Nhiều người nghĩ rằng trồng hoa là việc đơn giản, nhưng khi bắt tay vào mới thấy có rất nhiều điều cần chú ý. Một trong những vấn đề thường gặp là sau vài tháng trồng, nếu ngay từ đầu không phối trộn đất đúng cách, đất trong chậu sẽ nhanh chóng bị nén chặt lại, cứng như gạch. Khi đất bị nén cứng, mỗi lần tưới nước rất dễ gây đọng nước, khiến rễ cây bị úng và thối.
Tuy nhiên, nếu đất trong chậu đã bị cứng, bạn hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ cần ra công viên nhặt 3 loại “bảo bối” quen thuộc này, mang về chôn vào đất là có thể cải thiện tình trạng ngay lập tức. Đất sẽ trở nên tơi xốp quanh năm, rễ cây phát triển trắng khỏe, cây hoa sinh trưởng tốt hơn rất nhiều.
Vậy 3 “bảo bối” kỳ diệu đó là gì?
1. Đất mùn lá mục
Trong các công viên thường có rất nhiều cây lớn, vì vậy bạn có thể tranh thủ mang theo một chiếc túi nilon và một cái xẻng nhỏ, đến dưới tán cây để xúc một ít đất mùn lá mục mang về trồng hoa. Tuy nhiên, việc lựa chọn đất mùn lá cũng cần một chút tinh ý.
Nếu bạn chưa cần sử dụng ngay để trồng hoa, thì hãy thu gom lớp mùn lá ở ngay bề mặt đất, tức lớp lá cây đang trong quá trình phân hủy. Mang về nhà, bạn chỉ cần ủ nó thêm một thời gian để lá mục hoàn toàn, lúc đó mới đem ra sử dụng.
Nếu bạn muốn dùng ngay, hãy chọn lớp đất mùn ở phía dưới, nơi lá đã phân hủy hoàn toàn và trở thành đất tơi mịn. Đây là loại mùn lá đã lên men xong, có thể sử dụng trực tiếp mà không lo sinh nhiệt trong quá trình phân hủy tiếp, tránh làm nóng và gây tổn thương đến rễ cây.
Đất mùn lá có kết cấu nhẹ, nhiều dinh dưỡng, là loại đất màu mỡ có tính hơi chua, rất phù hợp để trồng hầu hết các loại cây cảnh. Sau khi mang về, bạn nên trải ra phơi nắng kỹ để tiêu diệt trứng sâu bọ hoặc vi khuẩn có hại trước khi dùng. Khi đã được xử lý đúng cách, đất mùn sẽ giúp đất trong chậu trở nên tơi xốp, thoáng khí, cung cấp đầy đủ dưỡng chất, từ đó giúp bộ rễ phát triển khỏe mạnh, trắng đẹp, cây cối sinh trưởng vượt trội.
Xem thêm: Hoa nhài vừa đẹp vừa thơm nhưng nhà ở 3 hướng, người thuộc 2 mệnh này không nên trồng
2. Phân trùn quế
Vào những ngày trời nắng sau mưa, bạn có thể tranh thủ ra công viên, dải đất xanh ven đường hoặc khu vực tự nhiên tìm nhặt những đống đất nhỏ uốn lượn, có màu vàng hoặc đen. Đó chính là phân trùn quế, một trong những loại đất và phân bón tự nhiên giá trị cao nhất hiện nay.
Phân trùn quế chứa đến 42,2% chất hữu cơ, giàu vi sinh vật có lợi, có khả năng giữ ẩm, thoát nước tốt, không có mùi hôi, đặc biệt còn giúp diệt trừ vi khuẩn gây hại trong đất. Khi sử dụng cho cây trồng, phân trùn quế không chỉ giúp cây khỏe mạnh, phát triển mạnh mẽ mà còn giữ được hiệu quả suốt 2 năm mà không cần bón thêm phân. Cây cũng ít bị sâu bệnh hơn.
Cách sử dụng phân trùn quế để trồng hoa cũng rất đơn giản. Nếu thu được nhiều, bạn có thể trộn phân trùn quế với đất trồng theo tỉ lệ 1 phần phân trùn : 3 phần đất thường, rồi dùng để trồng cây. Cách này đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây trong suốt 2 năm mà không cần bón thêm gì cả.
Nếu nhặt được ít, bạn có thể rải đều phân trùn quế lên bề mặt đất trong chậu như một lớp phân bón bổ sung. Mỗi lần tưới nước, dưỡng chất trong phân trùn sẽ ngấm dần xuống đất, nuôi dưỡng bộ rễ và giúp cây phát triển xanh tốt.
3. Sỏi nhỏ
Thông thường, dọc lối đi trong công viên hay những khu vực đang thi công, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều viên sỏi nhỏ còn sót lại. Bạn có thể nhặt những viên sỏi này mang về nhà để trồng hoa.
Một trong những nguyên nhân chính khiến đất trong chậu bị nén chặt là do đất quá mịn và có độ dính cao. Vì vậy, khi chuẩn bị đất trồng hoa, bạn hoàn toàn có thể trộn thêm một ít sỏi nhỏ vào đất hoặc lót một lớp sỏi dưới đáy chậu để tạo thành lớp thoát nước. Cách làm này giúp ngăn ngừa hiện tượng ứ nước, từ đó giảm thiểu tình trạng thối rễ.
Nếu nhặt được những viên sỏi nhỏ có màu sắc đẹp, hình dáng đều, bạn còn có thể dùng chúng để trang trí mặt đất trong chậu. Không chỉ tăng tính thẩm mỹ cho chậu cây, mà còn giúp hạn chế việc đất bề mặt bị nén cứng sau nhiều lần tưới nước.