35 tuổi vẫn độc thân, Cao Thái Sơn mua thêm 2 căn nhà ở Đà Nẵng để mẹ nghỉ dưỡng

Cao Thái Sơn sở hữu hai ngôi nhà ở Đà Nẵng, một tọa lạc tại trung tâm thành phố, một gần bãi biển Mỹ Khê.

Hai năm trở lại đây, ngoài âm nhạc Cao Thái Sơn còn nổi lên trong Vbiz khi trở thành một trong những đại gia bất động sản. Đặc biệt, trong mùa dịch khó khăn anh khiến nhiều người "trố mắt" khi mua và cho sửa sang lại 2 căn nhà giá trị 35 tỷ ở thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, nhà phố 4 tầng ngay trung tâm thành phố biển được Cao Thái Sơn khởi công cải tạo từ sau Tết nhưng vì dịch nên tiến độ bị chậm lại. Mới đây, anh vừa hoàn thiện những bước cuối trước khi dọn về ở và đón mẹ tới nghỉ dưỡng. Nam ca sĩ tự tay lau dọn, cúng nhập trạch và cắm nhiều hoa tươi để hương thơm tự nhiên át bớt mùi sơn mới. 

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 1

Mới đây, anh vừa hoàn thiện những bước cuối trước khi dọn về ở và đón mẹ tới nghỉ dưỡng.

Giọng ca "Con đường mưa" cho biết quá trình thi công căn nhà gặp nhiều khó khăn vì trùng thời gian diễn ra dịch bệnh. "Đội thợ phải phân công làm luân phiên để hạn chế tụ tập đông người khiến thời gian thực hiện bị kéo dài. Một mình tôi vừa tư vấn, vừa giám sát cả quá trình từ xây thô đến hoàn thiện nên rất vất vả".

Cao Thái Sơn chọn tone trắng - xám xuyên suốt 4 tầng nhà vì tin rằng đây là hai màu sang trọng và không bị lỗi mốt. Điểm nhấn ở phòng khách là các bình gốm màu nóng nổi bật hay tranh trừu tượng. Một số góc khuất được làm sáng bằng hệ thống đèn downlight.

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 3

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 4

Cao Thái Sơn chọn tone trắng - xám xuyên suốt 4 tầng nhà.

Mỗi tầng được thiết kế như một căn hộ riêng biệt với phòng ngủ, khu vệ sinh khép kín. Nam ca sĩ mong muốn sự thoải mái, riêng tư cho người thân và bạn bè khi nghỉ dưỡng tại ngôi nhà.

Một số phòng được biến tấu màu sắc để trông mới mẻ và hợp phong cách biển cả. Cao Thái Sơn sử dụng nội thất kiểu bán cổ điển, sàn gỗ nâu đậm. Toàn bộ tranh, đèn, đồ trang trí được đặt hàng tại TP.HCM chuyển ra. Nam ca sĩ sinh năm 1985 tự nhận là người kỹ tính nên đã tham khảo các cửa hàng lớn ở Đà Nẵng nhưng chưa ưng ý nên quyết định chọn mua ở các địa chỉ quen trong Sài Gòn.

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 5

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 6

Toàn bộ tranh, đèn, đồ trang trí được đặt hàng tại TP.HCM chuyển ra.

Diện tích xây dựng của căn nhà khoảng 400m2, trong đó mỗi sàn là 130m2. Phòng ngủ đủ rộng để đặt thêm bộ bàn ghế gỗ dùng làm việc hay thưởng thức bữa ăn ngay tại phòng.

Trước cửa, Cao Thái Sơn trồng một số loại cây cảnh dễ chăm sóc để tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên cho nơi nghỉ dưỡng. Hệ thống đèn ánh sáng vàng khiến ngôi nhà trông lung linh khi đêm xuống.

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 7

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 8

Thiết kế thông tầng đón nắng.

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 9

Không gian nhà lung linh khi đêm xuống.

Trước đó, trong năm 2018, Cao Thái Sơn mua hai căn biệt thự ven sông ở huyện Nhà Bè trị giá 30 tỷ đồng như mơ ước của anh và dành tặng cho mẹ, chị gái - những người đã theo chăm sóc, lo lắng cho anh từ ngày mới đi hát.

Bên cạnh căn hộ ở TP.HCM, anh còn sở hữu căn biệt thự sân vườn ở Long An do anh lên ý tưởng thiết kế, xây dựng trong 4 tháng với đầy đủ tiện nghi. Từ căn hộ ở Nhà Bè đi xe hơn 1 tiếng đồng hồ thì tới nhà vườn ở ngoại thành nên thỉnh thoảng Cao Thái Sơn cũng đưa gia đình, bạn bè về đây để đổi gió.

Về giá trị căn biệt thự nhà vườn ở Long An, giọng ca Con đường mưa cho biết không định được giá bao nhiêu chỉ biết mấy căn xung quanh mình được trả giá hơn 10 tỷ/căn.

35 tuoi van doc than, cao thai son mua them 2 can nha o da nang de me nghi duong - 10

Nam ca sĩ đang sở hữu khối bất động sản khủng.

Mua khu đất 2000m2 để nghỉ dưỡng, Minh Hằng trồng rau, quả ăn không hết phải mang cho
Theo Tú Anh (T.h) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)