Em trai chồng đến ở cùng sau ly hôn, con trai tôi mở bưu kiện của em thì sợ hãi òa khóc

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tỷ phú Warren Buffett có nhiều triết lý sống sâu sắc, bao gồm cả hôn nhân.

Warren Buffett nổi tiếng không chỉ nhờ tài năng đầu tư mà còn vì hành trình trở thành tỷ phú tự thân. Chuyện tình của Warren Buffett cũng đặc biệt như chính con người ông vậy.

Ông kết hôn với người vợ đầu là bà Susan Thompson vào năm 1952 và duy trì cuộc hôn nhân đó suốt hơn 50 năm.

Bước ngoặt trong cuộc hôn nhân của ông Buffett xảy ra khi bà Susan quyết định chuyển đến San Francisco để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Dù sống xa nhau, họ vẫn giữ liên lạc qua những cuộc gọi dài và duy trì một mối quan hệ đặc biệt, vừa xa cách, vừa thấu hiểu nhau một cách sâu sắc.

Tỷ phú Warren Buffett.

Tỷ phú Warren Buffett.

Trước khi đi, bà Susan được cho là đã nhờ một vài người quen tại quán bar nơi bà biểu diễn, trong đó có bà Astrid Menks, một nữ phục vụ, chăm sóc cho ông Buffett. Bà Susan dặn Astrid giúp trông nom chồng mình, bao gồm cả việc nấu ăn.

Dần dần, bà Astrid chuyển đến sống cùng ông Buffett, và cả ba người Warren, Susan và Astrid, đã hình thành một mối quan hệ thân thiết và khác thường. Bà Susan và Astrid thậm chí trở thành bạn bè. Bằng chứng là những tấm thiệp Giáng sinh hàng năm đều được ký tên: “Warren, Susie và Astrid.”

Ông Buffett từng đúc kết mối quan hệ của mình với hai người phụ nữ đặc biệt ấy trong cuốn tiểu sử: “Susie đã vực tôi dậy, và Astrid giữ tôi vững vàng”.

Chính sự thấu hiểu và cách và Susan chấp nhận tính cách của ông Buffett, đặc biệt là nhu cầu được yêu thương mà không bị phán xét, đã góp phần quan trọng vào mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ của họ. Hai năm sau khi bà Susan qua đời vào năm 2004, ông Buffett kết hôn với bà Astrid Menks.

Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, vị tỷ phú này có nhiều triết lý sống sâu sắc, bao gồm cả hôn nhân.

Ông Buffett và người vợ thứ 2, bà Astrid Menks.

Ông Buffett và người vợ thứ 2, bà Astrid Menks.

Khoản đầu tư đáng giá nhất của đời người không phải bất động sản, vàng hay chứng khoán mà là chọn được người bạn đời tốt

Trong một cuộc trò chuyện với Bill Gates vào năm 2017, Buffett từng thừa nhận rằng, việc chọn đúng người bạn đời chính là yếu tố làm nên thành công của ông. Theo ông, việc chọn sai bạn đời không chỉ khiến mình mất tiền mà còn mất cả cơ hội trong cuộc sống. Ngược lại, nếu có một người vợ tốt thì đó chính là có một chỗ dựa vững chắc của mình.

“Bạn nên gắn bó với những người mà bạn muốn trở thành. Bạn sẽ dần trở nên giống họ. Và người quan trọng nhất trong số đó chính là người bạn đời. Tôi không thể nhấn mạnh hết tầm quan trọng của điều này”, Warren Buffett chia sẻ.

Trong bộ phim tài liệu của HBO năm 2017 mang tên “Becoming Warren Buffett”, ông chia sẻ rằng cuộc đời mình có 2 bước ngoặt lớn: một là khi chào đời, và hai là khi gặp Susan. “Tất cả những gì tôi có hôm nay sẽ không xảy ra nếu không có bà ấy”, Buffett nói.

Ông tiếp tục chia sẻ: “Susan thực sự đã giúp tôi trở thành con người hoàn chỉnh. Cô ấy tin tưởng tôi. Cô ấy là người gắn kết tôi lại. Tôi không chỉ không thể trở thành con người như hiện tại, mà cũng sẽ không thể thành công trong kinh doanh nếu thiếu cô ấy. Cô ấy đã khiến tôi trở nên toàn vẹn hơn”.

Ông cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hôn với người phù hợp, điều mà ông tìm thấy ở Susan. “Hãy kết hôn với người đúng. Tôi nói nghiêm túc đấy. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn trong đời bạn. Nó thay đổi cả khát vọng, suy nghĩ và nhiều điều khác nữa”, Buffett chia sẻ trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 2009.

Ông Buffett và người vợ đầu tiên, bà Susan Thompson.

Ông Buffett và người vợ đầu tiên, bà Susan Thompson.

Muốn một cuộc hôn nhân bền lâu, hãy tìm một người có kỳ vọng thấp

Trái ngược với câu nói quen thuộc “vợ hạnh phúc thì đời sẽ êm”, Buffett tiếp cận các mối quan hệ cá nhân lẫn công việc bằng một triết lý khá thực tế: hãy giữ kỳ vọng ở mức thấp.

Trong một bài giảng tại đại học, ông từng đặt câu hỏi: “Nếu bạn định kết hôn và muốn hôn nhân đó bền lâu, bạn nên tìm điều gì ở người bạn đời? Trí tuệ? Khiếu hài hước? Tính cách? Vẻ đẹp?”

“Không”, ông trả lời. “Không nhất thiết phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất hay kiểu mà Martha Stewart sẽ kể trên truyền hình. Điều bạn nên tìm là một cuộc hôn nhân có thể kéo dài”.

Đáng chú ý, theo Buffett, việc chọn đúng người để kết hôn lại không nhất thiết liên quan đến ngoại hình, tính cách hay khiếu hài hước. Thay vào đó, nên tìm một người có kỳ vọng thấp.

“Nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân lâu dài, hãy tìm một người có kỳ vọng thấp”, ông từng nói tại Hội nghị Phụ nữ quyền lực nhất của tạp chí Fortune năm 2015.

Câu nói của Warren Buffett: “Nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân lâu dài, hãy tìm một người có kỳ vọng thấp” thoạt nghe có vẻ hài hước, thậm chí gây tranh cãi, nhưng ẩn chứa một triết lý sâu sắc.

Trong hôn nhân, kỳ vọng quá cao dễ dẫn đến thất vọng và phán xét. Ngược lại, người có kỳ vọng thấp thường thực tế, biết chấp nhận và trân trọng những điều giản dị trong đời sống vợ chồng. Họ không đòi hỏi sự hoàn hảo, không so sánh, từ đó tạo ra một mối quan hệ thoải mái và bền vững.

Chính sự bao dung và thấu hiểu này đã giúp Buffett và vợ ông bà Susan duy trì một mối quan hệ gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ, dù họ không sống cùng nhau trong nhiều năm.

Nam diễn viên để 1 vợ 5 thiếp sống chung một nhà, U75 quay đầu cưới vợ thứ 7 trẻ đẹp kém 20 tuổi