Tai nạn phòng the là điều không cặp đôi nào mong muốn, tuy nhiên nó vẫn có thể xảy ra dù tỉ lệ khá thấp.
Bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, chuyên gia tư vấn tình dục giới tính, nguyên bác sĩ BV Phụ sản Hà Nội cho biết, do cấu tạo đặc thù, thường tai nạn khi làm chuyện ấy hay gặp ở nam giới hơn, trong đó nhiều nhất là gãy dương vật. Tuy nhiên, nữ giới đôi khi cũng gặp những sự cố đáng sợ, ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe và tâm lý.
Theo bà Dung, nữ giới khi bị tai nạn phòng the, ngoài tổn thương về thể chất, họ còn gặp tổn thương về tinh thần, thậm chí là sợ không dám quan hệ những lần sau đó. Đặc biệt là với những người phụ nữ tuổi trung niên, lâu ngày mới quan hệ trở lại thì nguy cơ xảy ra sự cố cao hơn.
Điển hình như trường hợp nữ bệnh nhân N.T.T.L (43 tuổi, ở Hà Nội), sau khi “cấm cung” một thời gian dài, đến khi quan hệ trở lại thì lập tức phải nhập viện vì bị thủng cùng đồ. Chị L là một nhân viên ngân hàng, có ngoại hình cân đối, gương mặt khả ái nhưng suốt hơn 10 năm qua chị chưa một lần làm “chuyện ấy”. Được biết, chồng chị qua đời cách đây 10 năm, khi đó con gái chị 11 tuổi. Dù có nhiều người theo đuổi, sẵn sàng chăm lo cho hai mẹ con, nhưng chị không đồng ý vì thương con. Khi con lớn hơn, thương mẹ một mình, nên động viên mẹ đi bước nữa nhưng chị L cũng không đồng ý.
Khi mới vào cuộc yêu đã xảy ra sự cố khiến người phụ nữ phải nhập viện. Ảnh minh họa.
Gần đây, khi con đã lớn, chuẩn bị tốt nghiệp đại học, chị mới có nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Ngoài công việc, chị tham gia các lớp yoga, nhảy khiêu vũ để rèn sức khỏe và làm trẻ lại tâm hồn. Tại phòng tập, chị L có quen một nam thanh niên ít hơn mình 14 tuổi. Hai người sau khi tâm sự cảm thấy đồng cảm và quyết định nâng mức quan hệ lên trên mức “chị - em”. Sau một thời gian tìm hiểu và giữ khoảng cách, hai người quyết định vào khách sạn để “thân mật”.
Tại đây, do cảm xúc dồn nén lâu ngày, chị L đã và chàng trai trẻ đã quá cuồng nhiệt và sự cố bất ngờ xảy ra. Theo đó, đang “giao ban” chị L cảm thấy đau chói ở trong âm đạo, sau đó có máu tươi chảy ra. Lúc này chàng trai trẻ luống cuống không biết phải xử lý ra sao. Khi máu ngày càng chảy nhiều, chị L nhờ nhân viên khách sạn gọi xe đưa vào viện cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng cùng đồ. Đáng nói, khi đến viện chàng trai vì xấu hổ, sợ con gái chị L phát hiện nên đã đi trước để lánh mặt.
Bác sĩ Dung cho biết, trường hợp này may mắn đến viện kịp thời, vì thế mất máu ít và xử lý sớm nên không nguy hiểm gì. Điều đáng ngại nhất đó là tâm lý của người phụ nữ, bởi sau đây chị sẽ phải đối mặt với con gái, với chàng trai trẻ kia và thậm chí là với cả đồng nghiệp.
Với những chị em ở tuổi tiền mãn kinh, lâu không quan hệ việc thực hiện màn dạo đầu là vô cùng quan trọng. Ảnh minh họa.
Theo bác sĩ Dung, với trường hợp phụ nữ, nhất là đang ở tuổi tiền mãn kinh, lâu ngày không quan hệ việc gặp sự cố là rất dễ xảy ra. Chưa kể còn yếu tố tác động khác đó là, chàng trai đang tuổi thanh niên, sức khỏe tốt, cả hai cuồng nhiệt khi “yêu” càng khiến nguy cơ gặp tai nạn cao hơn.
“Phụ nữ ở độ tuổi này chất nhờ tiết ra không còn như hồi trẻ. Do vậy, nếu không chuẩn bị kỹ, yêu quá mạnh bạo âm đạo không kịp đàn hồi dễ thủng cùng đồ hoặc rách, xước thành âm đạo”, bác sĩ Dung cảnh báo.
Với trường hợp này, ngoài xử lý tổn thương, bác sĩ còn phải tư vấn tâm lý để họ vượt qua rào cản, để tiếp tục được yêu thương. Nếu không, họ sẽ mất tự tin, ám ảnh và không dám quan hệ ở những lần sau.
Để phòng tai nạn, nhất là chị em ở tuổi “tứ tuần”, bác sĩ Dung khuyến cáo, chị em có thể tìm mối quan hệ lành mạnh, đúng pháp luật và quan hệ thường xuyên hơn để khu vực nhạy cảm được hoạt động trơn tru hơn. Khi quan hệ cần chú ý đến khâu “dạo đầu”, không nên thực hiện các tư thế khó…
Với trường hợp chị em không có bạn tình, chồng ốm, chồng mất mà vẫn có ham muốn thì việc thủ dâm cũng mang lại lợi ích rất tốt. Tuy nhiên, khi thực hiện cần phải biết cách và điều độ để tránh sự cố xảy ra.