ích của mình, chuyện gì cũng có thể làm, cũng đều dám làm. Bất luận là đấu tranh quyền lực, đấu tranh lợi ích, nội chiến trong công ty… Bọn họ vì đạt được mục đích của mình, làm mọi việc không chút do dự. Đối với những người này, khả năng làm việc lớn gần như không còn, nên tránh xa nếu muốn làm việc lớn.‏

‏Năng lực là quan trọng, nhưng đạo đức nghề nghiệp và bản chất một con người cũng quan trọng như nhau, nên tránh xa loại người này nếu muốn làm việc lớn.‏

(Tổng hợp)