Đuối nước đau lòng ở Nghệ An, tìm thấy thi thể 3 học sinh, 1 em vẫn mất tích

Nhóm học sinh bị sẩy chân xuống nước, trong đó có 4 em học sinh đuối nước tử vong.

Chiều 25/4, ông Ngô Sỹ Cường, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, nhóm học sinh rủ nhau xuống hồ nước tắm, 4 em không may bị đuối nước tử vong.

Cả 4 em đuối nước thương tâm được xác định ở xóm Thịnh Lộc và Tân Lộc, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Đuối nước đau lòng ở Nghệ An, tìm thấy thi thể 3 học sinh, 1 em vẫn mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, một nhóm học sinh gồm 6 em lớp 8, trường THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn cùng nhau vào hồ nước tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để tắm.

Trong lúc tắm, cả 6 em không may bị sẩy chân xuống khu vực nước rất sâu. Trong 6 người chỉ có 2 em thoát được còn 4 em đuối nước, tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã lập tức huy động toàn bộ lực lượng cứu nạn cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 3 em xấu số.

https://ahadep.com/duoi-nuoc-dau-long-o-nghe-an-tim-thay-thi-the-3-hoc-sinh-1-em-van-mat-tich-20220425204447438.chn