Bác sĩ cảnh báo nhóm đối tượng dễ mắc hậu COVID nghiêm trọng

Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay đó là các triệu chứng, di chứng Covid kéo dài.

Ngay cả những bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng rất nhẹ nhưng vẫn có thể gặp tình trạng này sau khi đã khỏi bệnh.

Covid kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống mà còn tác động nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh.

Theo ThS. BS CKII Phùng Thị Phương Anh, Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, triệu chứng Covid kéo dài sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian khác nhau ở từng bệnh nhân khác nhau. Khoảng thời gian này có thể là 1 tuần, vài tháng hoặc lâu hơn nữa.

Các triệu chứng này có thể kéo dài, thậm chí nặng nề hơn ở những đối tượng đã nhiễm Covid-19 trước đó và có gặp tình trạng suy đa phủ tạng, suy hô hấp, nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt; những bệnh nhân béo phì; tuổi cao hoặc mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, cao huyết áp...

Do đó, để phòng tránh vấn đề này, điều quan trọng mà mỗi chúng ta cần làm đó là phòng tránh lây nhiễm Covid-19 bằng cách thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế) và tiêm phòng đầy đủ các mũi vaccine Covid-19.

https://soha.vn/bac-si-canh-bao-nhom-doi-tuong-de-mac-hau-covid-nghiem-trong-20220221002009761.htm