Dịch Covid-19 ngày 23/2: Người cuối cùng nhiễm Covid-19 ở Việt Nam lần đầu có kết quả âm tính

Bệnh nhân 50 tuổi ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc lần đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bệnh nhân này là người thứ 16 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

Dịch Covid-19 ngày 23/2: Người cuối cùng nhiễm Covid-19 ở Việt Nam lần đầu có kết quả âm tính - 1

Đến tối nay, trên thế giới có 78.000 trường hợp nhiễn Covid-19

+ Tính đến 17h30 tối 23/2/2020, số người mắc bệnh Covid-19 gây ra trên thế giới là 78.898 trường hợp, 2.461 người tử vong. Trong đó Trung Quốc 2.442 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 2 trường hợp tử vong; Đài Loan 1 trường hợp tử vong; Nhật Bản 1 trường hợp tử vong; Pháp 1 trường hợp tử vong; Iran 5 trường hợp tử vong; Tàu Diamond Princess 2 người tử vong; Hàn Quốc 4 người tử vong; Ý 2 trường hợp tử vong.

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm bệnh Covid-19. Đến nay đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Hiện cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc. Tính đến nay, tại Việt Nam, đã 10 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc bệnh Covid-19 mới.

+ Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải thông tin, bệnh nhân 50 tuổi ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc lần đầu có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Bệnh nhân này là người thứ 16 nhiễm bệnh Covid-19 (Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm Covid-19) và hiện cũng là bệnh nhân duy nhất vẫn đang phải nằm điều trị tại Phòng khám Đa khoa Quang Hà, Vĩnh Phúc. Trước đó, 15 ca mắc bệnh Covid-19 đã khỏi và được xuất viện.

+ Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội. Theo báo cáo của Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, đến 15h chiều hôm nay, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. Hiện tại Hà Nội còn 384 trường hợp phải tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ. 64 trường hợp được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố, trong đó có 19 trường hợp là người ở các quận nội thành.

+ Sở Y tế TP.HCM cho biết, bệnh viện dã chiến của TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động, đảm trách nhiệm vụ quan trọng đó là vừa cách ly theo dõi những người đến từ vùng dịch Covid-19, vừa cách ly điều trị khi phát hiện người cách ly theo dõi có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19.

+ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá Trịnh Hữu Hùng cho biết, đơn vị đã gửi văn bản trình Chủ tịch tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Y tế công bố hết dịch Covid-19 tại địa phương này. Trước đó, Thanh Hóa ghi nhận trường hợp nữ bệnh nhân Nguyễn Thu Trang (25 tuổi, ở xã Định Hòa, huyện Yên Định) mắc Covid-19. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏi bệnh, được cho xuất viện hôm 3/2. Ngoài ra, hàng chục bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19 được điều trị cách ly tại các cơ sở y tế trên địa bàn đến nay đều cho kết quả xét nghiệm âm tính.

+ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC Hàn Quốc) cho hay, tính đến chiều nay, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 169 ca nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 602, trong đó 5 người đã tử vong.

+ Năm học ở Hàn Quốc chia thành hai học kỳ (từ tháng 3 đến tháng 7 và từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau). Sau kỳ nghỉ xuân, học sinh các cấp sẽ bắt đầu học kỳ mới từ ngày 2/3. Tuy nhiên, sau cuộc họp ở Thủ đô Seoul hôm nay, Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hae thông báo lùi thời điểm nhập học một tuần trong bối cảnh cả nước ghi nhận 602 ca nhiễm Covid-19 và 5 trường hợp tử vong.

+ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa cho hay, tính đến thời điểm này, chưa có lao động Việt Nam nào ở Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19. Việt Nam có 48.000 lao động đang làm việc tại Hàn Quốc, chủ yếu đi theo chương trình EPS. Trong đó, Daegu có hơn 1.000 lao động, Gyeongbuk có 3.007 lao động. Để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, Ban quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đề nghị Văn phòng Chương trình cấp phép việc làm cho người nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc (EPS) và doanh nghiệp phái cử theo dõi tình hình dịch bệnh liên quan đến lao động Việt Nam.

+ Theo ông Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, nam thanh niên 25 tuổi trú ở TP.HCM, trở về từ Gyeongsang thuộc thành phố Daegu (Hàn Quốc) ngày 23/2. Khi nam thanh niên qua sân bay Đà Nẵng, máy đo thân nhiệt tại sân bay phát hiện sốt nên anh này đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

N­gày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch Covid-19 là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019. Đến nay đã xuất hiện ở 32 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Việt Nam Trung Quốc Thế giới

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19
(Số liệu cập nhật lúc 03:52 25/02/2020) - Nguồn: Bộ Y tế
Thế giới Trung Quốc Việt Nam
  Ca nhiễm bệnh
  Ca tử vong
  Ca khỏi bệnh
STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh