Từ 5-10/3, Huế miễn vé tham quan cho du khách nữ mặc áo dài

UBND Huế công bố công văn miễn 100% vé tham quan tại các khu di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý cho du khách nữ mặc trang phục áo dài. Chị em mau chóng nắm bắt cơ hội, nhanh chân ghé qua Huế mộng mơ.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, để thực hiện đề án Huế - Kinh đô áo dài và chào đón 112 năm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa công bố công văn Công văn số 2040/UBND-VH về việc miễn 100% giá vé tham quan cho du khách nữ diện trang phục áo dài truyền thống từ ngày 5-10/3/2022. Được biết, chương trình đặc biệt này chỉ được áp dụng tại các khu di tích dưới sự quản lí của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Huế công bố miễn vé tham quan cho du khách nữ ghé qua từ ngày 5 đến hết ngày 10/3. Ảnh: Báo dân tộc và phát triển

>>Xem thêm: 

Theo đó, khách du lịch là nữ, mặc áo dài ghé qua sẽ được giảm 100% giá vé, không phân biệt là người Việt Nam hay du khách quốc tế. Chỉ cần diện áo dài và ghé qua các địa điểm, di tích dưới quyền quản lí của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thì sẽ nhận được ưu đãi này. 

Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Giá vé (chưa giảm) và thông tin các khu di tích chịu sự quản lý của trung tâm. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Chỉ cần diện áo dài, các chị em phụ nữ sẽ được miễn phí vé tham quan. Ảnh: Nhân Dân

Khi đến đây thì không thể nào không ghé qua Hoàng cung Huế - với kiến trúc mang đậm dấu ấn xưa cũ, một lần đến đây bạn sẽ có cảm giác như đang lạc về thời xa xưa. Thêm tà áo dài thước tha trên người, thật sự là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. 

Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Cố đô Huế với nét cổ kính, xưa cũ được nhiều người yêu thích. Ảnh: Khám phá Huế
Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Ghé qua đây với một bộ áo dài truyền thống, bạn sẽ trở thành một người con gái xứ mộng mơ điển hình. Ảnh: Khám phá Huế
Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Ngoài những ý nghĩa lớn lao về lịch sử, Hoàng thành Huế còn thu hút du khách với vẻ đẹp riêng của mình. Ảnh: Khám Phá 

Ngoài Hoàng thành Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn quản lí thêm những địa điểm nổi tiếng như: Lăng Vua Khải Định, Gia Long, Tự Đức... Thế mới nói, chỉ cần cho vào vali một vài bộ áo dài rồi đặt chân tới đây, chị em sẽ chẳng phải lo tới việc không có chỗ chơi mà lại chẳng sợ tốn nhiều tiền nữa nhé!

Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Lăng vua Khải Định - nơi được xem là đỉnh cao trong nghệ thuật tạo hình. Ảnh: Du lịch Huế
Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Một góc lăng vua Tự Đức. Ảnh: Du lịch Huế

Thông tin này vừa xuất hiện đã thu hút về nhiều sự quan tâm của "hội cuồng chân", đặc biệt là các bạn nữ. Nhiều người ngay lập tức kháo nhau nhanh nhanh "lên kèo" để đến Huế tham quan Cố đô và thưởng thức những món ăn độc đáo, lạ miệng tại đây, đặc biệt là món chè heo quay.

Chè heo quay là một món ăn "độc nhất vô nhị" tại Huế mà chắc hẳn bạn không thể bỏ qua khi đến mảnh đất này. Như cái tên đặc biệt của mình, chè heo quay là những miếng thịt heo được quay với sắc vàng óng ánh bọc lại thành những viên bột lọc rồi chan chung với nước đường. Món ăn này mang hương vị ngọt ngào, thơm dẻo như thanh âm của con người xứ Huế.

Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Để nắn được những viên chè dẻo mịn, người nấu phải thật kì công, khéo léo. Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo
Huế miễn vé tham quan cho du khách từ ngày 5-10/3, điều kiện siêu dễ
Chan thêm nước đường cùng với vài lát gừng, ăn vào thì khó có thể quên được mùi vị thơm ngon của nó. Ảnh: Nguyễn Hoàng Bảo
Trải nghiệm nền ẩm thực ngon quên lối về xứ Huế mộng mơ với loạt món ngon bình dị, dân dã

Lịch sử hào hùng qua đi để lại một xứ Huế thơ mộng với nhiều khu di tích xinh đẹp, độc đáo khiến Huế có một "vị trí đặc biệt" trong lòng du khách trong và ngoài nước. Nếu có cơ hội, mời bạn ghé thăm qua xứ Huế trữ tình, đừng quên khoác thêm bộ áo dài để trở nên rạng ngời và tiết kiệm được chi phí nếu như đi vào dịp này. Bạn nghĩ sao về những di tích lịch sử ở Huế? Cùng chia sẻ với bestie nhé!

Nếu như Huế chỉ free vé tham quan trong 5 ngày đầu tháng 3 này mà bạn chưa kịp ghé qua thì hãy yên tâm vì đã có một địa điểm "chịu chơi hơn". Khu du lịch núi Bà Đen ở Tây Ninh miễn phí giá vé cả năm 2022, du khách  có thể ghé qua hành hương "mệt nghỉ". 

Núi Bà Đen và một trong những địa điểm du lịch tâm linh thu hút khách du lịch bậc nhất cả nước. Đến đây, các bạn có thể "thả" tâm hồn mình trôi lửng lơ trước khung cảnh núi non ở đây, thắp nhang cầu mong phước lành dưới tượng phật bằng đồng cao nhất châu Á.