Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90

Dù đã trải qua gần 2 thập kỷ, có người đã rút lui khỏi làng giải trí, có người đã mai mai đi xa nhưng hình ảnh của những mỹ nhân vẫn in sâu vào ký ức của người hâm mộ những năm 90.

Lam Khiết Anh

Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90 - 1

Lam Khiết Anh là nữ diễn viên nổi tiếng TVB một thời, từng được mệnh danh là "ngọc nữ" của làng điện ảnh Hong Kong bởi nhan sắc xinh đẹp và lối diễn xuất tinh tế say lòng người.

Tưởng như sự nghiệp thuận lợi, mỹ nhân đình đám sẽ có một cuộc sống viên mãn nhưng câu nói "hồng nhan bạc mệnh" đã vận vào đời Lam Khiết Anh. Sau loạt chuyện buồn đời tư, người đẹp rơi vào tình trạng trầm cảm. Cuối những năm 1990, có thông tin cho rằng Lam Khiết Anh bị một nam diễn viên nổi tiếng cưỡng hiếp. Sau đó, chính cô lên tiếng tố cáo hai ông lớn của làng giải trí Hong Kong là Tăng Chí Vỹ và Đặng Quang Vinh đã cưỡng hiếp mình. Những năm tháng cuối đời, Lam Khiết Anh khiến nhiều người xót xa khi bà sống cuộc sống bấp bênh, khó khăn. Năm 2018, Lam Khiết Anh qua đời ở tuổi 55 trong cô độc.

Lý Nhược Đồng

Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90 - 2

Đến nay vẻ đẹp "mong manh sương khói" của nàng Tiểu Long Nữ - Lý Nhược Đồng trong phiên bản Thần điêu đại hiệp 1995 vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhiều đấng nam nhi. Thành công của Tiểu Long Nữ đưa sự nghiệp Lý Nhược Đồng lên đỉnh cao, đồng thời cũng trở thành vật cản. Các vai diễn sau đó của Lý Nhược Đồng đều không thể xóa mờ dấu ấn của Tiểu Long Nữ.

Từ năm 1998, Lý Nhược Đồng hẹn hò một doanh nhân, gần như lui về hậu trường và chỉ trở lại làng giải trí những năm gần đây.

Xa Thi Mạn

Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90 - 3

Được biết đến sau cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1997, tài năng diễn xuất cùng vẻ đẹp vốn có nhanh chóng giúp Xa Thi Mạn trở thành gương mặt vàng của TVB với loạt vai diễn đình đám như Tuyết sơn phi hồ, Bằng chứng thép phần 2, Cung tâm kế. Gương mặt thanh tú, đôi mắt có hồn của Xa Thi Mạn ghi dấu ấn đậm nét với khán giả xem đài.

Không cam chịu ở lại Hong Kong nhỏ bé, cô đã mở rộng sự nghiệp qua Đại Lục, khởi đầu bằng các vai diễn nhỏ. Để rồi năm 2018, cô đã tạo danh tiếng vượt bậc qua vai phản diện Nhàn Phi trong Diên Hy Công Lược. Gần đây nhất, nữ diễn viên sánh đôi cùng Huỳnh Hiểu Minh trong dự án điện ảnh "Bên tóc mai không phải hải đường hồng", Xa Thi Mạn nhận được nhiều sự chú ý ngay từ khi nhà sản xuất hé lộ tạo hình nhân vật.

Ôn Bích Hà

Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90 - 4

Bước vào làng giải trí từ năm 15 tuổi, Ôn Bích Hà được giới truyền thông chú ý bởi nhan sắc quyến rũ và sự gợi cảm khó cưỡng. Những năm đầu thập niên 90, cảnh nóng được xem là chủ đề "khó coi" của điện ảnh Hong Kong. Ấy vậy mà năm 1996, Nhậm Đạt Hoa và Ôn Bích Hà đã làm náo loạn phòng vé với phân cảnh nóng bỏng trong bộ phim Biến động kinh hồn.

Sau hàng loạt vai diễn ấn tượng, Ôn Bích Hà đến với bộ phim Đắc Kỷ Trụ Vương năm 2000 và trở thành nàng Đắc Kỷ kinh điển mọi thời đại. Chính bản thân Ôn Bích Hà từng thừa nhận, đây là vai diễn mà cô tâm đắc nhất trong suốt 30 năm nghiệp diễn của mình.

Về đời tư, cô và doanh nhân Hà Tổ Quang từng được coi là cặp đôi lý tưởng của Hong Kong. Sau hơn 18 năm chung sống, hai vợ chồng Ôn Bích Hà vẫn hạnh phúc cùng đứa con trai nuôi 13 tuổi.

Lê Tư

Nhac sắc say đắm một thời của những mỹ nhân đài TVB thập niên 90 - 5

“Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong” Lê Tư sở hữu nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn dễ gây thiện cảm với công chúng. Cô được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm Thanh kiếm đồ long, Thâm cung nội chiến, Bão cát… Cuộc đời của nữ diễn viên cũng lắm thăng trầm.

Năm 2008 Lê Tư kết hôn cùng đại gia Mã Đình Cường, vấp phải không ít chỉ trích từ dư luận về việc "ham giàu". Cũng từ đây cô rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí. Dù U50 nhưng vẻ đẹp trong trẻo của Lê Tư ngày nào vẫn không bị phai nhòa. Cô vẫn trẻ trung, phúc hậu như thuở 20.