Mẹ chồng và nàng dâu từ lâu đã được coi là một mối quan hệ phức tạp và nhạy cảm. Rất ít người có khả năng xử lý tốt mối quan hệ này. Chính vì vậy, nhiều phụ nữ dù khao khát và mong đợi hôn nhân, nhưng lại chọn con đường không kết hôn vì sợ hãi những xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu. Tuy nhiên, vẫn có những mẹ chồng thực sự coi con dâu như con gái và yêu thương họ.
Cách đây không lâu, một người phụ nữ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã chia sẻ mối quan hệ giữa mẹ chồng và mình, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nàng dâu cho biết, sau khi kết hôn, cô đã mở một cửa hàng thời trang và không có thời gian để nấu ăn, nên thường xuyên phải ăn ngoài và ăn uống rất thất thường.
Thấy như vậy không ổn, mẹ chồng đã tự nguyện đảm nhận trách nhiệm mang cơm cho cô. Kể từ năm 2012 đến nay, bất kể thời tiết ra sao, mẹ chồng đều mang cơm tới tận cửa hàng cho cô, đều đặn ngày hai lần và các bữa ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ngày nào mẹ chồng cũng đưa cơm cho nàng dâu, việc này đã kéo dài 13 năm.
Dù có lúc bị cảm, cô đã khuyên mẹ chồng không cần mang cơm nữa, nhưng bà vẫn lo lắng cho sức khỏe của cô và kiên quyết nấu cơm mang đến. Suốt nhiều năm qua, bà chưa bao giờ phàn nàn hay mong đợi điều gì từ nàng dâu, chỉ đơn giản là xem cô như con gái của mình.
Nàng dâu nghẹn ngào chia sẻ: "Thực sự, ngay cả mẹ ruột của tôi cũng chưa chắc có thể làm được điều này trong suốt 13 năm. Tình yêu thương vô điều kiện này thật sự quý giá và hiếm có. Người ta nói rằng, nếu bạn muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, điều quan trọng là phải tìm được người bạn đời phù hợp. Nhưng tôi muốn nói thêm, điều quan trọng nữa là phải gặp được một người mẹ chồng tốt.
Có lúc tôi hỏi mẹ chồng, ngày nào mẹ cũng đưa cơm cho con mà không nghỉ ngơi, mẹ không thấy mệt sao? Mẹ chồng mỉm cười đáp: 'Đưa cơm lâu rồi, mẹ cũng quen rồi, không thấy mệt mỏi gì cả. Đó cũng là cách để mẹ thể dục. Hơn nữa, khi con ăn uống lành mạnh, sức khỏe tốt, thì gia đình mới có thể hạnh phúc thực sự. Có sức khỏe con mới có đủ năng lượng để chăm sóc gia đình và tạo ra bầu không khí ấm áp, hòa thuận. Khi gia đình ổn định và ấm cúng, các cháu của mẹ sẽ có một nền tảng vững chắc để lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm".
Mẹ chồng của người phụ nữ cũng thừa nhận rằng, bà tuổi tác đã cao, không hỗ trợ các con được nhiều nữa, nhưng bà vẫn có thể giúp cô chăm lo bữa cơm hàng ngày.
Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Một số người cho rằng, ngay cả mẹ ruột cũng chưa chắc làm được như vậy, cho thấy tình yêu thương chân thành của người mẹ chồng dành cho con dâu. Một số khác lại bày tỏ sự ghen tị vì không có được sự chăm sóc như vậy trong thời gian ở cữ. Cũng có ý kiến cho rằng, không phải ai cũng may mắn gặp được mẹ chồng như vậy, và việc tìm được một người mẹ chồng tốt giống như trúng số.
"Nếu người phụ nữ nào cũng gặp được người mẹ chồng biết thấu hiểu và quan tâm như vậy thì nỗi sợ trong hôn nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Thực tế, mẹ chồng cũng là phụ nữ, họ cần thấu hiểu những khó khăn của con dâu. Đối xử tốt với con dâu chính là cách để chăm sóc cho con trai. Khi con dâu hạnh phúc, hôn nhân của con trai cũng sẽ vững bền hơn.
Nhưng cũng phải khen nàng dâu kia, cô ấy đã rất nỗ lực để xây dựng tổ ấm của riêng mình. Nếu cô ấy không tốt thì làm gì được mẹ chồng chăm lo cho như vậy suốt 13 năm trời, vì mối quan hệ giữa hai người muốn bền chặt thì phải có qua có lại mà", một người nhận xét.
Xem thêm: Mẹ chồng quốc dân và năng lượng tích cực đến cộng đồng