Chàng trai châu Phi lấy vợ mỹ nhân trắng nõn, bị nhà ngoại chê "cháu sẽ có màu da đen", em bé chào đời cực bất ngờ

Từ 1 tuổi trở đi, làn da đứa trẻ bắt đầu thay đổi mạnh mẽ.

Người lớn thường ghen tị với làn da của trẻ sơ sinh, nhưng chúng ta không biết rằng làn da của trẻ em cũng có thể có những vấn đề khiến cha mẹ đau đầu.

Người mẹ có tên Tiểu Lộ (Trung Quốc) từng vô cùng tự hào khi sinh con gái đầu lòng có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn xinh xắn như thiên thần. Cô bé thường xuyên được mọi người khen ngợi rất nhiều.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, khi con gái lên 2 tuổi, Tiểu Lộ đã không còn khoe ảnh con lên mạng xã hội nữa, thậm chí còn ít cho con ra ngoài. Nguyên do là bởi ngoại hình của đứa trẻ thay đổi nhiều.

Tiểu Lộ kể, cô phát hiện làn da của con gái sau 1 tuổi không còn trắng hồng như ngày mới chào đời. Thậm chí, sắc mặt ngày càng đen khiến Tiểu Lộ còn từng nghi ngờ đứa trẻ không phải con gái ruột của mình.

"Trước đây, mọi người đều khen con bé mỗi khi tôi đưa cháu ra ngoài. Nhưng sau đó, không chỉ da mà tóc đứa trẻ đều trở nên tối màu hơn. Một lần, có bà hàng xóm đã ngạc nhiên mà hỏi 'Sao con cháu dạo này đen thế, trước kia nó trắng trẻo, xinh xắn như búp bê mà'" - Tiểu Lộ kể.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ đó trở đi, Tiểu Lộ ít khi đưa con gái đến những nơi đông người hơn không phải vì cô không thích con gái hay ngại mà vì cô sợ con gái trở nên nhạy cảm, sẽ buồn khi nghe được những lời bình luận của người khác.

Tiểu Lộ không phải là bà mẹ duy nhất lo lắng khi con gặp tình trạng da trở nên sạm hơn khi lớn bởi rất nhiều đứa trẻ khác cũng gặp tình trạng này.

Một bà mẹ cũng từng chia sẻ về việc cô cảm thấy lo lắng khi bàn tay con trở nên đen sạm hơn trước kia.

Một bà mẹ cũng từng chia sẻ về việc cô cảm thấy lo lắng khi bàn tay con trở nên đen sạm hơn trước kia.

Lý do khá phức tạp.

Gen "đen" hiện rõ khi trẻ lớn dần

Thực ra đây là hiện tượng bình thường.

Hàm lượng nước trong cơ thể trẻ sơ sinh là 80%, ở người lớn khoảng 55%, còn ở người già chỉ còn 30%-40%.

Những người chăm sóc da thường xuyên đều biết rằng da sẽ trắng hơn sau khi được cung cấp đủ nước. Da trẻ sơ sinh thường ẩm và mềm hơn nên trông trắng hơn.

Khi trẻ lớn lên, lượng nước trong cơ thể giảm dần, gen “đen” ngày càng rõ ràng, màu da ngày càng sẫm hơn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cha mẹ không chú ý đến việc chống nắng cho bé hoặc kem chống nắng có vấn đề

Một số loại kem dưỡng da mặt và kem dưỡng thể cho trẻ sơ sinh sẽ khiến da trẻ sẫm màu hơn nếu sử dụng thường xuyên. Một số sản phẩm chăm sóc da cho trẻ sơ sinh có chứa quá nhiều chất bảo quản dexamethasone hoặc dầu kém chất lượng có thể khiến da trẻ bị xỉn màu.

Một lý do khác là mẹ không chú ý đến việc chống nắng cho bé.

Da của trẻ sơ sinh mỏng và mềm nên dễ rám nắng hơn so với da của người lớn. Người lớn nghĩ rằng trẻ sơ sinh không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nhưng tia cực tím vẫn có thể khiến da trẻ bị sạm đen.

Ngoài ra, đôi khi trẻ sơ sinh trông đen hơn chỉ vì chúng có nước da không tốt hoặc khuôn mặt xỉn màu và tái nhợt. Điều này có thể liên quan đến thể chất của em bé và không thể loại trừ khả năng mắc bệnh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để tránh cho bé bị sạm da, hãy chú ý đến hai chi tiết:

Màu da của trẻ sơ sinh được di truyền từ cha mẹ. Chúng ta không thể thay đổi hoàn toàn màu da của em bé, nhưng ít nhất có thể khiến em bé trông trắng hơn ở một mức độ nào đó.

Nếu bạn không muốn con trở nên đen sạm hơn thì sức khỏe là ưu tiên hàng đầu.

Nếu trẻ có nước da đẹp, làn da của trẻ sẽ trông hồng hào và trắng sáng hơn, điều này cần có một cơ thể khỏe mạnh.

Cha mẹ nên đưa trẻ đi khám sức khỏe định kỳ, trước hết là để theo dõi sự phát triển thể chất của trẻ, sau đó là để phát hiện kịp thời các vấn đề về thể chất.

Đặc biệt đối với những em bé vốn có làn da rất trắng nhưng lại trở nên cực kỳ đen trong một thời gian ngắn không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mẹ phải cân nhắc xem liệu điều này có liên quan đến tình trạng thể chất của bé hay không.

Sau khi loại trừ nguyên nhân gây bệnh, hãy đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, chú ý đến chế độ ăn uống cân bằng hàng ngày và ăn ít thực phẩm chứa tyrosine như khoai tây và khoai lang để giảm sản xuất melanin.

Đồng thời, đừng quên giữ cho trẻ luôn vui vẻ. Trạng thái tinh thần thoải mái và vui vẻ cũng sẽ giúp làn da của bé sáng hơn. Nếu thực hiện tất cả những điều này, trẻ sẽ có làn da khỏe mạnh.

Bé sơ sinh chào đời da đen xì, vài năm sau thành búp bê Hoa khôi bao chàng mê