Rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát hàng nghìn người đến Bệnh viện Bạch Mai.

  

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
(Số liệu cập nhật lúc 09:42 10/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers
Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Anh
  Ca nhiễm bệnh
  Ca tử vong
  Ca khỏi bệnh
STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Tính đến 21h00 ngày 7/4/2020, đã rà soát 52.239 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến 17h00 ngày 7/4/2020 có 3.292 người đang trong Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 2.232 nhân viên, 783 bệnh nhân (124 bệnh nhân nặng trong đó 31 bệnh nhân tiên lượng tử vong), 277 người nhà bệnh nhân.

Rà soát được hơn 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai - 1

Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát hàng nghìn người đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đã thực hiện hơn 8.700 xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, trong đó có 8.714 mẫu âm tính, 22 mẫu dương tính đã công bố (18/22 mẫu dương tính từ công ty Trường Sinh).

Tính đến 21h00 ngày 07/4/2020, đã rà soát 52.239 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai bao gồm: 2.272 cán bộ y tế của bệnh viện; 4.309 bệnh nhân nội trú; 1.937 bệnh nhân ngoại trú; 23.193 bệnh nhân khám ngoại trú; 12.775 người thân/người chăm sóc; 747 nhân viên phục vụ và 7.006 người khác liên quan.

Trong số này đã cách ly 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người, 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai.

Đến nay, trong số 251 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận tại nước ta thì có 48 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, có 2 tâm dịch là khoa Thần kinh và căng tin của Công ty Trường Sinh.

Trước đó, các chuyên gia và Bộ Y tế nhận định Bệnh viện Bạch Mai được xác định là một trong những điểm nóng về dịch Covid-19, có nguy cơ cao nhất nước trong thời điểm này. Dự báo con số này sẽ tăng trong những ngày tới. Vì thế, tất cả những trường hợp từng đến bệnh viện từ ngày 12/3 cần tự cách ly tại nhà.

Việc tự cách ly tại nhà ít nhất 2 tuần sẽ giúp những người có triệu chứng nhẹ không biết mình mắc bệnh hoặc những người không triệu chứng có nguy cơ mắc bệnh không cơ cơ hội lây bệnh ra cộng đồng.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Việt NamThế giớiMỹÝ Tây Ban NhaĐứcPhápAnh