Thêm mẹ bầu nhiễm virus corona sinh con, chị em thắc mắc liệu em bé có mắc bệnh?

Một phụ nữ mang thai bị nhiễm coronavirus vừa hạ sinh thành công một bé gái tại bệnh viện thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Thông tin từ Ủy ban Y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc), vào ngày 30/1/2020, một nữ bệnh nhân bị nhiễm dịch viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới (nCoV) gây ra đã hạ sinh một bé gái. 

Trước đó mẹ bầu 38 tuần này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Một ê kíp các chuyên gia sản khoa, hô hấp, và sơ sinh đã tư vấn cho cô thực hiện mổ lấy thai sớm để an toàn cho cả mẹ và bé. 

Ca mổ diễn ra nhanh chóng. Em bé chào đời nặng 3,05kg, có chỉ số Apgar (điểm số đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ ngay sau sinh trên thang điểm 10) đạt 10 điểm. Sau khi sinh, cả mẹ và em bé đều được cách ly, với hai đội y tế đặc biệt được chỉ định để theo dõi và điều trị.

them me bau nhiem virus corona sinh con, chi em thac mac lieu em be co mac benh? - 1

Bé gái chào đời từ người mẹ bị nhiễm virus corona hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh.

Đến ngày 2/2, nhiệt độ cơ thể của người mẹ đã trở lại bình thường, sức khỏe ổn định. Riêng em bé đã có kết quả xét nghiệm 2 lần liên tiếp âm tính với virus corona.

Kể từ thời điểm dịch viêm phổi "Vũ Hán" bùng nổ, đã có một vài trường hợp mẹ bầu mắc bệnh sinh con thành công. Điều này khiến nhiều người thắc mắc vậy em bé có bị "lây nhiễm" từ trong bụng mẹ và sinh ra đã có bệnh hay không. 

Theo bà Zhao Yangyu, Trưởng khoa Sản, Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) khẳng định thời điểm hiện tại chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác liệu virus corona có truyền từ mẹ sang thai nhi hay không.

Tuy vậy vào ngày 2/2, Tân Hoa Xã - Hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo "Virus corona có thể lây truyền từ mẹ sang con" từ ông Chen Zhimin, chuyên gia khoa hô hấp của Bệnh viện Nhi đồng Đại học Chiết Giang.

Theo chuyên gia, nếu một bà mẹ mang thai được xác định dương tính với coronavirus mới (2019-nCoV) thì em bé sơ sinh của cô cũng có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Thêm vào đó, bác sĩ Chen cho biết khả năng miễn dịch và đường hô hấp của trẻ em không trưởng thành như của người lớn, vì vậy chúng dễ bị nhiễm bệnh, đặc biệt là các vấn đề về đường hô hấp.

them me bau nhiem virus corona sinh con, chi em thac mac lieu em be co mac benh? - 3

Đến nay, chưa có nghiên cứu chính thức nào cho kết quả về vấn đề lây nhiễm virus corona từ mẹ bầu sang thai nhi. (Ảnh minh họa)

Đến này, các phương pháp điều trị hiện có dành cho những thai phụ bị nhiễm virus corona đều nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của người mẹ. Cùng lúc đó, các bác sĩ xem xét tình trạng của thai phụ để đưa ra lời khuyên có nên bỏ thai hay không.

“Sốt và nhiễm virus luôn gây hại cho thai nhi trong thời gian đầu mang thai. Chúng ta cần đặc biệt chú ý điều này”, bà Zhao nói.

“Đối với phụ nữ mang thai nghi ngờ hoặc đã dương tính với virus corona, các bà mẹ nên tìm cách điều trị tại những bệnh viện được chỉ định dành cho bệnh nhân viêm phổi mới”, thành viên Sở Y tế Bà mẹ và Trẻ em cho biết. Ngoài ra, chính quyền ở một số địa phương đã tổ chức những khoa sản, sơ sinh để chăm sóc cho các thai phụ.

Theo bác sĩ Zhao Yangyu, các bà mẹ nên làm theo lời khuyên của bác sĩ, kiểm tra thường xuyên đề phòng bệnh lây lan. Đồng thời, sản phụ nên đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để ngừa virus corona.

Vợ mang thai bị nhiễm virus corona, chồng bất lực ký giấy nhìn vợ con ra đi mãi mãi
Theo Minh An (T/h) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)