“Trẻ em không biết nói dối”, là câu nói mà nhiều bậc phụ huynh truyền tai nhau và quả thực trong một số hoàn cảnh, bố mẹ cần để tâm đến lời nói của con. Bởi rất có thể đứa trẻ đang gặp vấn đề gì đó, cần bố mẹ giúp đỡ.
Giống như trường hợp của bé gái 3 tuổi sau. Theo Sohu đưa tin, mẹ của nhóc tỳ đã chia sẻ câu chuyện con đi học ở trường mẫu giáo bị bỏ đói. Về nhà, đứa trẻ luôn miệng nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, cô giáo không cho con ăn ạ". Ban đầu người mẹ tưởng con nói đùa, vì theo như chị tìm hiểu thì các cô ở trường đều có trình độ và đạo đức nghề nghiệp tốt.
Nhưng vì con gái ngày nào đi học về cũng lặp đi lặp lại câu nói này nên người mẹ bắt đầu nghi ngờ. Chị đã ngay lập tức kiểm tra camera ở trường và chết lặng trước sự thật hiện diện. Hoá ra, con gái không bịa chuyện hay nói dối, mà việc con bị cô giáo bỏ đói là đúng.
Cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ không thể kiềm chế được cơn giận dữ. Lớp học chỉ với khoảng 20 đứa trẻ, nhưng trong suốt hơn 10 phút, hai cô giáo lại không hề chú ý đến việc con gái chị không có thức ăn để ăn. Một sự việc thật khó chấp nhận.
Hơn nữa, rõ ràng con gái chị ngồi ở đầu bàn ăn, vị trí rất dễ thấy. Trong khi các em đang ăn, giáo viên đáng lẽ phải luôn quan sát tình hình. Trẻ em mẫu giáo vẫn còn nhỏ, mới chỉ học được vài tháng, nên việc tự ăn luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề. Làm sao mà giáo viên có thể không nhận ra một đứa trẻ ngồi im lìm, không ăn uống gì giữa bữa ăn đông đúc như thế? Điều này chỉ có thể hiểu là sự cố ý.
Sau khi nắm rõ tình hình, người mẹ đã ngay lập tức đến trường gặp hiệu trưởng, đòi kiện giáo viên của con. Tuy nhiên, hiệu trưởng chỉ cho rằng các giáo viên đã bất cẩn và quên mất bé, chuyện không có gì quá to tát.
Người mẹ tự hỏi: “Dù giáo viên không phát hiện ra, tại sao con gái cô lại không dám nói với cô?” Nếu bé mới chỉ học mẫu giáo được một hai ngày, có thể hiểu được sự nhút nhát, nhưng bé đã học được vài tháng rồi. Điều này cho thấy bé thực sự không dám lên tiếng vì lý do nào đó. Có thể trước đây bé đã từng nói, nhưng cô giáo không quan tâm, khiến bé cảm thấy e ngại.
Xem qua camera của lớp học, cảnh tượng con gái cô ngồi lặng lẽ, không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ nhìn những đứa trẻ khác ăn với cái bụng trống rỗng, khiến trái tim người mẹ như vỡ vụn. Sau sự việc đó, mẹ cô bé quyết định chuyển trường cho con và yêu cầu hoàn lại học phí. Tuy nhiên, trường mẫu giáo từ chối yêu cầu này. Không còn cách nào khác, người mẹ đã đăng video lên mạng xã hội để lên án sự việc và liên hệ với Phòng Giáo dục.
Khi câu chuyện được lan truyền, nhiều giáo viên mầm non cũng lên tiếng. Họ khẳng định rằng quy trình phục vụ bữa ăn cho học sinh thường được nhà trường thiết lập rõ ràng, với số lượng trẻ và suất ăn cố định. Vậy nên, không thể xảy ra tình trạng thiếu sót như vậy. Cư dân mạng đã rất phẫn nộ trước sự việc này. Ai có con cái cũng đồng cảm với nỗi đau của người mẹ.
Để tránh những trường hợp xấu như trên, các bậc phụ huynh nên thường xuyên cập nhật, giám sát chất lượng của trường mẫu giáo để phát hiện kịp thời những sai sót. Cha mẹ có thể thử một số cách sau.
- Cha mẹ nên giao tiếp với con nhiều hơn để có thể nắm bắt tình hình ở trường
Điều này đòi hỏi cha mẹ phải dành ra một khoảng thời gian mỗi ngày để hòa đồng với con cái nhiều hơn. Trong thời gian này, cha mẹ nên hỏi thêm về thói quen hàng ngày của một số trẻ ở trường mẫu giáo.
Bên cạnh đó, cha mẹ hãy cố gắng lắng nghe con. Trẻ ở giai đoạn này rất thích nói chuyện, trẻ sẽ kể cho bố mẹ nghe những điều đã học, đã thấy, đã nghe ở nhà trẻ, một số trẻ cũng thích bắt chước hành vi của cô giáo ở nhà. Bằng cách lắng nghe, cha mẹ không những nắm bắt được hôm nay ở trường thế nào mà còn dẫn dần trở thành người bạn của con.
- Phụ huynh nên chủ động liên hệ với giáo viên
Cha mẹ hãy nên nhớ rằng trẻ dù ở đâu cũng cần có có sự chăm sóc của gia đình. Khi hai bên trao đổi thông tin về trẻ, cha mẹ và thầy cô có thể hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của bé và tạo điều kiện cho trẻ lớn lên khỏe mạnh.
Bên cạnh thường xuyên đến trường để gặp mặt trao đổi với thầy, cô, cha mẹ cũng nên liên lạc thường xuyên với các giáo viên qua điện thoại hoặc qua các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo,...
- Cha mẹ hãy tích cực tham gia các hoạt động do trường tổ chức
Nhiều bậc phụ huynh thường nghĩ những ngày hội thông tin, ngày hội phụ huynh, ... là vô bổ và tốn thời gian. Trên thực tế, những hoạt động có vẻ “rườm rà” và “vô nghĩa" này lại là cơ hội tốt nhất để cha mẹ hiểu được những hoạt động hàng ngày của con mình ở trường mẫu giáo.