Đôi môi của cô gái 16 tuổi bị loét nghiêm trọng, đi khám mới phát hiện mình nhiễm HPV do thói quen xấu từ người mẹ

Việc dùng chung đồ cá nhân, kể cả với người thân trong gia đình có thể là nguyên nhân khiến bạn gặp phải những căn bệnh về da rất nghiêm trọng.

Tiểu Mạc (16 tuổi) là học sinh trung học đang theo học tại một trường nội trú ở Trung Quốc. Do đó, thỉnh thoảng những ngày cuối tuần cô mới trở về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Gần đây, Tiểu Mạc đột nhiên thấy có những vết loét xuất hiện quanh miệng. Cô tự hỏi liệu có phải do mình lỡ ăn nhiều đồ cay nóng quá không. Sau đó, Tiểu Mạc đi mua một ít trà thảo dược về uống để điều hòa cơ thể. Thế nhưng, vết loét lại ngày càng tồi tệ và có xu hướng lan rộng ra xung quanh.

Đôi môi của cô gái 16 tuổi bị loét nghiêm trọng, đi khám mới phát hiện mình nhiễm HPV do thói quen xấu từ người mẹ - Ảnh 1.

Khoảng 1 tuần sau, gia đình đưa Tiểu Mạc đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ chuyển cô sang làm xét nghiệm ở khoa Phụ khoa của bệnh viện. Cuối cùng, họ kết luận Tiểu Mạc đã nhiễm virus HPV.

Bố mẹ của Tiểu Mạc rất lo lắng trước tình trạng sức khỏe của cô và họ tự hỏi tại sao con mình lại nhiễm loại virus này được? Sau đó, bác sĩ đã mời bố mẹ Tiểu Mạc cùng đi kiểm tra. Họ phát hiện mẹ của Tiểu Mạc có virus HPV trong người và hóa ra nguyên nhân khiến Tiểu Mạc mắc bệnh chính là do thói quen xấu từ người mẹ.

Đôi môi của cô gái 16 tuổi bị loét nghiêm trọng, đi khám mới phát hiện mình nhiễm HPV do thói quen xấu từ người mẹ - Ảnh 2.

Theo thói quen, mỗi lần Tiểu Mạc trở về nhà, cô thường đi tắm trước rồi mới ra ăn cơm cùng gia đình. Điều đáng nói là Tiểu Mạc không để khăn mặt ở nhà và mỗi lần cô về, mẹ Tiểu Mạc thường đưa luôn chiếc khăn của bà cho con gái dùng. Chiếc khăn này đã trở thành thủ phạm lây lan virus HPV từ mẹ sang con.

Qua đây, bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người không nên dùng chung đồ cá nhân của mình với người khác, kể cả là người thân trong gia đình. Bởi virus HPV có thể lây nhiễm chéo thông qua những vật dụng cá nhân và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng.

Đôi môi của cô gái 16 tuổi bị loét nghiêm trọng, đi khám mới phát hiện mình nhiễm HPV do thói quen xấu từ người mẹ - Ảnh 3.

HPV là loại virus như thế nào?

HPV (Human papillomavirus) là loại virus gây u nhú ở người, được đánh giá là một loại virus lây truyền với tốc độ nhanh chóng mặt. Đặc biệt, virus HPV cũng được biết tới là một trong những nguyên nhân gây mụn cóc sinh dục, ung thư cổ tử cung cùng nhiều loại ung thư phụ khoa nguy hiểm cho cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ hoàn toàn về loại virus này.

Đôi môi của cô gái 16 tuổi bị loét nghiêm trọng, đi khám mới phát hiện mình nhiễm HPV do thói quen xấu từ người mẹ - Ảnh 4.

Ngoài khăn mặt, có một vài vật dụng cá nhân khác mà bạn nên tránh sử dụng chung để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus HPV:

- Tai nghe.

- Lăn khử mùi.

- Quần lót

- Đồ bấm móng, nhíp.

Source (Nguồn): Sohu