Xắn tay áo sơ mi như thế nào cho đúng?

Áo sơ mi có thể phối với nhiều trang phục khác nhau nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi có bao nhiêu cách xắn tay áo sơ mi và xắn như thế nào cho đúng.

Cách xắn thông thường

1. Tháo cả hai cúc ở cổ tay áo.

2. Xắn viền tay áo lên.

3. Nhét phần viền tay áo vào bên trong để tạo ra phần viền tay áo mới.

4. Lặp lại cho đến khi độ dài tay áo phù hợp với bạn.

Xắn tay áo sơ mi như thế nào cho đúng? - 1

Cách sắn của người Ý

1. Tháo cả hai cúc ở cổ tay áo.

2. Gấp phần tay áo lên ngay trước khi vượt qua phần khuỷu tay.

3. Xắn phần tay áo tiếp theo lên phía trên nhưng dừng lại ngay dưới phần cuối của viền tay áo. Bạn nên để lộ 1/3 phần viền tay áo ra ngoài.

Xắn tay áo sơ mi như thế nào cho đúng? - 2

Cách sắn của hải quân

1. Đầu tiên bạn cần làm phẳng tay áo, bạn nên sử dụng bàn là và sử dụng bề mặt bằng phẳng để trải áo sơ mi.

2. Xắn phần vòng tay áo lên trên.

3. Sau đó cuộn lại từ trong ra ngoài.

4. Làm phẳng cả hai phần trên và dưới của vòng áo. Phần vòng tay áo phải thật phẳng và không có nếp nhăn.

5. Gấp phần vòng áo lên lần nữa như lúc đầu.

6. Cuộn lại lần nữa và làm phẳng lại. Lặp lại cho đến khi bạn đạt được độ cao tay áo mong muốn (Với cách xắn tay áo này bạn nên để tay áo cao hơn).

Xắn tay áo sơ mi như thế nào cho đúng? - 3