Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu

Mùa thu cũng là thời điểm thích hợp để nhân giống hoa giấy.

Mùa thu khi hậu mát mẻ rất thích hợp để nhân giống hoa, cây cảnh. Vì vậy nếu muốn trồng hoa hay nhân giống hoa thì bạn có thể cắt cành cắm vào đất ngay lúc này. Đảm bảo với thời tiết như thế này, cành giâm sẽ dễ sống hơn, tỷ lệ ra rễ cao.

Hoa nhài

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 1

Trước hết, chọn những cành hoa nhài bánh tẻ khỏe mạnh, không bị sâu bệnh và côn trùng gây hại tấn công. Cắt thành từng đoạn dài khoảng 10 cm, dùng làm hom.

Sau đó cắm hom vào đất, độ sâu khoảng 1/3 cành. Tiếp theo, bạn hãy tưới đẫm nước rồi đặt ở nơi râm mát, thoáng gió để giữ ẩm cho đất. Thường 2-3 tuần cành giâm sẽ bén rễ. Đến lúc này, bạn có thể đưa bầu cây ra trồng trong chậu và chăm sóc như bình thường.

Hoa hồng

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 2

Hoa hồng đẹp lại đa dạng màu sắc, hương thơm dịu dàng nên được nhiều người yêu thích. Thời điểm hiện tại cũng rất thích hợp để nhân giống hoa hồng. Cũng tương tự như hoa nhài, bạn hãy chọn cành hồng khỏe mạnh, không quá già cũng không quá non, đồng thời vặt bỏ bớt lá của cành giâm.

Sau đó cắm cành vào đất tơi xốp, thoáng khí, tưới nước 1 lần rồi dùng ngón tay ấn nhẹ lớp đất xung quanh hom cho chặt. Sau khoảng 2 tuần, cành giâm sẽ bén rễ, chồi non sẽ xuất hiện. Để tăng tốc độ ra rễ của cành, bạn có thể ngâm cành giâm trong dung dịch kích rễ khoảng 10 phút trước khi cắm vào đất.

Hoa trà

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 3

Nhiều người nói hoa trà rất khó trồng, khó chăm sóc nhưng thực tế nếu biết cách thì sẽ không quá khó. Để nhân giống hoa trà, bạn hãy chọn cành bánh tẻ khỏe mạnh, cắt cành độ dài khoảng 10cm, trên cành để lại 1-2 lá.

Cắm hom vào đất mùn tơi xốp rồi tưới nước. Đặt nó ở nơi thoáng mát, thoáng gió và luôn giữ ẩm cho đất. Sau khoảng 2-3 tuần, cành giâm sẽ bén rễ, đến lúc này bạn có thể đưa vào chậu cây để trồng.

Dừa cạn

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 4

Cây dừa cạn có khả năng sinh trưởng mạnh, dễ thích nghi với môi trường nên việc giâm cành cũng rất đơn giản. Đầu tiên hãy chọn những cành dừa cạn khỏe mạnh, sau đó cho cành vào dung dịch thuốc tím, ngâm trong 8-10 tiếng khử khuẩn.

Sau đó, bạn hãy cho cành giâm vào thau nước sạch, để nơi thoáng mát, khoảng 1 tuần cây sẽ bén rễ. Đến lúc này, bạn hãy lấy cành giâm ra khỏi nước và trồng trong đất tơi xốp, màu mỡ.

Cây trúc phát tài phát lộc

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 5

Trúc phát tài phát lộc bạn hãy vặt bỏ bớt lá, rắc một lớp bột tím lên vết cắt và để yên trong khoảng 2 tiếng. Sau đó, hãy đặt cành vào nước, lưu ý nước không ngập quá 1/3 thân.

Thay nước mỗi tuần một lần, sau khoảng 3 tuần cây trúc phát tài sẽ bén rễ. Bạn có thể để nguyên như vậy trồng trúc phát tài thủy canh, nếu không thích thì mang ra trồng trong chậu đất cũng được.

Hoa giấy

Đầu thu hãy cắt cành 6 loại hoa này cắm xuống đất, 10 ngày ra rễ, sang năm hoa nở vỡ chậu - 6

Hoa giấy là loài hoa được nhiều người yêu thích vì hoa có nhiều màu sắc sặc sỡ, hoa nở gần như quanh năm và thời gian ra hoa kéo dài.

Cách nhân giống hoa giấy rất đơn giản, bạn hãy chuẩn bị những cành khỏe mạnh thành từng đoạn dài khoảng 10cm. Bạn có thể cắm cành giâm trong dung dịch kích rễ khoảng 20-30 phút để tăng tỷ lệ sống của cành giâm trước khi cắm cành vào cát. Đặt ở nơi mát mẻ, thoáng gió để bảo dưỡng, tỷ lệ sống về cơ bản có thể hơn 90%.

Hoa giấy trồng chỉ thấy lá không thấy hoa, dùng chiêu này hoa nở dày đặc suốt 200 ngày