Mai Ngọc – gương mặt quen thuộc của bản tin thời tiết VTV luôn được khán giả yêu mến không chỉ bởi thần thái chuyên nghiệp, mà còn bởi gu thẩm mỹ tinh tế, hiện đại trong cách bài trí không gian sống. Dù là căn hộ cũ hay tổ ấm mới với chồng thiếu gia và con đầu lòng, điểm chung trong phong cách sống của cô là luôn ưu tiên không gian thoáng đãng, xanh mát. Và đáng chú ý nhất, có đến 3 loại cây cảnh luôn xuất hiện trong những góc nhà của Mai Ngọc: Bàng Singapore, lưỡi hổ và trầu bà.
Không phải ngẫu nhiên mà cô lựa chọn những loại cây này. Ngoài yếu tố thẩm mỹ, cả ba đều được biết đến là các loài cây phong thủy được giới nội thất và chăm sóc nhà cửa ưa chuộng. Cùng khám phá lý do vì sao bộ ba cây xanh này lại được Mai Ngọc “ưu ái” đến thế.
Nhìn vào những cơ ngơi của Mai Ngọc từ những bức ảnh chụp ban công đầy nắng đến căn phòng để nghỉ ngơi ngập ánh sáng, có thể thấy rõ cô dành nhiều tâm huyết để tạo nên một nơi ở tràn đầy năng lượng.
Trong căn nhà mới cô dọn về khi có bé Panda, cây xanh được bố trí gọn gàng ở ban công, mang lại view xanh mát và thêm phần sang trọng. Cây xanh không chỉ là vật trang trí, mà còn là biểu hiện của lối sống tinh tế, cân bằng giữa thẩm mỹ và chức năng.
Việc sử dụng cây cảnh phù hợp còn giúp điều hoà không khí, giảm căng thẳng, tăng cảm giác thư giãn – điều mà ai cũng mong muốn sau một ngày dài bận rộn.
Bộ ba bàng Singapore, lưỡi hổ và trầu bà là sự lựa chọn thông minh: Dễ trồng, dễ chăm sóc, nhưng hiệu quả mang lại thì vượt xa một chậu cây bình thường.
Không cần quá cầu kỳ hay đắt đỏ, bạn cũng có thể tạo ra một không gian sống "như Mai Ngọc" chỉ với ba loại cây quen thuộc. Bàng Singapore tạo điểm nhấn sang trọng, lưỡi hổ mạnh mẽ bảo vệ năng lượng sống, và trầu bà uyển chuyển mang lại sự dịu dàng. Một chút chăm chút mỗi ngày, không gian nhà bạn sẽ “lên đời” theo cách tự nhiên và bền vững nhất.
Bàng Singapore – Nét sang trọng nhẹ nhàng giữa lòng đô thị
Ngay từ thời còn sống ở căn hộ chung cư, Mai Ngọc đã chọn bàng Singapore để đặt nơi ban công hoặc gần cửa kính lớn. Khi chuyển về nhà mới, cây bàng vẫn xuất hiện trong phòng khách – nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên và không gian mở rộng. Điều này phần nào cho thấy đây không chỉ là một món đồ trang trí, mà là “người bạn xanh” có vai trò đặc biệt trong thẩm mỹ tổng thể.
Bàng Singapore mang đến vẻ sang trọng, tạo “khí mộc” giúp cân bằng năng lượng tích cực – tiêu trừ khí xấu.
Bàng Singapore (Ficus lyrata) nổi bật với tán lá to bản, xanh đậm, mọc thẳng đứng đầy kiêu hãnh. Cây dễ sống trong môi trường nội thất, chỉ cần ánh sáng gián tiếp và được tưới ẩm đều đặn từ 1–2 lần mỗi tuần. Cây không chỉ mang lại cảm giác tươi mới, mà còn là biểu tượng phong thủy của sự vững chãi, thu hút tài lộc.
Trong thiết kế nội thất hiện đại, bàng Singapore thường được dùng để “làm mềm” các khối kiến trúc cứng cáp. Với người chuộng không gian sáng, đơn giản như Mai Ngọc thì bàng Singapore như một điểm nhấn vừa đủ, không phô trương mà vẫn tạo cảm giác ấm cúng, tự nhiên.
Lưỡi hổ – "Lá chắn phong thủy" không thể thiếu trong nhà hiện đại
Một loài cây nữa không thể không nhắc đến trong không gian của Mai Ngọc chính là lưỡi hổ (Sansevieria). Loài cây này dễ trang trí, có thể đặt ở nhiều nơi như: Ban công, gần cửa ra vào, chân cầu thang hoặc góc làm việc. Cây có hình dáng thẳng đứng, khỏe khoắn – được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ trong phong thủy.
Lưỡi hổ là loài cây được NASA chứng minh có tác dụng lọc sạch không khí, hấp thụ 107 loại khí độc và đem lại không gian trong sạch.
Đặc biệt, lưỡi hổ là loài cây thuộc top đầu trong danh sách cây lọc khí do NASA công bố. Chúng có khả năng hấp thụ formaldehyde, xylene và nhiều chất ô nhiễm trong không khí – điều này lý giải vì sao lưỡi hổ thường được đặt ở khu vực có ít lưu thông không khí như hành lang, phòng kín.
Về mặt chăm sóc, lưỡi hổ gần như “miễn dịch” với điều kiện khắc nghiệt. Cây ưa khô, chịu được ánh sáng yếu và không cần tưới nhiều – lý tưởng cho những người bận rộn như Mai Ngọc. Ngoài ra, màu sắc sọc xanh xen kẽ vàng của lưỡi hổ giúp “đánh bật” sự nhàm chán của không gian đơn sắc.
Trầu bà – "Người tình xanh" mềm mại và uyển chuyển
So với hai loài trên, trầu bà (Epipremnum hoặc Monstera) mang dáng vẻ mềm mại hơn, với những sợi dây rủ xuống, tạo cảm giác thư thái và tự nhiên. Có thể sử dụng trầu bà để ở hành lang, đặt trên kệ cao hoặc để trong phòng ngủ – nơi cần sự yên tĩnh và mát mẻ.
Trầu bà cũng là “nhà vô địch” lọc không khí: hút benzen, formaldehyde, xylene – rất được NASA ủng hộ cho không gian nhỏ.
Trầu bà là một trong những loài cây cảnh dễ trồng nhất. Cây phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, chỉ cần tưới khi đất khô và có thể sống tốt cả trong môi trường nước. Đặc biệt, trầu bà còn có khả năng lọc không khí tương đương với các thiết bị máy móc nhỏ, giúp loại bỏ khí độc, mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình.
Về mặt phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự gắn kết, sinh sôi nảy nở. Với ý nghĩa đó, không ngạc nhiên khi Mai Ngọc hay nhiều người nổi tiếng như Vân Trang, Khánh Thi - Phan Hiển cũng chọn trầu bà là một phần trong hành trình “xây tổ ấm” của mình.