Ngày con dâu sinh nở, bố chồng cho 200 triệu, tôi liền trả lại ông trước sự ngỡ ngàng của cả phòng

Người này chăm sóc vợ con anh rất chu đáo, đến mức người chồng cũng không tin nổi vào mắt mình.

Vợ chồng nên bao dung và biết tha thứ cho nhau, tránh để những chuyện nhỏ nhặt trở thành nguyên nhân gây tổn thương. Nếu không kịp thời hàn gắn, tình cảm bị bào mòn sẽ khiến hôn nhân dễ đổ vỡ.

Dẫu biết là vậy nhưng có những người vẫn rất khắt khe với nửa kia của mình, thường xuyên khiến đối phương tổn thương. Mà những chuyện vụn vặt kiểu đó rất dễ làm hao mòn tình cảm vợ chồng. Một khi tình cảm bị bào mòn đến cạn kiệt thì cũng là lúc hôn nhân đi đến hồi kết.

Tại Hà Nam (Trung Quốc), một người đàn ông tên Tiểu Trương sau khi ly hôn với vợ cũ đã kết hôn với người vợ hiện tại tên là Tiểu Hồng. Nhưng sau khi kết hôn, hai người lại thường xuyên xảy ra cãi vã. Bởi Tiểu Trương nghĩ rằng, Tiểu Hồng lấy chồng xa, không có nơi nào để về, nên cho dù cãi nhau, cô ấy cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ ngay được.

Khi cãi nhau với chồng, người vợ đã ôm con tới nhà vợ cũ của chồng. Người mặc áo hai dây đang bế con chính là vợ cũ của Tiểu Hồng.

Khi cãi nhau với chồng, người vợ đã ôm con tới nhà vợ cũ của chồng. Người mặc áo hai dây đang bế con chính là vợ cũ của Tiểu Hồng.

Lần này, hai vợ chồng lại cãi nhau vì một chuyện nhỏ. Thế nhưng khi người chồng về nhà thì phát hiện vợ con đã không thấy đâu. Anh rất lo lắng, liền đi tìm vợ.

Không ngờ, vợ anh lại chạy đến nhà… vợ cũ của anh! Mà điều bất ngờ hơn cả là, vợ hiện tại với vợ cũ lại quen biết nhau từ trước.

Thông thường, giữa vợ cũ và vợ mới thường “không đội trời chung”, hoặc ít nhất cũng không qua lại với nhau. Vậy mà vợ hiện tại lại thân thiết với vợ cũ của anh như người nhà.

Tiểu Hồng vừa mới sinh con không lâu, vợ cũ lại chăm sóc cô ấy rất chu đáo, đến mức người chồng cũng không tin nổi vào mắt mình. Nhưng trong lòng anh lại thấp thỏm lo âu, mình với vợ cũ đã ly hôn, lỡ cô ấy nói xấu mình với vợ hiện tại thì sao? Nhỡ cô ấy xúi vợ hiện tại ly hôn thì sao?

Vợ cũ vừa bế con của vợ mới của chồng, vừa chăm sóc con gái của mình.

Vợ cũ vừa bế con của vợ mới của chồng, vừa chăm sóc con gái của mình.

Lo lắng lấn át, anh lập tức chạy tới nhà vợ cũ, định đón Tiểu Hồng về. Nhưng Tiểu Hồng kiên quyết không về, còn buông lời khiến anh chết lặng: “Vợ cũ của anh tốt như vậy, sao anh lại ly hôn với cô ấy? Cô ấy đối xử với em rất tốt, bọn em thân nhau như chị em ruột”.

Người chồng nghe xong chỉ biết than thầm: “Thôi rồi! Nếu vợ cũ thật sự có ý đồ xấu gì, thì chẳng phải vợ hiện tại sẽ muốn ly hôn với mình sao?”

Thế nhưng, mọi lo lắng của Tiểu Trương hóa ra đều là thừa. Vợ cũ không những không “phá đám”, mà hôm sau còn chủ động gọi điện cho anh: “Vợ anh, tôi đã khuyên nhủ xong rồi, anh đến đón cô ấy về đi. Sau này đừng cãi nhau nữa, cãi nhau nhiều dễ ly hôn lắm đấy!”

Anh chồng nghe xong cũng bất ngờ. Vì khi ly hôn, hai người từng gây gổ rất căng. Anh không nghĩ rằng hôm nay vợ cũ lại rộng lượng như vậy, không những không làm khó mà còn hết lòng giúp đỡ. Anh thật sự cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm. Bây giờ vợ cũ và vợ hiện tại trở nên thân thiết, thì sau này anh cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa.

Hai người thân nhau như chị em ruột.

Hai người thân nhau như chị em ruột.

Những điều cần tránh khi hai vợ chồng cãi nhau

- Tránh buông lời tổn thương

Khi tức giận, con người thường dễ mất kiểm soát và nói ra những câu khiến đối phương đau lòng. Tuy nhiên, những lời nói lúc nóng giận có thể trở thành “vết dao” âm thầm làm rạn nứt mối quan hệ. Dù giận đến đâu, cũng nên cố giữ bình tĩnh, tránh dùng những từ ngữ nặng nề, xúc phạm hay xúc chạm đến lòng tự trọng của nhau.

- Không nên lôi chuyện cũ ra để chì chiết

Một lỗi phổ biến khi cãi nhau là “mở kho tư liệu”, lôi lại chuyện quá khứ để đay nghiến. Điều này chỉ khiến mâu thuẫn thêm phức tạp và cảm giác bị tổn thương nhân lên gấp bội. Mỗi cuộc cãi vã nên tập trung vào vấn đề hiện tại, tránh “nhắc lại chuyện xưa” vì điều đó không giúp gì cho việc giải quyết xung đột.

- Không cãi nhau trước mặt con cái hoặc người lớn

Việc tranh cãi trước mặt con cái gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý trẻ. Trẻ sẽ cảm thấy bất an, lo lắng và có thể hình thành quan điểm sai lệch về tình yêu – hôn nhân. Ngoài ra, nếu có người lớn trong nhà, việc cãi vã sẽ khiến họ lo lắng và dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

- Không nên bỏ nhà đi hoặc cắt đứt liên lạc

Sau cãi vã, một số người chọn cách bỏ đi cho "hạ giận", nhưng việc này vô tình tạo thêm căng thẳng, khiến đối phương cảm thấy bị bỏ rơi. Việc cắt đứt liên lạc hoặc biến mất không lời giải thích sẽ khiến mối quan hệ đi vào bế tắc. Thay vào đó, nên cho nhau một khoảng lặng để suy nghĩ, nhưng vẫn giữ sự kết nối và thông tin rõ ràng.

- Đừng để cãi vã trở thành lý do chia tay

Cãi nhau là chuyện bình thường giữa hai người sống chung, đừng vì một lần to tiếng mà nghĩ đến chuyện ly hôn. Những quyết định đưa ra trong lúc mất bình tĩnh rất dễ dẫn đến hối hận. Hãy nhớ, hôn nhân không phải là nơi để “thắng thua”, mà là nơi để học cách thấu hiểu và điều chỉnh lẫn nhau.

- Tránh để giận dỗi kéo dài

Sau một trận cãi vã, nếu cả hai đều im lặng hoặc né tránh, khoảng cách cảm xúc sẽ ngày càng xa. Giận dỗi lâu ngày dễ biến thành lạnh nhạt. Vì vậy, hãy chủ động làm hòa sớm nhất có thể, dù chỉ bằng một tin nhắn hỏi thăm, một cái nắm tay nhẹ hay lời xin lỗi chân thành.

- Không nên để cái tôi lấn át tình cảm

Nhiều cuộc cãi vã chỉ đơn giản là do cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường ai. Nhưng tình yêu cần sự bao dung và nhún nhường. Hạ cái tôi không có nghĩa là thua, mà là bạn đang ưu tiên tình cảm và sự bình yên trong hôn nhân.

Trong đời sống vợ chồng, việc xảy ra cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng là biết cách xử lý mâu thuẫn một cách văn minh, nhẹ nhàng và xây dựng. Đôi khi, một chút kiên nhẫn và thấu hiểu cũng đủ để gìn giữ mái ấm lâu bền.

Bà tổ tính nữ tố hôn phu CEO ngoại tình khi cô mang thai 4 tháng, văn tán gái của anh rõ xưa