Tại hội nghị Đầu tư và Tài chính ở Hoa Kỳ 2021, tỷ phú Bill Gates đã đưa ra một quan điểm về nuôi dạy con cái và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Theo đó, khi được hỏi “với tư cách là một trong những người giàu nhất thế giới, ông có chấp nhận để con gái mình kết hôn với một người nghèo hoặc chỉ ở mức sống trung bình hay không?”, Bill Gates đã thẳng thắn trả lời là không. “Tôi sẽ không cho con gái kết hôn với một người đàn ông nghèo’’, tỷ phú công nghệ nói.
Tỷ phú Bill Gates.
Tại sao tỷ phú Bill Gates không cho con gái kết hôn với đàn ông nghèo?
Câu trả lời của ông khiến nhiều người sốc nặng, nhưng khi nghe lời giải thích, ai nấy đều gật gù và tán thành ý kiến của ông. Theo đó, Bill Gates nói rằng, giàu có không phải là nhiều tiền mà là khả năng tạo ra của cải.
“Trước hết, cần hiểu rằng giàu có không chỉ đơn thuần là có một tài khoản ngân hàng dày cộp.Sự giàu có, trước hết, là khả năng tạo ra của cải.
Ví dụ, một người trúng xổ số hay thắng trò chơi may rủi, kể cả khi anh ta có trong tay 100 triệu đô, thì cũng chưa thể gọi là người giàu. Anh ta chỉ là một người nghèo có nhiều tiền. Chính vì thế, 90% những người trúng số triệu đô đều quay lại cảnh nghèo sau 5 năm.
Cũng có những người rất giàu, dù hiện tại không có tiền. Họ thường là những doanh nhân, những người đang trên hành trình xây dựng sự giàu có, bởi họ phát triển trí thông minh tài chính của mình. Và đó chính là của cải thật sự”, Bill Gates nói.
Tỷ phú Bill Gates và con gái Jennifer Gates.
Ông cho biết thêm, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nằm ở tư duy. “Đơn giản mà nói: Người giàu sẵn sàng hy sinh để trở nên giàu có. Người nghèo có thể bất chấp tất cả, thậm chí làm điều sai trái, chỉ để được giàu.
Nếu bạn gặp một người trẻ chịu khó học hỏi, không ngừng trau dồi bản thân, tìm kiếm tri thức mới, cố gắng cải thiện bản thân mỗi ngày, hãy biết rằng đó là một người giàu thực sự. Còn nếu bạn thấy một người trẻ luôn cho rằng lỗi là do nhà nước, suốt ngày đổ lỗi cho xã hội, cho rằng người giàu là những kẻ lừa đảo, chỉ biết chỉ trích thì đó là người nghèo.
Người giàu tin rằng chỉ cần được tiếp cận với thông tin và kiến thức đúng đắn là họ sẽ có thể bứt phá. Người nghèo thì nghĩ rằng chỉ khi người khác đưa tiền cho mình, thì mình mới có thể khởi đầu.
Vì vậy, khi tôi nói con gái tôi sẽ không lấy một người nghèo, tôi không nói đến tiền. Tôi đang nói đến khả năng tạo ra sự giàu có của người đàn ông đó”, vị tỷ phú công nghệ bày tỏ quan niệm.
Tỷ phú Bill Gates và con gái út, Phoebe Gates.
Ông tiếp tục đưa ra lập luận của mình: “Xin lỗi nếu lời tôi nói có phần thẳng thắn, nhưng thực tế là phần lớn tội phạm đều đến từ những người nghèo. Khi họ đứng trước tiền bạc, họ dễ đánh mất lý trí, vì họ không hiểu làm thế nào để tự mình tạo ra nó. Đó là lý do họ chọn cách ăn cắp, cướp bóc… Đó là một bi kịch, bởi vì họ chưa bao giờ học cách tạo ra tiền một cách chính đáng.
Tôi nhớ có một lần, một nhân viên bảo vệ ngân hàng phát hiện ra một túi tiền rất lớn bị bỏ quên. Anh ấy lập tức mang nó giao nộp lại cho quản lý ngân hàng. Người ta cười nhạo, cho rằng anh ta ngu ngốc. Nhưng thực ra, anh ấy là một người giàu, chỉ là chưa có tiền.
Một năm sau, ngân hàng mời anh ấy vào làm nhân viên lễ tân. 3 năm sau, anh trở thành người phụ trách dịch vụ khách hàng. 10 năm sau, anh là giám đốc khu vực của ngân hàng ấy, quản lý hàng trăm nhân viên và khoản tiền thưởng hàng năm của anh vượt xa số tiền anh từng có cơ hội lấy cắp.
Sự giàu có trước hết là trạng thái tinh thần, các bạn của tôi à”.
Con gái và con rể của tỷ phú Bill Gates - Nayel Nassar.
Và, con rể của Bill Gates – Nayel Nassar – là ví dụ điển hình cho một người “không giàu có sẵn” theo nghĩa truyền thống, nhưng có năng lực tự tạo ra giá trị. Anh không phải tỷ phú hay thiếu gia lẫy lừng, nhưng lại là người có tư duy, nghị lực và bản lĩnh – những yếu tố cốt lõi mà Bill Gates luôn nhấn mạnh.
Vậy Nayel Nassar là ai? Anh mang quốc tịch kép Mỹ - Ai Cập vì bố mẹ anh là người Ai Cập, sinh ra tại Mỹ nhưng trưởng thành ở Kuwait. Bố mẹ của Nassar là triệu phú, mở một công ty thiết kế kiến trúc ở Kuwait sau đó quay lại Mỹ năm 2009.
Anh là vận động viên cưỡi ngựa xuất sắc của đội tuyển Ai Cập, đã chơi môn thể thao này từ năm 5 tuổi và bắt đầu thi đấu từ năm 10 tuổi, từng tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Anh từng tốt nghiệp đại học Stanford – một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Mỹ, chuyên ngành kinh tế và quản trị. Nassar thông thạo tiếng Arab, tiếng Pháp và tiếng Anh.
Ngoài thể thao, Nayel còn có công ty riêng về huấn luyện và chăm sóc ngựa thi đấu, tự gây dựng sự nghiệp của mình. Tính đến năm 2021, tài sản ròng của Nayel Nassar ước tính vào khoảng 100 triệu USD (tương đương 2.500 tỷ đồng).
Vì sao nên kết hôn với một người có khả năng tạo ra sự giàu có, thay vì một người chỉ đang có nhiều tiền?
Tiền bạc có thể đến từ may mắn, thừa kế, hay cơ hội nhất thời. Nhưng khả năng tạo ra sự giàu có đó là một loại tư duy, một nền tảng bền vững được xây dựng từ nội lực.
Một người đàn ông có nhiều tiền hôm nay nhưng thiếu bản lĩnh, thiếu tư duy tài chính và không biết cách tạo ra giá trị thì rất dễ đánh mất tất cả. Còn một người đàn ông chưa giàu nhưng biết học hỏi, biết đứng lên từ thất bại, có ý chí vươn lên và biết cách xây dựng giá trị từ đôi tay trắng thì anh ấy là “người giàu” thật sự.
Hôn nhân không phải là một điểm đến, mà là hành trình dài, nơi mà người đồng hành quan trọng hơn chiếc xe bạn đang ngồi. Một người đàn ông có tư duy làm giàu sẽ không chỉ kiếm tiền cho bản thân, mà còn biết cách bảo vệ, xây dựng và phát triển tương lai chung.
Anh ấy không sợ mất tiền, vì anh biết cách làm lại. Anh ấy không hoang mang khi khó khăn ập đến, vì anh có bản lĩnh vượt qua. Và quan trọng nhất, anh ấy khiến người phụ nữ bên cạnh cảm thấy an tâm, bởi cô biết, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, họ vẫn có thể cùng nhau dựng lại từ đầu.
Tiền là thứ có thể cạn. Nhưng tư duy, lòng kiên trì và sự cầu tiến, đó mới là kho báu thực sự.