Phong thủy nhà ở ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh. Nếu ở nhà có phong thủy tốt, tài lộc và may mắn sẽ dần khởi sắc. Ngược lại, nhà phong thủy xấu dễ kéo theo xui xẻo, bệnh tật, hao tài.
Tuy nhiên, nhà tốt thì hiếm, còn nhà phạm lỗi phong thủy lại phổ biến. Vì vậy, chúng ta càng cần chú ý để tránh hoặc hóa giải sớm. Dưới đây là 8 sát khí hung hiểm trong phong thủy nhà ở mà ai cũng nên biết để giữ bình an, tránh vận xấu đeo bám.
1. Xuyên đường sát
Xuyên đường sát hay còn gọi là gió thổi xuyên nhà, là thế phong thủy cực kỳ bất lợi. Hiện tượng này xảy ra khi từ cửa chính có thể nhìn xuyên thẳng ra cửa sổ hoặc ban công, nghĩa là toàn bộ bố cục ngôi nhà bị "lộ thiên", gió lùa thẳng từ đầu đến cuối, không có gì che chắn hay giữ khí.
Khi đó, vượng khí vào nhà lập tức bị gió cuốn trôi, không thể tụ lại. Gia chủ sống lâu trong ngôi nhà kiểu này dễ gặp vận suy như tài lộc hao hụt, sự nghiệp bấp bênh, việc lớn hóa dang dở. Nghiêm trọng hơn, bố cục này khiến ngôi nhà thiếu nhân khí, khó gắn bó lâu dài, dễ sinh bệnh nặng hoặc gặp biến cố bất ngờ.
Ban công hoặc cửa sau càng rộng, ảnh hưởng càng rõ. Để hóa giải, nên dùng vật liệu chắc chắn như gạch, xi măng để che chắn, hoặc ít nhất là đóng kín hoàn toàn lối thông thẳng để giữ khí tụ trong nhà.
2. Thép đâm lưng
Thép đâm lưng hay còn gọi là “thương sát”, là một thế phong thủy cực xấu, thường xuất hiện khi phía sau ngôi nhà có con đường lớn, cầu vượt, đường ray, hay vật thể dài, thẳng đâm thẳng vào nhà. Thế này giống như bị một thanh thép hoặc cây thương đâm xuyên từ sau lưng.
Thế này cho thấy tai họa ập đến bất ngờ, bị hại sau lưng, khó phòng tránh. Gia chủ sống lâu dễ gặp tai nạn, đổ máu, thị phi, kiện tụng, thậm chí tang sự. Nhẹ thì hao tài, nặng có thể mất người vào thời điểm vận xung.
Cách hóa giải phổ biến là đặt tượng Thái Sơn thạch cảm đang quay về hướng sát khí hoặc treo gương bát quái lồi để phản chiếu trở lại. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, nên cân nhắc chuyển nhà, tránh để bản thân và gia đình sống lâu trong môi trường phong thủy bị thương sát đâm thẳng như vậy.
3. Cao tốc đè đầu
Ở các khu đô thị hiện đại, không hiếm gặp tình huống phía trước ngôi nhà có một tòa nhà cao tầng che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Đây gọi là thế "áp sát", cực kỳ bất lợi trong phong thủy, được xem là đại kỵ.
Khi một ngôi nhà bị “cao ốc đè đầu”, vượng khí khó lưu thông, tiền đồ của gia chủ bị che mờ, vận khí bị đè nén. Điều này dễ dẫn đến tình trạng làm ăn thua lỗ, bị cấp trên chèn ép, không gặp được quý nhân phù trợ, gia đạo sa sút, thậm chí dễ vướng vào kiện tụng, tai họa.
Để hóa giải, bạn có thể dùng gương bát quái lồi treo hướng về tòa nhà chắn trước, hoặc đặt Thái Sơn thạch cảm đang ở phía bị đè để hóa giải sát khí. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, hiệu quả có hạn. Nếu có điều kiện, nên cân nhắc chuyển nhà để tránh bị vận xui đeo bám lâu dài.
4. Nhà trái thấp phải cao
Một lỗi thường gặp trong xây dựng là nền móng không cân bằng, dẫn đến hiện tượng trái thấp phải cao. Trong phong thủy, khi đứng trong nhà quay mặt ra cửa chính, bên trái tượng trưng cho Thanh Long (cát khí), bên phải là Bạch Hổ (hung khí). Nếu bên trái thấp hơn, bên phải cao hơn, tức là Thanh Long thấp – Bạch Hổ lấn át, là một thế phong thủy vô cùng bất lợi.
Gia đình sống trong kiểu nhà này thường xuyên gặp vận rủi, tai ương bất ngờ, dễ bị thương tích, kiện tụng hoặc các hiện tượng tâm linh khó lý giải. Để hóa giải, cần san phẳng mặt sàn, đổ xi măng hoặc lát nền để đưa cả hai bên về cùng một mặt bằng, khôi phục thế cân bằng âm dương trong nhà.
5. Nhà vệ sinh đặt giữa nhà
Trong phong thủy, trung cung là vị trí trung tâm ngôi nhà, là nơi hội tụ sinh khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận khí của gia đình. Nếu đặt nhà vệ sinh tại đây (gọi là “xí cư trung cung”), sinh khí dễ bị uế tạp làm ô nhiễm, gây mất cân bằng năng lượng trong nhà.
Sở dĩ như vậy vì vị trí này thuộc hành Thổ, tượng trưng cho sự ổn định. Trong khi đó, nhà vệ sinh vốn mang uế khí, âm khí nặng. Sự xung khắc này khiến gia vận suy yếu, dễ mắc bệnh về tiêu hóa, tiết niệu, sinh sản. Nữ giới có thể gặp khó khăn về đường con cái, nam giới sinh lực giảm sút.
Để hóa giải, nên đặt hồ lô bằng đồng hoặc long quy (tượng rùa đầu rồng) trong nhà vệ sinh, giữ nơi này sạch sẽ và khô ráo. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn là di dời nhà vệ sinh ra khỏi trung tâm nếu có thể.
6. Khẩu khóc chiêu tang
Trong phong thủy, khẩu khóc là một loại khí sát cực kỳ hung hiểm, tượng trưng cho nỗi buồn, tang sự và sự hao tán về cả người lẫn của. Nhà phạm phải khẩu khóc thì sẽ thường xuyên xảy ra chuyện đau buồn như mất người thân, tai nạn, kiện tụng, bệnh tật triền miên.
Thế khẩu khóc thường hình thành khi một bức tường của ngôi nhà có hai cánh cửa lớn mở ra cùng một không gian, giống như hai cái miệng cùng mở, tạo thành hình ảnh "khóc lóc, gào thét", tượng trưng cho bi thương, bất an.
Để hóa giải, cần xây bịt một trong hai cửa lại bằng xi măng, tuyệt đối không dùng rèm hay vách ngăn tạm thời vì không đủ lực trấn sát. Tốt nhất nên chỉnh sửa triệt để kết cấu nhà càng sớm càng tốt.
7. Phòng trong phòng
Phòng trong phòng là kiểu bố trí đại kỵ trong phong thủy, thường gặp ở phòng ngủ có thêm không gian nhỏ kín riêng biệt bên trong. Nếu diện tích khu vực này chiếm 1/3 phòng và được dùng làm chỗ nghỉ như đặt giường, sofa… thì dễ gây vợ chồng bất hòa, ngoại tình, thậm chí ly hôn.
Ngoài ra, phòng ngủ không nên kê hai giường, dù không dùng đồng thời, vì tượng trưng cho sự chia cắt trong tình cảm. Giải pháp là nên bỏ vách ngăn, tái bố trí không gian thống nhất để giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình.
8. Giường ngủ “treo đầu”
Phòng ngủ là nơi con người nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Trung bình, mỗi người dành ít nhất 1/3 cuộc đời nằm trên giường, vì vậy, vị trí giường ngủ, đặc biệt là đầu giường, có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cả sức khỏe lẫn vận mệnh.
Trong phong thủy, giường không kê sát tường, để trống phía đầu, được gọi là “giường treo đầu” hay “đầu giường lơ lửng”. Đây là thế hung biểu trưng cho sự không nơi nương tựa, trên không chỗ dựa, dưới chẳng người giúp, quý nhân xa rời, vận may khó tới. Dân gian ví von tình cảnh này như "dây treo cổ", mang hàm ý xui xẻo, tuyệt vọng, bấp bênh.
Về mặt sức khỏe, đầu giường “treo đầu” không chỉ làm khí trường xung thẳng vào đầu, gây bất ổn thần kinh, mà lâu dài còn có thể dẫn đến chứng đau đầu mãn tính, mất ngủ, thậm chí tai biến hoặc đột quỵ.
Cách hóa giải đơn giản nhất chính là kê đầu giường sát vào tường chắc chắn, tạo thế dựa núi vững chãi, tượng trưng cho có chỗ dựa, có quý nhân phù trợ. Đây là điều nhỏ nhưng có ảnh hưởng lớn, đặc biệt nên lưu ý khi sắp xếp phòng ngủ cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!