WHO: 65% dân số châu Phi mắc Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có tới 65% người dân ở châu Phi đã mắc Covid-19 và số trường hợp mắc thực tế có thể nhiều hơn gần 100 lần so với con số được báo cáo.

Trong một phân tích mới được công bố vào hôm qua (7/4), Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, dựa trên các mẫu máu được lấy từ người dân châu Phi trong khoảng thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021 thì đã có khoảng 65% số người được xét nghiệm đã nhiễm SARS-CoV-2, tương đương với khoảng 800 triệu ca mắc Covid-19.

Ngược lại, chỉ có khoảng 8 triệu trường hợp mắc Covid-19 được báo cáo chính thức cho Tổ chức Y tế Thế giới trong khoảng thời gian đó.

Cho đến nay, châu Phi đã báo cáo 11,5 triệu ca mắc Covid-19 trong đó có hơn 250.000 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, các ca mắc và tử vong vì Covid-19 tại châu Phi có xu hướng giảm kể từ tháng 1 năm nay. Cho đến nay, chỉ có khoảng 15% người dân ở châu Phi đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.