Có những kiểu đồ mặc ở chốn công sở sẽ "giúp" bạn nhận về ánh nhìn hình viên đạn của đồng nghiệp liên hồi

Né gấp những kiểu đồ này nếu không muốn trở thành tâm điểm thị phi chốn công sở nha.

Thôi thì cũng phải thú nhận dù muốn dù không, chị em vẫn khó cưỡng lại những cuộc chat chit quên trời mây về chuyện quần áo, đặc biệt là việc ăn mặc của đồng nghiệp nơi công sở. Mà nếu vậy thì chỉ có 2 hướng thôi: một là xuýt xoa, tấm tắc muốn tham khảo rồi "ké" chỗ mua đồ đẹp, hai là gì thì bạn cũng biết rồi đó. Ở chiều gió thứ 2, cũng có nhiều trường hợp bạn bị đồng nghiệp nói ra nói vào hay tặng cho ánh mắt "yêu thương" là vì cách ăn mặc của bạn thực sự có vấn đề, ví dụ như 4 trường hợp dưới đây.

1. Áo sơ mi xẻ cổ sâu/ thả nhiều cúc áo

Một chút phóng khoáng, một chút sexy, một chút bay bổng nên bị bỏ lại đằng sau cánh cửa văn phòng nha. Diện sơ mi trắng để thanh lịch mà bạn mặc vậy là coi như bỏ đó. Chưa kể với độ hở thế này thì nội y sẽ bị lộ ngay tức thì, đến lúc đó đồng nghiệp ai cũng liếc ngang liếc dọc là hiểu luôn

2. Áo xuyên thấu, thấy rõ nội y bên trong

Mặc thế này thì khác gì "chiếu tướng" người nhìn không cơ chứ! Ca này không cần nói nhiều, bỏ gấp luôn nhé!

3. Chỉ mặc mỗi áo dây

Áo hai dây, đặc biệt là những áo có chất liệu lụa phối ren có thể đã được các fashionista cổ vũ phối với quần, chân váy và diện ra phố như một outfit bình thường nhưng điều đó không có nghĩa bạn được thoải mái diện "ẻm" tại nơi làm việc đâu nha

4. Áo ngắn + quần cạp thấp

Quần cạp trễ bình thường đã khó mặc rồi, nay bạn lại còn đem vào môi trường công sở, phối cùng với áo ngắn thì quả thực không nên. Dù bạn có cố gắng chọn tông màu nhã nhặn như beige thì không cứu vớt được gì. Đó là chưa kể combo này sẽ cực kỳ bất tiện mỗi khi bạn di chuyển, ví dụ như đứng lên cúi xuống chẳng hạn

5. Váy/ chân váy ngắn, bó sát

Cái này mà không bị "lườm nguýt" thì đồng nghiệp của bạn còn nhân từ lắm!

Môi trường công sở thời nay đã cởi mở rất nhiều, nhưng có những quy định cần phải tuân theo, không nên chiều theo ý thích bản thân, như vậy vừa làm xấu hình ảnh của mình mà lại gây ảnh hưởng đến người khác nữa. Diện sơ mi trắng đi làm không nhất thiết phải cài hết cúc, bạn có thể chừa một khoảng hở 3 phần từ vị trí cổ trở xuống là vẫn đảm bảo thoải mái. Thay vì áo 2 dây, bạn có thể chọn áo cộc tay như cô bạn bên trên, nhớ chú ý chất liệu dày dặn một xíu nha, vậy là vừa mát mẻ mà vẫn ghi điểm lịch sự luôn

Hôm nào đó mà muốn mặc crop top quá thì nhất định phải chọn một chiếc quần cạp cao để mặc cùng, và áo cũng phải có chiều dài hợp lý, không được ngắn tủn đâu đó. Thay vì những kiểu váy/ chân váy ôm sát, váy dài có độ rộng vừa vặn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Không lo lộ hàng, hoạt động lại dễ dàng mà đỡ tốn công suy nghĩ phối đồ nữa, duyệt liền luôn bạn ơi

Ảnh: Pinterest

Có những kiểu đồ mặc ở chốn công sở sẽ giúp bạn nhận về ánh nhìn hình viên đạn của đồng nghiệp liên hồi - Ảnh 8.