Đi “đổi gió” khi xa người yêu rồi mắc bệnh, nam thanh niên định kết thúc cuộc đời vì lý do này

Sau khi đi "đổi gió" trong thời gian xa người yêu, nam thanh niên đã mắc bệnh. Dù mất rất nhiều tiền để điều trị theo lời quảng cáo trên mạng nhưng bệnh tình của nam thanh niên không khá hơn, sau đó phải cầu cứu bác sĩ chuyên khoa.

TS.BS Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) cho biết, mới tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân khá đặc biệt, khi nam thanh niên này vừa lo lắng vì mắc bệnh nam khoa, vừa bị strees và có ý định tự tử.

Theo đó, bệnh nhân là T.Q.H (26 tuổi, ở Hà Nội) đã có người yêu, nhưng hiện tại hai người tạm xa nhau vì bạn gái đang đi học ở miền Nam. H chia sẻ, khi xa bạn gái anh có đi giải quyết nhu cầu bằng cách đến quán massage và được nhân viên ở đây thực hiện oral sex. Một tuần sau, H cảm thấy có bất thường khi đi tiểu buốt, có chảy mủ ở lỗ sáo dương vật.

Quá lo lắng, H tìm hiểu trên mạng và được “cò mồi” giới thiệu đến phòng khám tư, có chuyên gia nước ngoài (Trung Quốc) trực tiếp thăm khám. Vì thiếu kiến thức và tin vào lời giới thiệu, H đã đến phòng khám và được làm rất nhiều xét nghiệm khác nhau. Kết quả nam thanh niên được chẩn đoán mắc bệnh lậu, hẹp bao quy đầu có chỉ định cắt, truyền kháng sinh.

Khi cắt bao quay đầu, bác sĩ phòng khám cảnh báo có nhiều hạt mụn ở rãnh quy đầu, yêu cầu làm test HPV. Quá trình tư vấn họ cảnh báo rằng HPV là nguyên nhân gây ung thư rất cao, sau đó bắt truyền thuốc dự phòng ung thư do HPV. Do lo sợ nên tôi đã nghe theo”, H chia sẻ.

Nam thanh niên bị stress, có ý định tự tử sau khi mắc bệnh tình dục, mất tiền điều trị và xấu hổ với bạn gái.  Ảnh minh họa.

Nam thanh niên bị stress, có ý định tự tử sau khi mắc bệnh tình dục, mất tiền điều trị và xấu hổ với bạn gái.  Ảnh minh họa. 

Đáng nói, liệu trình điều trị tại phòng khám này H phải bỏ rất nhiều chi phí, mỗi ngày vài triệu với tổng cả liệu trình gần 200 triệu đồng. “Sau một tuần tôi phải trả hết hơn 30 triệu. Thấy chi phí quá tốn kém, tình trạng vẫn không cải thiện, bác sĩ liên tục dọa dẫm đòi điều trị nên tôi đành từ bỏ, chấp nhận mất tiền và vào viện khám lại”, anh H nói.

TS.BS Nguyễn Đình Liên cho biết, khi tiếp nhận nam bệnh nhân ngoài vấn đề về nam khoa, còn có dấu hiệu stress, có ý định tự tử vì thấy xấu hổ với bạn gái, mất khoản tiến lớn và sợ bị ung thư. Do vậy, trước khi khám nam khoa, bác sĩ phải động viên tinh thần, trấn an tư tưởng rất nhiều. Về kết quả khám nam khoa, bác sĩ Liên cho biết, bệnh lậu của H đã khỏi (kết quả âm tính), theo chia sẻ thì từ trước bao quy đầu của bệnh nhân không hề bị hẹp, quan hệ tình dục bình thường nhưng vẫn bị phòng khám cắt.

Đặc biệt, rãnh quy đầu có chi chít các sẹo bỏng và bị đốt nham nhở trước đó. “Qua thăm khám cho thấy, thực chất đây chỉ là những hạt ngọc dương vật lành tính, nam giới nào cũng có nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt tình dục của nam giới”, bác sĩ Liên cho hay.

Đối với virus HPV, khi nam giới đã quan hệ tình dục đa số khi test đều có thể dương tính, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc sẽ mắc bệnh. Bởi virus HPV có nhiều type, trong đó chỉ có một số type có nguy cơ lây bệnh cao. Hoặc chỉ gặp ở những người có điều kiện thuận lợi để virus gây bệnh như suy giảm miễn dịch, chấn thương niêm mạc...

TS Nguyễn Đình Liên cảnh báo, rất nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý sau khi mắc bệnh nam khoa điều trị ở phòng khám không đảm bảo chất lượng.

TS Nguyễn Đình Liên cảnh báo, rất nhiều bệnh nhân bị ảnh hưởng tâm lý sau khi mắc bệnh nam khoa điều trị ở phòng khám không đảm bảo chất lượng. 

Sau khi thăm khám, có kết quả và chẩn đoán, bệnh nhân được cho thuốc điều trị với trị giá chưa đến 500.000 đồng, trong khi khám và điều trị ở phòng khám tư phải trả đến gần 200 triệu đồng cho cả liệu trình. Với trường hợp bệnh nhân này, ngoài khám nam khoa, các bác sĩ sẽ chuyển chuyên khoa sức khỏe tâm thần để điều trị, trị liệu nhằm loại bỏ ý định tự sát.

TS.BS Nguyễn Đình Liên cảnh báo, hiện nay mạng xã hội nở rộ, rất nhiều lời quảng cáo, mời chào khi người bệnh có nhu cầu khám nam khoa. Đặc biệt, các phòng khám kém chất lượng, không đảm bảo chuyên môn rất biết cách nắm bắt tâm lý lo sợ, xấu hổ của người bệnh từ đó lôi kéo, mồi chài đến phòng khám. Tuy nhiên, điều đặc biệt cần lên án đó là việc “vẽ bệnh kiếm tiền”, khiến người bệnh vừa lo lắng, vừa sợ hãi lại mất tiền oan.

Thực tế, nhiều người mất rất nhiều tiền đi khám, nhưng cuối cùng vẫn phải vào viện để chúng tôi “sửa chữa” lại vì biến chứng”, bác sĩ Liên cảnh báo và thêm rằng, dù sau đó người bệnh có thể điều trị khỏi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Theo bác sĩ Liên, thực tế không phải phòng khám tư nhân nào cũng xấu, quan trọng nhất là cần phải tìm hiểu về trình độ và tính xác thực của bác sĩ thực hiện, cũng như chi phí và cơ sở vật chất. Do vậy, mỗi người bệnh hãy là khách hàng thông thái, khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh, hay thẩm mỹ về nam khoa. Bên cạnh đó, người dân cũng không nên đánh liều tính mạng với các dịch vụ chưa được cấp phép, những quảng cáo trên trời; không ham rẻ khi thực hiện các dịch vụ ở các cơ sở không được cấp phép, không có chuyên môn y tế.

Lập gia đình được 2 năm, thanh niên 31 tuổi đã không thể chiều vợ vì trót nghe bạn xúi dại