Gia tài son phấn của con gái Việt thập kỷ qua: Trước chỉ là son tint - BB cream, nay là son kem lì - cushion - và ti tỉ thứ vi diệu khác

Những món mỹ phẩm cơ bản như son môi, phấn mắt, kem nền đã phát triển với vô số kiểu mới lạ mà con gái Việt tha hồ lựa chọn.

Một sáng kia thức dậy, bạn thấy xung quanh mình bỗng ngập tràn trên New Feed là những tin nhắn tạm biệt tháng cũ, đón tháng mới. Năm rồi, bạn đã có 12 lần như vậy, nhưng lần này chắc sẽ đặc biệt hơn đôi chút vì nơi nơi đều sẽ nhắn nhủ đến bạn: Chào 2019, chào thập kỷ vừa qua và "welcome" 2020.

Ngày bé, một thập kỷ chắc cũng không có gì đặc biệt, bạn thậm chí còn mở tiệc để ăn mừng. Còn ngày hôm nay, bạn sẽ có cả tá trăn trở như: Mười năm qua là trưởng thành rồi đấy, mình đã làm được gì suốt 10 năm qua, trong khi thực tâm bản thân cảm thấy mới chỉ thấy như cái chớp mắt ngày nào.

Gia tài son phấn của con gái Việt thập kỷ qua: Trước chỉ là son tint - BB cream, nay là son kem lì - cushion - và ti tỉ thứ vi diệu khác - Ảnh 1.

Mười năm trước, bạn vẫn là cô nhóc bé xíu đâu đó ngoài kia. (Có thể) Mới có bạn trai. Tóc tai bù xù, trang điểm giản đơn, diện đồng phục tới trường.

Mười năm sau, bạn đã chẳng còn bé xíu (đương nhiên). (Có thể) Mới lấy chồng. Mất cả tiếng đồng hồ để lên đồ và makeup nhưng lại làm ra vẻ như thể mình chỉ mất 5 phút phẩy tay để có diện mạo hoàn hảo từ đầu đến chân.

Đũa phép của bà tiên chỉ có trong truyện cổ tích để biến Lọ lem thành nàng công chúa đẹp lộng lẫy. Còn trong đời thực thì chẳng cần đến bà tiên, chính thời gian mới là phép thuật khiến chúng ta thay đổi. Bạn vẫn là bạn, nhưng chắc chắc đã là phiên bản hoàn hảo hơn 10 năm trước.

Cùng điểm lại những món mỹ phẩm cơ bản khi xưa và khi nay bạn dùng để xem hành trình làm đẹp của chúng ta đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Gia tài son phấn của con gái Việt thập kỷ qua: Trước chỉ là son tint - BB cream, nay là son kem lì - cushion - và ti tỉ thứ vi diệu khác - Ảnh 2.

1. Son môi

Mười năm trước cũng chính là thời điểm mà bộ phim Boys Over Flower được công chiếu. Ngỡ như chúng ta mới xem Goo Jun Pyo, Geum Jan Di chỉ cách đây vài năm mà hóa ra thời gian đã tính bằng đơn vị thập kỷ.

Thời điểm đó BOF cũng là bộ phim gây sốt trên toàn châu Á, những xu hướng trang điểm do nàng Cỏ - Goo Hye Sun lăng xê cũng thành hot trend được người người nhà nhà áp dụng theo. Điển hình nhất phải kể đến thỏi son tint Tony Moly và lối đánh son lòng môi mà cô nàng áp dụng. Khi đó sẽ thật "quê kiểng" làm sao nếu bạn không thủ sẵn cho mình vài thỏi son tint nhỏ xinh trong cặp sách, đến giờ ra chơi lại lôi ra chấm điểm đôi chút, tán thật nhẹ tạo thành màu son xí muội ở lòng môi.

Bên cạnh son tint, nhiều nàng lại mê mẩn son gió được quảng cáo có xuất xứ Thái Lan. Dòng son này có giá thành chỉ khoảng vài chục ngàn, với đủ màu sắc khác nhau. Son gió khi lên môi sẽ ra màu tùy theo độ pH và cơ địa của từng người, càng ra gió son lại càng lên màu chuẩn. Vì giá thành rẻ, nên hầu như nàng học sinh nào cũng tranh thủ bớt xén tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi để mua được vài thỏi cho bằng chúng bạn.

Còn ngày nay, có cả tá những dòng son môi với đủ giá cả để con gái Việt lựa chọn. Đặc biệt là sự đổ của những hãng mỹ phẩm Hàn Quốc với các loại son đáp ứng đủ các tiêu chí: giá cả bình dân, bao bì xinh yêu, màu sắc tôn da. Về mặt thiết kế, son chia thành đủ các dòng, từ son thỏi, son tint, son kem, son bóng, son cushion. Về mà sắc, son không chỉ xoay quanh đôi ba màu cơ bản như khi xưa, mà mỗi dòng son có thể có đến cả chục màu để các nàng lựa chọn.

2. Kẻ mắt

Những năm 2009, 2010 cũng là thời điểm của lối trang điểm kẻ mắt mèo lên ngôi. Khi đó kẻ mắt dạng hũ với phần bút vổng cao của Tony Moly là món đồ quen thuộc trong túi xách của nhiều cô gái Việt. Lối kẻ mắt mèo khi đó được ưa chuộng vì đem đến cái nhìn sắc sảo, thời thượng. Ngoài ra, khi makeup cầu kỳ hơn đôi chút, các cô nàng khi đó còn ưa dùng thêm phấn mắt nhũ, hay kẻ mắt trắng thật đậm cho viền mi dưới. Lông mày cũng được kẻ thật đậm và sắc nét.

Ngày nay, những cô nàng của chúng ta vẫn kẻ mắt nhưng sẽ kẻ thật nhẹ, sát vào phần trong của mí mắt để tạo ánh nhìn tự nhiên, trong veo hệt như con gái Hàn. Những cây chì kẻ mắt trắng cũng không còn được ưa chuộng như khi xưa, thay vao đó con gái Việt lại có thêm vô vàn những món mỹ phẩm mới như chì kẻ mày dạng xé tiện dụng, mascara lông mày giữ lông mày vào nếp hay phấn mắt "ăn liền" đã được mix sẵn màu giúp những nàng vụng về cũng có thể dùng được.

Phấn mắt "ăn liền", mascara lông mày, chì kẻ mày dạng xé... là những món mỹ phẩm tiện dụng mà 10 năm trước chúng ta không hề biết.

3. Kem nền

Thời điểm makeup còn chưa bùng nổ, BB Cream chính là "thần dược" giúp những cô gái của chúng ta có được làn da mịn mướt, đều màu. Những loại BB cream nổi tiếng nhất thời điểm đó có thể kể đến sản phẩm của Etude House hoặc Skin79 đều được nhiều nàng thủ trong túi xách.

Còn ngày này, BB Cream không thực sự còn chiếm vị trí độc tôn như trước bởi sự ra đời của CC cream, cushion và kem dưỡng nâng tông da. CC cream và cushion đều có khả năng che khuyết điểm, làm đều màu da và chống nắng, lại đem lại lớp nền tự nhiên hơn BB cream. Chưa kể, cushion còn có thiết kế dạng hộp nhỏ gọn, giúp các nàng dễ dàng dặm lại mọi lúc mọi nơi.

Bên cạnh đó những nàng chuộng lối makeup tự nhiên còn thích sử dụng kem dưỡng nâng tông da (tone - up cream) với thành phần vừa có khả năng dưỡng ẩm lại giúp nâng tông da tức thì.