Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump

Chiếc áo trị giá 2000 đô của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã gây ra một cuộc tranh luận về màu sắc.

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 1

Melania Trump xuất hiện cùng chồng tại New Orleans.

Mới đây, Đệ nhất phu nhân Mỹ - Melania Trump đã có mặt cùng chồng tại New Orleans để theo dõi College Football Playoff National Championship. Trong khi Donald Trump lịch lãm với thiết kế vest thì Melania Trump khác lạ khi mặc trench coat da và đi boots cao cổ. Đây là chiếc áo của nhãn hàng Scanlan Theodore trị giá 2000 đô la được làm 100% bằng da và đặc biệt chỉ có hai màu là đen và ca cao nhưng nhiều người nhìn ra áo của Đệ nhất phu nhân Mỹ màu xanh navy đậm. Qua một vài bức ảnh khác, cư dân mạng lại khẳng định đây là chiếc áo màu đen. 

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 2

Nhiều người nhận xét chiếc áo này có màu xanh navy đậm.

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 3

Trên trang web của nhãn hàng thông báo chiếc áo chỉ có màu đen và màu ca cao.

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 4

Hoàn toàn không có thiết kế nào màu xanh navy đậm.

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 6

Ở một góc chụp khác, công chúng lại nhận xét nó màu đen.

Đây không phải lần đầu tiên những vụ tranh luận về màu sắc trang phục nổ ra. Trước đó, nhiều người cũng đã thắc mắc về màu sắc thật sự của chiếc váy được đăng trên Tumblr là màu xanh - đen hay màu vàng - trắng. Không chỉ cộng đồng mạng mà kể cả những ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, Demi Lovato, Taylor Swift,... cũng mỗi người nhìn ra màu khác nhau. 

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 7

Chiếc váy vàng - trắng hay xanh - đen từng gây tranh cãi một thời gian dài.

Thực tế, hoàn toàn có thể lý giải điều này bằng tri thức khoa học. Andrew Lotery - giáo sư Nhãn khoa thuộc Đại học Southampton có trao đổi với một trang tin rằng sự khác biệt về nhận thức màu sắc có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện ánh sáng, thiết bị phản chiếu hình ảnh, thậm chí cả độ tuổi và giới tính. Ông lý giải tất cả mọi người đều có kết hợp gen tạo cảm giác về ba màu là xanh lá cây, xanh da trời, đỏ. Những gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể X nên phụ nữ có nhiều biến thể về màu sắc hơn nam giới, nói cách khác là có sự nhạy bén trong việc nhìn nhận màu. Ngoài khi, khi con người già đi, nhận thức về màu sác của họ cũng thay đổi. Mắt kém ảnh hưởng đến nhìn màu sắc nên người già thường nhìn thấy màu xanh lam và màu đen hơn là màu trắng và màu vàng. 

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 8

Dân mạng cãi nhau kịch liệt về chiếc áo "gây lú màu" của phu nhân ông Donald Trump - 9

Không rõ chiếc áo của đệ nhất phu nhân Mỹ thực sự là màu gì?

Bên cạnh đó, yếu tố ánh sáng cũng tác động đến việc thấy màu sắc của con người. Nhà thần kinh học Pascal Wallisch thuộc Đại học New York đã tiến hành một cuộc khảo sát, yêu cầu những người tham gia nói về màu sắc của chiếc váy và hỏi thêm họ bức ảnh chiếc váy này được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt hay kém? Và đưa ra kết luận ánh sáng quyết định đến việc nhìn nhận màu sắc. Những người ngủ sớm, dậy sớm tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có khả năng nhìn ra màu vàng - trắng còn những ai thức khuya, thường ngày nhìn ánh sáng nhân tạo sẽ thấy màu xanh - đen. Tuy nhiên, giáo sư Dale Purves thuộc viện Đại học Duke lại không đồng tình với điều này vì ông là kiểu người dậy sớm nhưng vẫn thấy chiếc váy màu xanh - đen.