Sắp đến Tết, mẹ bầu cũng đừng diện mấy món này để bảo toàn sức khỏe của mẹ lẫn bé

Ngày nay, các mẹ bầu cũng rất quan tâm tới diện mạo của mình khi mang thai. Không khí Tết đang đến rất gần, chị em cũng muốn diện những bộ trang phục đẹp và lộng lẫy nhất.

Khi lựa trọng trang phục, mẹ bầu cũng cần lưu ý ưu tiên những trang phục có kiểu dáng, chất liệu thoải mái và rộng rãi nhất. Dưới đây là những món đồ mà mẹ bầu không nên diện để tránh những ảnh hưởng tới sức khỏe:

1. Chân váy ôm sát

Trong thời kỳ mang thai, vóc dáng và các chức năng sinh lý của người phụ nữ đều có sự thay đổi rõ rệt. Những loại trang phục chật, bó sát sẽ làm cho khí huyết của mẹ bầu không được lưu thông. Đặc biệt những loại chân váy ôm sát sẽ làm cho vùng bụng của mẹ bị thít chặt lại, ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé. Nếu chân váy ôm sát lại có chất liệu cứng và dày thì lại càng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả mẹ và em bé. Vì thế, mặc dù muốn có một vẻ ngoài quyến rũ và hấp dẫn hơn trong dịp Tết thì chị em cũng không nên diện kiểu chân váy này, sẽ tạo áp lực lên bụng bầu, khiến mẹ khó hoạt động và mệt mỏi.    

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 1

Mẹ bầu nên tránh mặc những chân váy ôm sát sẽ gây khó hoạt động, mệt mỏi.

2. Váy phủ kim sa/sequin

Váy phủ kim sa/sequin cũng là món đồ thường xuyên được các chị em lựa chọn để diện trong dịp Tết. Kiểu váy này sẽ đem đến cho người mặc một vẻ ngoài nổi bật và cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, đây lại là món đồ mẹ bầu không nên lựa chọn vì thường những chiếc váy này sẽ có chất liệu không mấy thoải mái, tập trung hơn vào kiểu dáng bắt mắt. Vì thế khi mặc váy phủ kim sa/sequin, chị em chắc chắn sẽ cảm thấy bí bách, khó chịu. Chưa kể tới việc hiệu ứng bắt sáng của kiểu váy này sẽ khiến vóc dáng các mẹ trở nên tròn trịa hơn. 

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 3

Váy phủ kim sa/sequin sẽ làm bà bầu cảm thấy không thoải mái.

3. Giày cao gót

Để kết hợp với những trang phục đẹp mắt, lịch sự trong dịp Tết thì giày cao gót luôn là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn. Tuy nhiên, mẹ bầu lại nên tránh xa loại giày này. Thực tế, ngoài việc gây cảm giác khó chịu, đi giày cao gót khi mang thai còn gây ra nhiều rủi ro nghiêm trọng khác như: chuột rút, đau lưng, sưng tấy chân….Điều này ảnh hưởng khá lớn tới sức khỏe của mẹ. 

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 4

Giày cao gót là loại giày chị em không nên đi trong quá trình mang thai.

Để vừa có thể mặc đẹp lại không ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và em bé, điều đầu tiên mẹ bầu cần chú ý là phải lựa chọn trang phục chất liệu cotton, thoáng mát. Sau đây là một số gợi ý các món đồ phù hợp với mẹ bầu:

Váy dáng sơ mi

Kiểu váy này được biến tấu từ dáng áo sơ mi cơ bản. Mẹ bầu chắc chắn sẽ rất yêu thích thiết kế váy này vì nó đơn giản, mang lại sự thoải mái cho người mặc. Phần thân váy rộng rãi cực kỳ thích hợp với các mẹ bầu mang thai từ tháng thứ tư trở đi.

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 5

Váy sơ mi có thiết kế đơn giản, đem lại sự thoải mái cho mẹ bầu.

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 6

Phần thân váy có thiết kế rộng rãi sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy dễ chịu.

Váy hạ eo

Váy có đường eo được thiết kế hạ thấp xuống dưới hông nên sẽ giúp mẹ bầu che đi vòng bụng đang ngày càng thay đổi của mình. Ngoài ra, loại váy này cũng giúp tôn lên sự dịu dàng, nhã nhặn của phái đẹp. Để có thể xinh xắn hơn trong dịp Tết, mẹ bầu có thể mix váy hạ eo với một vài phụ kiện như kẹp tóc, băng đô…

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 7

Váy hạ eo đem đến sự nữ tính, nhẹ nhàng cho mẹ bầu.

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 8

Thiết kế của váy hạ eo sẽ tôn lên vẻ duyên dáng của chị em.

Váy suông

Đây là kiểu váy mà mẹ bầu cần ưu tiên lựa chọn hàng đầu để giúp giấu bụng hiệu quả. Tùy thuộc vào sự thay đổi về tình trạng cân nặng của cơ thể theo từng tháng thai kỳ mà mẹ bầu có thể chọn những kiểu váy suông vừa vặn. 

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 9

Váy suông là kiểu váy mà các mẹ bầu nên kết thân.

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 10

Khi mặc váy suông, mẹ bầu sẽ thoải mái hơn trong các hoạt động thường ngày.

Giày dép thấp 

Để không bị đau chân và gây ra nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe khác, mẹ bầu nên chọn những loại giày dép thấp như: giày búp bê, dép sandals...Đặc biệt loại giày bệt mũi nhọn sẽ giúp tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng cho đôi chân của bà bầu. Mẹ nên lưu ý đi những đôi giày ôm chân, chất liệu mềm, có độ co giãn và dễ tháo.

sap den tet, me bau cung dung dien may mon nay de bao toan suc khoe cua me lan be - 11

Giày mũi nhọn sẽ tạo cảm giác thanh thoát cho đôi chân của mẹ bầu. 
 

Cũng như bao phụ nữ khác, các mẹ bầu cũng cần có được vẻ ngoài xinh đẹp đón Tết. Vậy làm sao để có được vẻ ngoài chuẩn xinh, đồng thời vẫn duy trì sự thoải mái cho mẹ bầu? Trả lời cho câu hỏi này, chuyên mục Thời trang Eva đã xây dựng tuyến bài Khi mẹ bầu đón Tết nhằm cung cấp cho các mẹ bầu những bí kíp lựa chọn trang phục giúp hoàn thiện diện mạo nổi bật ngày Tết.

Hãy cùng đón đọc bài viết Khi mẹ bầu đón Tết tiếp theo thuộc chuyên mục Thời trang Eva lúc 16h thứ 6 (3/1).

Chúc các Eva luôn có được một vẻ ngoài xinh đẹp rạng ngời!

Bầu bí mà vẫn cực cuốn hút, học ngay 3 mẹ bầu đình đám này cách biến tấu trang phục
Theo Bạc Hà (thoidaiplus.giadinh.net.vn)