Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh

Thầy giáo dạy Hóa khiến cho bà mối và bạn gái vô cùng bất ngờ, thích thú với khả năng đọc thần chú tỏ tình.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 1

Hẹn ăn trưa tập 245 cùng bà mối Cát Tường gặp gỡ cặp đôi ở TP.HCM là Đào Xuân Hiệp (33 tuổi) - thầy giáo dạy Hóa kiêm bán tạp hóa và Tuyết Nhung (32 tuổi) - nhân viên thống kê sổ sách.

Tuyết Nhung có điểm mạnh thích ca hát, điểm yếu nóng tính không kiềm chế được bản thân.

Cô trải qua 2 mối tình nhưng đã chia tay do tình yêu không đủ lớn.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 2

Xuân Hiệp là người luôn lo cho người khác, quan tâm, chia sẻ rất chân thành. Anh có điểm yếu hiền, nhát và vì chân thành quá nên bị vụ lợi.

Thầy giáo trải qua 3 mối tình không chính thức nên cũng chưa có kinh nghiệm tình trường.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 3

Tham gia chương trình, Tuyết Nhung mong muốn bạn trai không hút thuốc, trưởng thành, biết chia sẻ. Xuân Hiệp tìm bạn gái biết quan tâm, chia sẻ, chung thủy; hình mẫu lý tưởng của thầy giáo là Biên tập viên Minh Hà và Ngọc Trinh.

Mở rào gặp gỡ, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 4

Tuyết Nhung có quan điểm: "Không chấp nhận sống thử nhưng ý kiến khách quan có thể sống thử để biết tính cách của đối phương thế nào rồi sau này cả hai về sống chung không bỡ ngỡ".

Được đánh giá là kiệm lời nhưng mỗi lần nói chuyện Xuân Hiệp đều có lý lẽ rõ ràng và rất thuyết phục, anh đồng ý với quan điểm của bạn gái và nói rằng: “Người Á Đông thường không chấp nhận sống thử bởi con người không phải là miếng bánh, miếng bánh thì chia được còn con người không thể chia được”.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 6

Thầy giáo dạy Hóa khiến cho bà mối Cát Tường và bạn gái vô cùng bất ngờ, thích thú với khả năng đọc thần chú tỏ tình: “Phải chi bé yêu anh. Phải là Flo, chi là clo, bé là blue, yêu là i-ốt, anh là atatin”.

Sau khi nắm tay bạn gái và đọc bài hát tỏ tình, đàng trai bối rối nói “Dạ thưa… Gặp em rất vui, cảm ơn em. Nếu em thấy có thể tìm hiểu được thì nhờ chị Cát Tường bấm nút luôn” khiến ai cũng bật cười.

Kết thúc cuộc gặp, cặp đôi cùng bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò trong niềm vui của bà mối.

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 7

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 8

Thầy giáo dạy Hóa run bần bật khi mở màn gặp gái xinh - 9