Loài hoa này có tên gọi là tuyết sơn phi hồng, hay còn có tên gọi khác là hồng hoa ngọc phù dung, bạch tuyết sơn, tuyết sơn phi phổ, tên khoa học là Leucophyllum frutescens, thuộc họ Hoa mõm chó (Scrophulariaceae).
Đây là một loài cây bụi thường xanh sống lâu năm. Cây cao khoảng 1 - 2 mét, có nguồn gốc từ khu vực Tây Nam Bắc Mỹ. Cây từng mọc hoang dại ngoài tự nhiên, nhưng hiện nay được trồng rộng rãi làm cây cảnh trang trí sân vườn, tạo cảnh quan hoặc trồng chậu để ngắm hoa. Dù là trồng đất hay trồng chậu, khi nở hoa đều cực kỳ nổi bật.
Tuyết sơn phi hồng là loài cây có giá trị thẩm mỹ rất cao. Lá cây có màu xám bạc hoặc xanh xám với bề mặt phủ lông mịn, hoa mọc đơn ở nách lá, có hình chuông, 5 cánh, màu tím hồng hoặc đỏ hồng.
Viền hoa thường có đốm màu vàng đỏ hoặc tím trắng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với màu lá, hài hòa và bắt mắt. Trong những khóm cây xanh, loài hoa này nổi bật hẳn lên, giúp nâng tầm vẻ đẹp cả khu vườn.
Không chỉ có giá trị thẩm mỹ cao, loài hoa này còn rất siêng nở hoa. Ở miền Nam, cây thường xanh quanh năm, có thể ngắm lá suốt bốn mùa. Mùa hoa bắt đầu từ tháng 4 - 5 (miền Bắc muộn hơn khoảng 1 tháng) và kéo dài đến tận cuối tháng 10. Có một số khu vực, tuyết sơn phi hồng thậm chí có thể ra hoa quanh năm. Chính vì thế, nó được mệnh danh là “cỗ máy ra hoa”, không hề thua kém hoa giấy.
Khi vào mùa nở rộ, gần như ở mỗi nách lá đều mọc ra nụ hoa, chen chúc nhau, dày đặc khắp cây, tạo cảm giác như hoa nhiều hơn cả lá, tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục.
Cách trồng và chăm sóc hoa tuyết sơn phi hồng
Cây tuyết sơn phi hồng có thể nhân giống bằng phương pháp giâm cành vào mùa xuân. Vốn là cây mọc hoang dại nên nó rất dễ sống, sau khoảng 60 - 70 ngày cành giâm sẽ bén rễ và bạn có thể đem chúng đi trồng.
Hoặc, bạn có thể mua cây giống tại các cửa hàng cây cảnh mang về trồng. Trong quá trình chăm sóc, bạn nên chú ý những điều này:
- Đất trồng: Nếu trồng trực tiếp dưới đất thì không yêu cầu quá khắt khe. Nếu trồng chậu thì nên chọn đất tơi xốp, thoáng khí và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không nên chỉ dùng đất hữu cơ vì quá nhẹ, khó cố định rễ. Tốt nhất nên pha trộn đất hữu cơ và đất vườn theo tỷ lệ 1:1.
- Ánh sáng: Cây có khả năng thích nghi tốt nhưng rất ưa ánh sáng. Không sợ nắng nhưng lại yêu cầu lượng ánh sáng cao. Nếu trồng đất, nên chọn nơi có nắng nhiều; trồng chậu thì nên đặt ở ban công hướng Nam hoặc sân thượng.
- Tưới nước và bón phân: Trồng chậu nên áp dụng nguyên tắc khô mới tưới. Vào mùa xuân và thu, có thể bón thêm phân pha loãng với nước có chứa lân và kali để cây phát triển tốt hơn.
- Cắt tỉa: Loài hoa này hầu như không cần tỉa nhiều. Cây phân cành tự nhiên, khi đạt độ dài nhất định thì ngừng phát triển. Các nhánh thường phát triển đồng đều nên cây có hình dáng tròn đầy. Sau mỗi đợt hoa, chỉ cần ngắt bỏ hoa tàn. Nếu trồng chậu, có thể tỉa để định hình và hạn chế chiều cao.
- Phòng sâu bệnh: Tuyết sơn phi hồng gần như không có sâu bệnh, không cần phun thuốc bảo vệ thực vật, thậm chí để cây mọc tự nhiên cũng không sao, tiết kiệm công sức hơn hẳn so với các loài như hoa hồng.
Cây không sợ mưa, ngay cả khi nụ bị ướt vẫn nở bình thường. Những ngày âm u, mưa dầm cũng không ảnh hưởng gì. Cây tuyết sơn phi hồng chịu nhiệt rất tốt, có thể sống trong điều kiện nắng nóng kéo dài, thậm chí dưới thời tiết 40–45 độ C vẫn không hề hấn gì, rất phù hợp với khí hậu miền Nam.
Khả năng chịu lạnh cũng tốt, có thể chịu được nhiệt độ - 5 đến - 10 độ C. Nói chung, tuyết sơn phi hồng không có khuyết điểm nào đáng kể, bạn nào yêu hoa thì nên thử trồng xem sao.
Xem thêm: Loài hoa này đẹp như mẫu đơn, nở 300 ngày mỗi năm, giá 120.000 chậu nhưng cắm một lá xuống đất cũng bén rễ