2 bé gái Việt nổi tiếng MXH vì quá xinh, nhan sắc mẹ 2 đứa trẻ đều từng được báo Trung khen là "đệ nhất mỹ nhân"

Dù thu nhập không cao nhưng cặp vợ chồng vẫn cho con đi học can thiệp 8 triệu/tháng, chồng đi đánh bóng, vợ chơi pickleball.

Các khoản chi tiêu trong gia đình nuôi con nhỏ luôn là điều khiến không ít cặp vợ chồng đau đầu phải tính toán. Bởi nếu không biết vun vén, tiết kiệm chi tiêu thì khó có thể đem đến cho con cái một cuộc sống tốt, nền giáo dục chất lượng.

Mới đây, bảng chi tiêu của một cặp vợ chồng có con nhỏ bỗng gây xôn xao nhiều trang mạng xã hội Việt bởi có quá nhiều điểm vô lý.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của chủ nhân, người này cho biết tổng mức thu nhập của hai vợ chồng là 20 triệu/tháng. Tuy nhiên mỗi tháng cả hai phải chi tới 21 khoản khác nhau bao gồm tiền thuê nhà 5 triệu, tiền học của con 8 triệu, tiền sữa bỉm 1,6 triệu, tiền ăn cả gia đình 4 triệu... và nhiều khoản phí khác.

Tuy nhiên điều đáng nói là với 21 khoản chi tiêu này, tháng nào hai vợ chồng cũng chi vượt mức thu nhập, tức là âm khoảng 10-15 triệu/tháng. Cái kết là hiện tại, thẻ tín dụng của họ đang nợ 72 triệu đồng.

Xôn xao cặp vợ chồng thu nhập 20 triệu/tháng có con tự kỷ vẫn thoải mái chơi pickleball, trả góp điện thoại, ăn hàng - 2

Người này than thở: "Có ai thu nhập 20 triệu/tháng như nhà mình không? Dù vén hết mức mà tháng nào cũng âm đến 10-15 triệu, cứ vay rồi đến lương lại trả, thẻ tín dụng cũng nợ đến 72 triệu. Mọi người vén giúp vợ chồng mình với ạ".

Bài chia sẻ của cư dân mạng này thu hút sự quan tâm của mọi người, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu với cách chi tiêu của gia đình trẻ này bởi vốn dĩ thu nhập là không cao nhưng lại có những khoản chi tiêu rất không hợp lý, từ đó dẫn đến việc không thể đủ chứ chưa nói là tiết kiệm.

Ví dụ các khoản chi tiêu được cho là không hợp lý như chồng đi đá bóng 350 nghìn đồng, vợ đi đánh pickleball, mua mỹ phẩm 3 triệu/tháng, trả góp điện thoại 2,5 triệu/tháng, trả góp máy sấy quần áo 1.250 triệu/tháng.

Nhiều người cho rằng thu nhập của hai vợ chồng không cao nhưng chồng vẫn chi tiền đi đá bóng, vợ đánh pickleball là rất lãng phí. Ảnh minh họa

Nhiều người cho rằng thu nhập của hai vợ chồng không cao nhưng chồng vẫn chi tiền đi đá bóng, vợ đánh pickleball là rất lãng phí. Ảnh minh họa

Ngoài ra, thay vì ăn cơm nhà, thỉnh thoảng cuối tuần lại ra ngoài ăn chơi hết 2,5 triệu là không hợp lý. Ảnh minh họa

Ngoài ra, thay vì ăn cơm nhà, thỉnh thoảng cuối tuần lại ra ngoài ăn chơi hết 2,5 triệu là không hợp lý. Ảnh minh họa

Một số cư dân mạng đã tìm ra điểm bất cập và gợi ý hướng giải quyết:

- Nhà đi thuê, con còn nhỏ mà chồng vẫn chơi bóng đá, vợ vẫn chơi pickleball. Vậy mà vẫn chả đủ tiền. Cuối tuần lại còn phải ăn ngoài nữa, may mà chưa bán nốt chiếc xe máy đó.

- Lương thấp, chỉ 20 triệu mà đã phải tính đến các khoản chi cho con, tiền nhà 5 triệu, chơi pickleball, góp tiền mua điện thoại xịn, sử dụng máy sấy.

- Chỉ cần vài tháng nữa sẽ rơi vào bế tắc, gia đình sẽ lục đục, ly hôn và gửi con cho ông bà, nợ sẽ chia đôi.

- Giờ nếu muốn thoát khỏi tình huống này, ngoài việc không thể bỏ con ra thì chỉ cần thuê nhà 2 triệu, bỏ chơi, bán điện thoại và bán máy sấy là xong.

- Lương thấp mà tiêu như 50 triệu mỗi tháng.

- Tiền không có mà vẫn chơi. Hai vợ chồng cuối ngày chỉ cần ra công viên chạy được 5 vòng là xong, vừa miễn phí vừa khỏe.

- Tôi nhìn khoản chi của bà và đã tiết kiệm được 7,5 triệu đó. Tiền có thể chắt chiu. Bóng đá của chồng không có tiền thì chạy bộ cũng được mà không tốn đồng nào. Bỏ thuốc lá, bỏ pickleball, mỹ phẩm không phải tháng nào cũng mua, cuối tuần hạn chế ra ngoài ăn.

Xôn xao cặp vợ chồng thu nhập 20 triệu/tháng có con tự kỷ vẫn thoải mái chơi pickleball, trả góp điện thoại, ăn hàng - 5

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với chi phí ngày càng tăng, việc quản lý tài chính cho gia đình có con nhỏ trở thành một thách thức lớn. Các bậc phụ huynh không chỉ phải đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho bản thân mà còn cần chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhỏ. Để giúp gia đình vượt qua khó khăn này, việc áp dụng những mẹo tiết kiệm chi tiêu sẽ trở nên cần thiết và hữu ích hơn bao giờ hết.

1. Lập kế hoạch ngân sách

Lập kế hoạch ngân sách là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc tiết kiệm chi tiêu. Bằng cách xác định rõ ràng thu nhập và các khoản chi tiêu hàng tháng, gia đình có thể dễ dàng theo dõi và quản lý tài chính. Các bậc phụ huynh nên liệt kê các khoản chi cố định như tiền thuê nhà, tiền điện, nước, thực phẩm, học phí và các khoản chi khác. Điều này giúp họ thấy rõ đâu là những khoản có thể cắt giảm hoặc điều chỉnh.

2. Mua sắm thông minh

Việc mua sắm thông minh có thể giúp gia đình tiết kiệm đáng kể. Thay vì mua sắm theo cảm hứng, hãy lập danh sách các mặt hàng cần thiết và chỉ mua những thứ trong danh sách đó. Ngoài ra, các bậc phụ huynh nên tìm hiểu về các chương trình khuyến mãi, giảm giá hoặc các trang web so sánh giá để đảm bảo rằng họ đang mua sản phẩm với giá tốt nhất. Việc mua sắm theo mùa cũng có thể giúp gia đình tiết kiệm nhiều chi phí.

3. Tận dụng các nguồn lực cộng đồng

Nhiều cộng đồng có các chương trình hỗ trợ gia đình có trẻ nhỏ, bao gồm các lớp học miễn phí, hoạt động ngoại khóa và các sự kiện cộng đồng. Tham gia vào các hoạt động này không chỉ giúp trẻ em phát triển mà còn tạo cơ hội cho gia đình tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, hãy xem xét việc tham gia vào các nhóm trao đổi đồ dùng như quần áo, đồ chơi hay sách vở, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo trẻ có đủ thứ cần thiết.

4. Nấu ăn tại nhà

Nấu ăn tại nhà không chỉ giúp gia đình tiết kiệm tiền mà còn tạo cơ hội để cả gia đình cùng nhau tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa ăn. Các bậc phụ huynh có thể lên thực đơn hàng tuần và mua nguyên liệu cần thiết một lần để tránh việc phải mua sắm thường xuyên. Ngoài ra, việc nấu ăn tại nhà cũng giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ nhỏ, đồng thời khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh.

5. Giảm thiểu các khoản chi không cần thiết

Để tiết kiệm chi tiêu, các bậc phụ huynh cần xác định và giảm thiểu các khoản chi không cần thiết. Điều này có thể bao gồm việc hạn chế ăn uống ngoài, giảm số lần đi mua sắm không cần thiết, hay cắt bỏ các dịch vụ mà gia đình không sử dụng thường xuyên. Hãy cân nhắc việc sử dụng các dịch vụ miễn phí hoặc giá rẻ thay vì các dịch vụ cao cấp. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn tạo ra cơ hội cho gia đình dành nhiều thời gian bên nhau hơn.

Liệt kê chi tiêu nuôi 4 con ở quê, mẹ bỉm Việt gây choáng khi tốn 50 triệu/tháng cũng chưa đủ