Cô gái 18 tuổi suýt mất ngón tay do thói quen xấu mà ai cũng dễ mắc phải

Lauren Nichols, một cô gái 18 tuổi ở Texas (Hoa Kỳ) đang hồi phục sau khi cô gần như suýt mất đầu ngón tay do thói quen cắn móng tay của mình.

Trong một video đăng tải trên Tiktok, Nichols đã kể về trải nghiệm kinh hoàng của mình cùng lời cảnh tỉnh: "Những ai có thói quen cắn móng tay xin hãy dừng lại ngay, tôi gần như đã sắp mất đi ngón tay của mình vì chúng".

Cô gái 18 tuổi suýt mất ngón tay do thói quen xấu mà ai cũng dễ mắc phải - Ảnh 1.

"Bạn có thể cứu cuộc sống của mình" - Cô ấy đã chú thích trong bài đăng với hơn 2 triệu lượt xem và nhận về khoảng 20.000 lượt bình luận.

Theo Nichols, tất cả bắt đầu vào ngày 8/1 khi cô nhận thấy một đốm màu xanh trên khoé ngón tay của mình. Được biết đó chính là paronychia, một căn bệnh nhiễm trùng móng do chấn thương ở lớp biểu bì. Nichols đã phải gặp bác sĩ vài ngày sau đó khi đốm xanh ấy trở nên to hơn và khiến cô đau đớn.

Nichols nói rằng cô ấy đã được cho dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng, nhưng nó nhưng dường như không có nhiều tác dụng rõ rệt. Cuối cùng, Nichols được yêu cầu phẫu thuật để loại bỏ vết sưng đau đớn của mình.

Hình ảnh ngón tay Nichols ngày càng sưng to sau nhiều ngày.

Kể từ khi loại bỏ được vết sưng ở khoé móng, Nichols nói rằng cô rất vui khi được trở lại bình thường nhưng vẫn phải chiến đấu với mong muốn được tiếp tục cắn chúng.

"Bây giờ thì tốt rồi, ngón tay của tôi trông hơi kỳ lạ nhưng nó đã lành. Tôi chắc chắn vẫn nghĩ về việc cắn móng tay, nhưng tôi đã dừng lại nhiều lần vì căn bệnh đó không phải là một trải nghiệm thú vị" - Lauren Nichols chia sẻ.

Nichols cho biết thêm rằng cô là người hay lo lắng nên đã dùng cách cắn móng tay để đối phó với những nỗi lo. Nhưng bây giờ mỗi khi cảm thấy muốn cắn chúng, Nichols liền tự nhắc nhở bản thân về những lần đến bệnh viện trong sự hoảng loạn cùng hình ảnh những ngón tay sưng tấy đầy đau đớn.

Cô gái 18 tuổi suýt mất ngón tay do thói quen xấu mà ai cũng dễ mắc phải - Ảnh 3.

Ngón tay của Nichols sau khi đã được phẫu thuật loại bỏ tình trạng mưng mủ xung quanh móng tay.

Paronychia thực sự khá phổ biến, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Paronychia có thể xảy ra khi khu vực xung quanh móng tay của bạn bị thương do những thứ như cắn, lấy khoé, cắt tỉa hoặc đẩy lùi lớp biểu bì.

Nhiễm trùng có thể do vi khuẩn, candida (một loại nấm men) hoặc nấm, Paronychia thường trở nên tốt hơn khi điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc thuốc chống nấm và ngâm móng tay trong nước ấm hai hoặc ba lần một ngày

Một số trường hợp hiếm gặp có thể gây biến chứng, chẳng hạn như một số người bị phát triển áp xe có thể bị thay đổi vĩnh viễn hình dạng của móng hoặc lây lan nhiễm trùng đến gân, xương hoặc máu.

Theo Viện y tế Quốc gia Hoa Kỳ, ước tính khoảng 20 - 30% mọi người ở mọi lứa tuổi thường xuyên cắn móng tay, trên thực tế việc cắn móng tay cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng răng miệng.

Cô gái 18 tuổi suýt mất ngón tay do thói quen xấu mà ai cũng dễ mắc phải - Ảnh 4.

"Nếu tôi dừng việc cắn móng tay sớm hơn, thì có lẽ đã không đến nỗi như vậy, nhưng vì tôi không biết nó là gì nên mọi việc mới trở nên tồi tệ. Nó chưa xảy ra trước đây không có nghĩa là nó sẽ không thể xảy ra với bạn. Tôi đã cắn móng tay trong nhiều năm và đây là lần đầu tiên tôi gặp hậu quả nghiêm trọng. Nếu bạn mắc phải paronychia thì hãy nghiêm túc vì nó có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều" - Lauren Nichols cảnh tỉnh mọi người.

Source (Nguồn): People, Womenshealthmag