Chị em dính liền yêu cùng một người đàn ông, mang bầu thành công nhưng bé không sống được

Sau khi kết hôn, cặp song sinh dính liền mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác.

Hai chị em Ganga và Jamuna Mondal là cặp song thai dính liền nổi tiếng ở Ấn Độ. Hai chị em có chung một dạ dày và ba chân còn phần thân trên, gan, tim, thận riêng biệt hoàn toàn. Với ngoại hình khác biệt và có phần đáng sợ, họ bị mọi người xung quanh khá xa lánh và gọi là “người nhện”. Cũng chính vì vậy, cha mẹ Ganga và Jamuna đã bỏ rơi hai chị em từ nhỏ. Số phận đưa đẩy, họ theo một gánh xiếc và kiếm được 25 USD (gần 600 nghìn đồng) mỗi đêm. Vì kinh tế khó khăn nên cả hai cũng chưa từng nghĩ đến việc phẫu thuật tách nhau ra. 

chi em dinh lien yeu cung mot nguoi dan ong, mang bau thanh cong nhung be khong song duoc - 1

Cặp song thai dính liền 51 tuổi người Ấn Độ nổi tiếng sau khi tuyên bố cùng yêu một người đàn ông.

Cách đây 6 năm, trong thời gian làm việc tại rạp xiếc, hai chị em quen một người đàn ông tên Jasimuddin Ahmad, kém họ 9 tuổi. Chị em nhà Mondal cho biết: “Chúng tôi đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai chúng tôi đều thấy vậy”. Và thật bất ngờ là người đàn ông ấy cũng có suy nghĩ tương tự. Cuối cùng cả 3 đã bất chấp mọi lời gièm pha để ở bên nhau dù không kết hôn chính thức. 

chi em dinh lien yeu cung mot nguoi dan ong, mang bau thanh cong nhung be khong song duoc - 3

Cả ba sống với nhau như một gia đình.

Sau khi có gia đình hạnh phúc, cặp song sinh cho biết họ cũng muốn thực hiện thiên chức làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Và họ thực sự đã mang thai và sinh con. Vậy nhưng đáng tiếc là đứa bé không phát triển đầy đủ và đã qua đời ngay sau sinh. Điều này khiến cả 3 người rất buồn và xót xa. 

Bác sĩ cho biết với tình trạng cơ thể đặc biệt của mình, chị em nhà Mondal tốt nhất không nên mang thai lần nữa vì ngay cả khi thụ thai thành công thì tỉ lệ sống sót của đứa bé cũng rất thấp. 

Để cả hai không cảm thấy tủi thân do không được làm mẹ, người chồng cuối cùng đã nhận nuôi một đứa trẻ và hiện tại cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau. 

chi em dinh lien yeu cung mot nguoi dan ong, mang bau thanh cong nhung be khong song duoc - 4

Cặp đôi từng mang thai nhưng em bé chào đời không sống được.

Những trường hợp phụ nữ không nên mang thai 

Theo BS sản khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), ai cũng khát khao được làm cha mẹ nhưng có những trường hợp cần cân nhắc trước khi quyết định sinh con, tỷ lệ “mẹ tròn con vuông” lúc này là vô cùng thấp. Những trường hợp chị em có tiền sử mắc bệnh tim mạch, thiếu máu, tiểu đường, AIDS giai đoạn cuối… khi mang bầu càng có nguy cơ nguy hiểm tới tính mạng và thai nhi.

- Người mắc bệnh tiểu đường phải điều trị đường huyết thật ổn định rồi mới nên có thai. Nếu không, bạn sẽ có nguy cơ sẩy thai, sinh sớm hoặc phát triển không bình thường. Phụ nữ mắc đái tháo đường đang có mức đường máu cao không ổn định, khả năng bị dị tật thai có thể lên tới 22%.

- Với bệnh nhân nhiễm HIV dù biện pháp can thiệp trong phòng tránh lây truyền HIV từ mẹ sang con khá hiệu quả, nhưng các cặp vợ chồng nhiễm HIV cũng nên suy tính kỹ trước khi mang thai. Chưa kể quá trình mang thai, sinh nở khiến sức khỏe người mẹ giảm sút nhiều, sức đề kháng suy giảm, nguy cơ chuyển từ HIV sang AIDS nhanh chóng hơn.

- Phụ nữ mắc một số bệnh phải điều trị như hô hấp, lao phổi… phải điều trị khỏi mới nên có con vì trong quá trình uống thuốc dễ gây ra dị vật cho thai nhi. Hay những bà mẹ bị suy tim trong thai kỳ thường sẽ được bác sĩ khuyên nên bỏ thai.

- Chị em mắc bệnh tim sẽ khiến thai nhi phát triển không tốt, dễ bị sẩy thai, sinh non, thai chết lưu. Vì khi mang thai, tim thai phụ co bóp nhiều hơn để đưa máu, ôxy lên nuôi thai nhi làm tăng gánh nặng cho tim. Bệnh tim lúc này càng dễ bộc phát hơn, bà mẹ rất dễ bị suy tim nặng có thể tử vong. Vì thế với những phụ nữ mắc bệnh tim, nếu muốn mang thai cần được tư vấn kỹ càng, theo dõi của bác sĩ trước và trong thời gian mang thai đến lúc chuyển dạ để phát hiện và xử lý kịp thời những biến cố. Khi sinh, thai phụ bị bệnh tim nên mổ đẻ.

Chị em sinh đôi ngủ chung với một người đàn ông, quyết cùng có thai để con chung bố
Theo Ngọc An (Dịch từ Sohu) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)