Mơ kiếm 50 triệu mỗi tháng ở Hàn Quốc, 165 người bị 2 đối tượng lừa bỏ rơi tại Đà Nẵng

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo gần 200 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc để chiếm đoạt 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Theo điều tra, đầu tháng 5/2021, Vũ Đức Minh (SN 1982, trú phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) và Đinh Hồng Quang (SN 1979, trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội) dùng giấy CMND giả để che giấu thân phận sau đó lên Facebook giới thiệu, móc nối với những người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động.

Hai đối tượng này cam kết với các nạn nhân mức lương làm việc tại Hàn Quốc sẽ không dưới 50 triệu đồng/tháng. Đồng thời, yêu cầu mỗi người phải nộp chi phí xuất cảnh là 10.000 USD/người.

Mơ kiếm 50 triệu mỗi tháng ở Hàn Quốc, 165 người bị 2 đối tượng lừa bỏ rơi tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hai đối tượng Vũ Đức Minh và Đinh Hồng Quang vừa bị bắt giữ

Tin tưởng, đã có 165 người dân ở các tỉnh như Thanh Hóa, Hà Tĩnh,... đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tại Hà Nội, mỗi người đã nộp cho Minh và Quang 5 triệu đồng tiền khám sức khoẻ và xét nghiệm Covid-19.

Đến ngày 13/5, Minh và Quang hẹn 165 người vào Đà Nẵng, giới thiệu về một số khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn ở lại. Tiếp đó, 2 đối tượng này thu thêm mỗi người 300 USD với lý do "làm thẻ lên tàu" và hẹn tối 15/5 sẽ đưa mọi người ra cảng Tiên Sa để khởi hành sang Hàn Quốc.

Mơ kiếm 50 triệu mỗi tháng ở Hàn Quốc, 165 người bị 2 đối tượng lừa bỏ rơi tại Đà Nẵng - Ảnh 2.
Mơ kiếm 50 triệu mỗi tháng ở Hàn Quốc, 165 người bị 2 đối tượng lừa bỏ rơi tại Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hàng trăm người lao động nghèo bị Minh và Quang lừa vào Đà Nẵng với lời hứa xuất khẩu lao động hồi tháng 5/2021

Sau khi chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của các bị hại, 2 "siêu lừa" này đã điều khiển ô tô cá nhân trốn vào TP.HCM và các tỉnh miền Tây, sau đó tiếp tục trốn ra các tỉnh phía Bắc, để tránh cơ quan điều tra phát hiện.

Vào cuộc truy vết, đến ngày 16/11, Công an Đà Nẵng bắt được 2 Minh và Quang khi đang lẩn trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.