Hoa nhài là một loại cây cảnh được nhiều người yêu thích nhờ cành lá xanh mướt, hoa nở trắng muốt, tỏa hương dịu nhẹ, thơm mát, dễ chịu và đầy cuốn hút. Đặc biệt, cây có thời gian ra hoa rất dài, từ đầu mùa hè kéo dài đến tận cuối mùa thu. Khi hoa nhài nở, không khí như tràn ngập mùi hương ngọt ngào, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu.
Để cây hoa nhài phát triển khỏe mạnh và ra hoa đẹp, cần chú ý một vài yếu tố quan trọng như ánh sáng, cắt tỉa và đặc biệt là chế độ phân bón.
2 loại “nước hôi” hoa nhài rất thích
Hoa nhài là loài cây rất ưa phân bón. Trong giai đoạn sinh trưởng và ra hoa, nếu bạn đều đặn tưới 2 loại “nước hôi” này, cây sẽ sinh trưởng mạnh mẽ, liên tục cho nụ mới, hoa nở to, cành lá xanh tốt, nhìn cây lúc nào cũng tươi tắn và tràn đầy sức sống.
- Nước phân bánh dầu đã ủ hoai mục
Hoa nhài rất thích loại đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng, lý tưởng nhất là đất hơi chua, có thành phần mùn và thoát nước tốt, chẳng hạn như đất pha cát. Đất cần đảm bảo cả độ thông thoáng và khả năng thoát nước để cây phát triển khỏe mạnh.
Không chỉ cần bón phân khi trộn đất trồng, mà trong suốt quá trình chăm sóc, việc bổ sung dinh dưỡng định kỳ cũng rất quan trọng.
Một trong những loại phân hiệu quả và dễ làm tại nhà là nước phân bánh dầu đã được ủ hoai mục. Chỉ cần thường xuyên tưới một ít nước bánh dầu, cây hoa nhài sẽ phát triển tốt hơn rõ rệt, ra nhiều nụ hơn và cho hoa đẹp, thơm hơn.
- Nước từ đất lá mục
Đất lá mục là đất mùn từ lá cây phân hủy, rất giàu dinh dưỡng tự nhiên. Bạn có thể ngâm đất lá mục vào nước, sau đó dùng nước này tưới trực tiếp vào chậu hoa nhài. Loại nước này hoàn toàn an toàn, không gây xót rễ, cháy rễ nên có thể tưới trực tiếp mà không cần lo lắng.
Ưu điểm của phân nước từ lá mục là có hiệu quả bón phân nhẹ nhàng nhưng kéo dài. Nhờ đó, cây hoa nhài sẽ sinh trưởng nhanh hơn, hệ rễ phát triển mạnh mẽ, tán lá xanh tốt và hoa ra nhiều, đẹp hơn.
Xem thêm: Hoa nhài vừa đẹp vừa thơm nhưng nhà ở 3 hướng, người thuộc 2 mệnh này không nên trồng
Những yếu tố quan trọng khác khi chăm sóc hoa nhài
- Đảm bảo cây nhận đủ nắng
Hoa nhài là loài cây cực kỳ ưa ánh nắng. Trong dân gian, người ta thường nói "hoa nhài phơi nắng không chết", ý chỉ cây có thể chịu nắng rất tốt và càng nhiều nắng thì càng ra hoa đẹp.
Chỉ khi được trồng ở nơi có ánh sáng mặt trời trực tiếp mạnh mẽ, cây hoa nhài mới có thể phát triển tốt, cành lá xanh mướt, nụ mọc liên tục, hoa nở rộ và tỏa hương thơm nồng nàn, quyến rũ.
Vì vậy, nếu bạn trồng hoa nhài trong nhà, hãy ưu tiên đặt chậu ở nơi có ánh sáng mạnh nhất như ban công hướng nắng, cửa sổ hướng Nam hoặc sân thượng để cây nhận đủ ánh sáng và phát triển tối ưu.
- Cắt tỉa thường xuyên
Hoa nhài thực chất là loài cây bán leo, nghĩa là nó có xu hướng không ngừng mọc ra cành nhánh mới, đặc biệt là vào mùa xuân và hè, đây là thời điểm cây sinh trưởng nhanh nhất.
Nếu không cắt tỉa thường xuyên, các cành sẽ mọc chen chúc, rối rắm, khiến cây mất dáng, giảm giá trị thẩm mỹ. Đồng thời, việc này còn làm giảm số lượng nụ hoa và khiến cây bị tiêu hao dinh dưỡng, ảnh hưởng đến khả năng ra hoa.
Do đó, để cây có dáng đẹp, ra nhiều nụ và hoa to hơn, bạn nên thường xuyên cắt tỉa. Hãy loại bỏ những cành yếu, cành bị sâu bệnh và cả những cành đã ra hoa xong không còn giá trị. Khi làm vậy, cây sẽ tập trung dinh dưỡng để phát triển cành mới, nụ mới, giúp duy trì thời gian ra hoa lâu dài và đều đặn.