Muốn biết bạn có nằm trong nhóm tuổi thọ ngắn hay không thì nên kiểm tra ngay những dấu hiệu sau đây.
Sức Khỏe - Giới Tính 
TPHCM: Nhân viên y tế căng mình "gồng gánh" khi ca COVID-19 ngày càng tăng
Mặc dù TPHCM đã triển khai 19 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 và tới đây sẽ thêm 5 bệnh viện nữa để đạt công suất gần 50 nghìn giường, tuy nhiên nỗi lo quá tải nguồn lực điều trị vẫn hiển hiện.
Đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, ợ chua nhiều, 1000 ngày vật vã vì trào ngược của tôi đã là dĩ vãng
Khó chịu và mệt mỏi là những “quả đắng” mà bệnh trào ngược dạ dày dành tặng anh Nguyễn Thế Hiệp (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) trong hơn 1000 ngày qua. Anh chạy ngược chạy xuôi từ Hải Phòng lên Hà Nội chữa trị nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Và đến 1 ngày được bạn mách nước, anh đã tìm ra chân lý để tự cứu mình thoát trào ngược, lấy lại cuộc sống bình thường. Câu chuyện ấy vẫn được anh tự nhủ mình thật may mắn vì mình tìm đúng thầy đúng cách.
"Bác sĩ 91" tiếp tục dẫn đoàn làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 quy mô 1000 giường
"Đây là "trận đánh" lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là "trận đánh" cuối cùng để chúng ta đẩy lùi COVID-19", BS CK2 Trần Thanh Linh chia sẻ trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ mới.
Hơn 80% bệnh nhân COVID-19 chỉ có biểu hiện lâm sàng nhẹ, một số ca không có biểu hiện
Theo Bộ Y tế, hầu hết người bệnh (khoảng hơn 80%) chỉ sốt nhẹ, ho, mệt mỏi, không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng một tuần.
Rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ: Thử mẹo này xong là thoát bệnh và ngủ khỏe ăn ngon!
Nghe tin nội ốm nặng, tôi cố gắng sắp xếp công việc, tức tốc đặt vé máy bay từ TP.Hồ Chí Minh về Hà Nội. Lúc này cả gia đình đã chìm vào giấc ngủ, duy nhất chỉ có mình nội tôi vẫn đang trằn trọc, khó nhọc xoay mình.
Người cơ địa dị ứng- Cách nào để biết mình có thể tiêm vắc-xin COVID-19?
Mặc dù tỉ lệ dị ứng vắc xin do vắc xin rất thấp, nhưng nhiều người lo lắng liệu mình có bị dị ứng với vắc xin không, làm thế nào để nhận biết… Đây là băn khoăn của nhiều người, nhất là những người có cơ địa dị ứng.
Tự kiểm tra đường huyết: nếu không có 4 biểu hiện sau thì xin chúc mừng vì bạn chẳng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường
Bệnh tiểu đường đang ngày càng trẻ hóa và nếu bạn có đủ cả 4 triệu chứng dưới đây thì nên chủ động đi khám ngay.
5 thói quen xấu của nhiều nam giới khiến sinh lý yếu đi từng ngày, ai muốn có con thì phải nhịn, đừng làm nữa
Chính những thói quen này đã trở thành thủ phạm gây hại cho chất lượng tinh trùng của nam giới. Muốn có con thì đừng dại dột mà mắc phải.
Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn làm rõ việc F0 cách ly tại nhà
Số trường hợp mắc mới ở trên cả nước hiện nay đang có sự tăng nhanh tại nhiều địa phương. Chỉ tính riêng TP.HCM đến nay đã có hơn 16.000 ca.
F1 sống ở nhà tập thể, chung cư, nhà riêng được phép cách ly tại nhà
Nơi F1 cách ly là nhà ở riêng lẻ; căn hộ trong khu tập thể, khu chung cư (không nhất thiết yêu cầu là nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập như trước).
Bộ Y tế nói gì về việc tiêm 2 loại vắc-xin COVID-19 khác nhau?
Một số quốc gia đã xem xét và triển khai tiêm mũi 1 vắc-xin AstraZeneca và tiêm mũi 2 bằng vắc-xin của Pfizer.
Nếu bất ngờ DƯƠNG TÍNH thành F0, thay vì hoảng loạn bạn hãy làm ngay những việc này
Bệnh viện dã chiến thu dung số 04 là bệnh viện được thành lập trên chung cư bỏ trống khá lâu, và là nơi tiếp nhận theo dõi, chăm sóc, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. Nếu bệnh diễn tiến nặng sẽ được xử lý cấp cứu tại chỗ và chuyển viện lên tuyến trên phù hợp hơn để điều trị.
Người dân ở Hà Nội muốn tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cần phải biết những điều sau
Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin chi tiết về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân ở Hà Nội.
Pfizer cam kết cung ứng bổ sung 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 12-18 tuổi
Bộ Y tế đã thoả thuận, đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng, bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vắc-xin COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ em từ 12 -18 tuổi. Việt Nam hiện có khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi này.
Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt hãy nhớ "2 rửa, 3 không rửa" để bảo vệ tử cung khỏe mạnh
Phụ nữ hàng tháng đều có kinh nguyệt, kỳ kinh nguyệt có thể giúp họ thúc đẩy quá trình thải chất độc trong cơ thể, có lợi cho sức khỏe của phụ nữ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, bạn nên và không nên làm một số việc này.
Bé trai 11 ngày tuổi tử vong do thói quen “thơm yêu” của người lớn, bác sĩ: đó không phải yêu, là đang hại trẻ
Hôn là hành động thể hiện tình cảm giúp gắn kết giữa người này với người khác. Tuy nhiên, nụ hôn đôi khi lại là tác nhân gây ra nhiều hệ lụy đối với sức khỏe con trẻ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.
Dự kiến sẽ có 124 triệu liều vắc-xin, Bộ Y tế phân bổ cho đối tượng nào?
Theo Bộ Y tế, dự kiến sẽ có khoảng 124 triệu liều vắc-xin từ các nguồn khác nhau được cam kết cung ứng cho Việt Nam từ nay cho tới cuối năm 2021.
Bộ Y tế phân bổ hơn 2 triệu liều vắc-xin Moderna cho 53 tỉnh thành
Hơn 2 triệu liều vắc-xin của Moderna được phân bổ cho 53 tỉnh thành và các đơn vị khác (lực lượng công an, bộ đội, một số bệnh viện, viện).
Loại vắc xin mới về Việt Nam Moderna có hiệu lực với các biến thể mới của SARS-CoV-2 không? Phải tiêm mấy mũi?
Sáng ngày 10/7, hơn 2 triệu liều vắc xin Moderna phòng Covid-19 do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua Cơ chế COVAX đã về đến Việt Nam. Đây là tất cả những thông tin bạn cần biết về nó.
4 thói quen tai hại khiến tai biến mạch máu não ngày càng phổ biến ở người trẻ tuổi
Nguy cơ nhồi máu não và nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi hiện nay đang ngày một gia tăng.
Dịch bệnh ngồi nhà, nếu chỉ ăn cá mỗi ngày chuyện gì xảy ra?
Cá là loại thực phẩm lành mạnh và rất giàu chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3 biểu hiện bất thường trên khuôn mặt cho thấy bạn đang có nguy cơ mắc ung thư gan
Nếu 3 biểu hiện bất thường này xuất hiện trên khuôn mặt gần đây mà không rõ lý do thì đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư gan, đừng bỏ qua bạn nhé!
Loại trái cây cực kì tốt cho người bệnh tiểu đường
Quả ổi và lá ổi có công dụng kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng sau 7-8 ngày không có triệu chứng
BSCKII. Nguyễn Trung Cấp cho biết, có nhiều bệnh nhân COVID-19 khi khởi phát có thể không có triệu chứng. Thế nhưng, sau 7-8 ngày, họ lại có biểu hiện rất nặng, thậm chí tử vong.