Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn "hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình", tung bằng chứng "thép"

Liên quan đến tin đồn "hóa điên hóa dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình", bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ vấn đề này.

Chiều 27/10, bà Phương Hằng đã lên tiếng làm rõ mối quan hệ của mình với ông Võ Hoàng Yên. Theo bà Hằng, trên MXH xuất hiện những tin đồn cho rằng bà chủ của Đại Nam có tình cảm với ông Võ Hoàng Yên, khi không được đáp lại thì "hóa điên hóa dại vì ông ấy".

"Một số người chỉ nghe thông tin một chiều và rất xúc phạm tôi, nói rằng tôi mê ông Yên, tôi bị ông ấy phụ tình, tôi đảo điên vì ông ấy. Và khi tôi không được lòng ông ấy thì tôi hóa điên hóa dại hại ông ấy. Nhưng sự thật bao giờ cũng là một sự thật, tôi phải có những bằng chứng chứng minh tôi đúng và đâu là sự thật", bà Phương Hằng chia sẻ.

Bà Phương Hằng lên tiếng về tin đồn hoá điên hoá dại vì bị ông Võ Hoàng Yên phụ tình, tung bằng chứng thép - Ảnh 1.

Bà Phương Hằng

Cùng với đó, nữ CEO đã tung ra một số hình ảnh mà ông Võ Hoàng Yên đã gửi cho mình. Trong đó, có hình ảnh riêng tư như ông Yên nằm trên giường hoặc cởi trần sau khi cạo gió gây chú ý.

"Tôi gửi những hình này cho quý vị xem tư cách đạo đức ông ấy như thế nào. Nếu ông ấy không có tình ý, không có những toan tính vụ lợi thì đã không có những hình ảnh này được gửi cho tôi", nữ doanh nhân cho biết.

Bà Phương Hằng tung một số hình ảnh riêng tư của ông Võ Hoàng Yên

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Hằng tố cáo ông Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại TP.HCM và một số tỉnh thành.

Theo nội dung đơn tố cáo, thông qua báo chí, bà Nguyễn Phương Hằng biết ông Yên có những hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh ở Bình Dương, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) có hỗ trợ ông Yên các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt nhiều tỷ đồng. Theo bà Hằng, trong các hoạt động đó, bà phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo.

Sáng ngày 16/10, bà Phương Hằng đã lên Công an TP.HCM theo thư mời để đối chất với ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, nữ doanh nhân tố cáo bị ông Yên và luật sư của ông này hành hung về mặt tinh thần.