Muốn chống lão hóa, da căng mịn đón Tết, chị em cần ghi nhớ vài lưu ý quan trọng

Điểm chung của các phương pháp điều trị da đều là mất thời gian chăm sóc và phục hồi, cho nên chị em cần phải ghi nhớ một số lưu ý quan trọng dưới đây trước khi làm đẹp.

Theo quan điểm của các bác sĩ da liễu, người phụ nữ có làn da khỏe mạnh thì cần phải sở hữu một vài yếu tố: Da đều màu, không có nhiều khuyết điểm, có độ đàn hồi tốt.

Theo BSCKII Da Liễu Nguyễn Phương Thảo tại TP.HCM, khi có da khỏe, bạn không cần thiết phải can thiệp các phương pháp làm đẹp mà có thể tự chăm sóc da tại nhà. Bằng cách tập thói quen rửa mặt thật sạch, dưỡng ẩm cho da, sử dụng kem chống nắng đều đặn.

Muốn chống lão hóa, da căng mịn đón Tết, chị em cần ghi nhớ vài lưu ý quan trọng - Ảnh 1.

BSCKII Da Liễu Nguyễn Phương Thảo

Tuy nhiên với những chị em sở hữu làn da kém đều màu, nhiều nếp nhăn, nhiều mụn... hẳn mọi người sẽ nghĩ ngay tới các phương pháp điều trị da vô cùng phổ biến như tiêm botox, thay da sinh học, căng chỉ, lột da sâu. Chính vì điểm chung của các phương pháp này đều là mất thời gian chăm sóc và phục hồi, cho nên chị em cần phải ghi nhớ một số lưu ý quan trọng dưới đây trước khi làm đẹp.

1. Lưu ý khi thay da sinh học (chemical peel), lăn kim

BS da liễu Nguyễn Phương Thảo cho hay: Công nghệ thay da sinh học hay còn gọi tắt là peel da. Nghĩa là sử dụng chất hóa học thoa lên da giúp các tế bào da mới hình thành, thay thế các tế bào da cũ. Chất peel có hiệu quả trong điều trị nám da, điều trị mụn, trẻ hóa da.

Tuy vậy, cần lưu ý rằng: Thay da sinh học chỉ được thực hiện dưới sự thực hiện của bác sĩ da liễu. Những thủ thuật như thay da sinh học, lăn kim cũng nên thực hiện tối thiểu trước 1 tuần để việc phục hồi da trước Tết được đảm bảo.

2. Lưu ý khi thực hiện căng chỉ, laser fractional

Bác sĩ Thảo cho biết các phương pháp trẻ hóa khuôn mặt như căng chỉ, điều trị da bằng laser fractional, lột da sâu... thì nên làm trước Tết ít nhất 1 tháng vì các thủ thuật này có thời gian phục hồi khá lâu.

3. Lưu ý khi tiêm botox, filler để mờ nếp nhăn

Tiêm botox nghĩa là làm tê liệt các cơ tại vùng da có nếp nhăn, đem lại hiệu quả rất tốt ở vùng khuôn mặt.

Còn filler nghĩa là tiêm chất làm đầy vào vùng da có nếp nhăn. Hai phương pháp này nếu được thực hiện đúng sẽ giúp khuôn mặt trẻ hơn rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn.

Bác sĩ Thảo cho hay, hiệu quả của 2 phương pháp này tùy thuộc vào sự am hiểu sâu về giải phẫu vùng mặt và kỹ thuật tiêm của bác sĩ. Nếu chưa có kinh nghiệm hoặc tiêm chưa đúng kỹ thuật có thể làm mặt trông "cứng đơ", mất hẳn biểu cảm... Nếu tiêm không đúng liều lượng hoặc tiêm sai vị trí có thể dẫn đến biến chứng méo miệng, xếch mắt, sụp mí mắt, sụp chân mày, thậm chí rối loạn thị giác...

Muốn chống lão hóa, da căng mịn đón Tết, chị em cần ghi nhớ vài lưu ý quan trọng - Ảnh 2.

Bác sĩ lưu ý rằng, các điều trị như tiêm chích botox, filler nên được làm trước Tết ít nhất 2 tuần để bác sĩ có thời gian thăm khám và điều chỉnh

Đừng phạm phải những sai lầm này khi chăm sóc da

Khi nhận thấy da có vấn đề, BS Thảo khuyên chị em không nên tự ý mua thuốc mà nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa da liễu để được thăm khám, kê toa điều trị. Khi đã có đơn thuốc, chị em lưu ý cần phải duy trì sử dụng thuốc đều đặn. Nếu không kiên trì, ngưng dùng thuốc thì làn da có thể trở nên nặng nề hơn.

Ngoài ra, không nên dưỡng da quá nhiều. Có những người dưỡng da quá mức ví dụ làm dư thừa dưỡng ẩm trên da, khiến lỗ chân lông nở to hơn. Hoặc làn da dưỡng không đúng cách khiến da khô và thô ráp, nhạy cảm hơn với môi trường bên ngoài, đặc biệt là dễ xuất hiện nếp nhăn hơn.

Muốn chống lão hóa, da căng mịn đón Tết, chị em cần ghi nhớ vài lưu ý quan trọng - Ảnh 3.

Cuối cùng, bác sĩ khuyên mọi người cần tránh chọn những sản phẩm chăm sóc da có tính tẩy rửa mạnh vì sẽ khiến da bị mỏng đi. Nên chọn những sản phẩm dưỡng da có thành phần từ tự nhiên, thành phần có Ceramide để giúp ổn định thượng bì da và phục hồi lớp lipid trên bề mặt da. Ngoài ra, chị em cũng nên giữ ẩm cho da bằng cách ăn những thực phẩm nhiều vitamin E, vitamin A như dầu cá, dầu các loại hạt, quả bơ, chuối, cam, chanh, bưởi...