Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá

Các cổ động viên Hàn Quốc không đến Qatar cổ vũ đội cho đội nhà vẫn thoải mái diện những bộ đồ tôn dáng.
Chia sẻ

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 1

Hàn Quốc là quốc gia yêu bóng đá, không phân biệt giới tính, tuổi tác.

Hàn Quốc vừa trải qua thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon bởi vậy việc đám đông tụ tập cổ vũ World Cup là điều gây nhiều lo lắng.

Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã đề nghị chính quyền thành phố Seoul cho phép sử dụng quảng trường Gwanghwamun để cổ vũ nhưng bị từ chối. Sau nhiều lần nộp đơn cũng như đưa ra giải pháp đảm bảo an toàn, chính quyền thành phố cuối cùng cũng đồng ý.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 2

Cổ động viên bóng đá Hàn Quốc xinh đẹp và gợi cảm.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 3

Họ từng gây chú ý khi xuất hiện trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.

Trang Korea JoongAng Daily cho biết khoảng 600 cảnh sát sẽ được điều động đến quảng trường Gwanghwamun để kiểm soát hàng nghìn người dự kiến đến cổ vũ Hàn Quốc trong trận đấu với Uruguay tối nay. 

Bóng đá ở Hàn Quốc thu hút đông đảo của mọi người trong đó có cả phái đẹp. Những cổ động viên này xuất hiện trên sân từng khiến không ít người phải để ý. Không chỉ có vẻ ngoài khả ái, những cô gái Hàn Quốc còn xây dựng phong cách thời trang thu hút ánh nhìn. 

Nhưng năm nay, người ta sẽ không thấy những cổ động viên nữ ăn mặc gợi cảm trên khán đài vì phải tuân theo quy định của nước chủ nhà Qatar. Còn tại các quốc gia của họ, cổ động viên vẫn tự tin mặc những gì mình muốn và thể hiện tình yêu dành cho bóng đá.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 4

Nhưng năm nay hình ảnh này sẽ không được thấy trên các khán đài tại Qatar.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 5

Nếu cổ động viên đến Qatar cổ vũ thi đấu họ buộc phải tuân theo quy định về trang phục.

Các cô gái thường mặc croptop, áo phông kết hợp với hot pants hoặc chân váy. Cổ động viên bóng đá Hàn Quốc có tên "quỷ đỏ". Bởi vậy họ sẽ chọn trang phục có màu sắc này là chủ yếu. Bên cạnh đó các phụ kiện như sừng, băng đô cũng được sử dụng.

Họ còn vẽ hình quốc kỳ lên mặt để thể hiện sự cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Không có quy định cụ thể về việc cổ động viên nữ phải mặc ra sao nên họ được ăn vận thoải mái. Nhưng tất nhiên nếu vượt qua ranh giới của sự quyến rũ và trở nên phản cảm họ cũng sẽ phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. 

Dưới đây là một số lựa chọn trang phục cổ vũ bóng đá của các cổ động viên năm nay:

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 6

Một cổ động viên Hàn Quốc đăng tải ảnh trên Instagram, sẵn sàng để cổ vũ cho đội nhà.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 7

Áo bóng đá kết hợp với chân váy là cách "mix and match" không bao giờ cũ.

Cổ động viên Hàn Quốc từng ăn vận quá nóng bỏng khi "cháy" cùng bóng đá - 8

Các cô gái thường biến tấu áo phông thành croptop.

Những thiết kế croptop mang sắc đỏ đặc trưng phối cùng quần jean thời thượng.

Không item nào hợp hơn đồng phục áo bóng đá khi cổ vũ các trận đấu.