Không ít chị em từng phải thất vọng với lọ kem chống nắng mới mua vì lớp da sau khi bôi không mịn màng như quảng cáo. Thay vào đó, kem chống nắng để lại một lớp nền trắng “giả trân” và dày cộp, đặc biệt còn vón cục khi chị em đổ mồ hôi quá nhiều, chưa kể cảm giác dính dính, bí bách suốt cả ngày dài.
Kem chống nắng để lại vệt trắng, vón cục là một trong những cơn “ác mộng” của chị em, đặc biệt là khi hoạt động ngoài trời.
Một số chị em thường có thói quen đổi ngay sản phẩm ngay từ lần sử dụng đầu tiên, thế nhưng, sự thật là lỗi không hẳn đến từ sản phẩm, mà đến từ chính những thói quen tưởng chừng vô hại trong cách dùng kem chống nắng mỗi ngày. Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp khiến lớp finish bị “mốc meo”, bết dính khó chịu – và cách để “giải cứu” làn da mùa nắng gắt này.
1. Dùng quá nhiều sản phẩm trong cùng một lớp nền
Nhiều người thường có thói quen skincare kỹ trước khi ra đường – nào là serum, dưỡng ẩm, rồi mới đến kem chống nắng. Nhưng việc thoa quá nhiều lớp trong thời gian ngắn có thể khiến da không kịp thẩm thấu, tạo nên lớp màng ẩm dư thừa. Khi bạn tiếp tục chồng kem chống nắng lên, các lớp sản phẩm “đùn” nhau, gây nên hiện tượng bết dính, loang lổ và rất dễ tạo vệt trắng.
Bôi quá nhiều sản phẩm dưỡng da trước khi bôi kem chống nắng nhưng không giãn cách thời gian là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến lớp kem chống nắng khó “tệp” vào da
Chị em nên giãn cách thời gian giữa các bước chăm sóc da, đặc biệt là giữa dưỡng ẩm và kem chống nắng. Nếu da bạn dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, hãy chọn kem dưỡng mỏng nhẹ, gel-based và để khoảng 3–5 phút cho mỗi lớp trước khi sang bước kế tiếp. Với chị em da khô, chị em cũng nên chờ lớp dưỡng ổn định hoàn toàn trước khi bôi kem chống nắng để tránh. Nếu thấy lớp finish vẫn bị mốc, thử vỗ nhẹ 1–2 giọt dầu dưỡng (rosehip, squalane) sau dưỡng ẩm để “khóa ẩm” và làm mịn bề mặt da
2. Không vỗ đều, tán kỹ kem chống nắng
Kem chống nắng vật lý thường chứa thành phần zinc oxide hoặc titanium dioxide – là các chất có màu trắng đục, dễ để lại vệt nếu không được tán kỹ. Một số người chỉ miết qua loa hoặc bôi thành từng mảng lớn, khiến kem không đều màu, tạo cảm giác “mốc mốc”, trắng bệch như bị lỗi nền makeup.
Kem chống nắng cần được tán đúng kỹ thuật để trải đều trên da mặt, đặc biệt nếu bạn trang điểm sau lớp kem chống nắng
Một cách khác cũng khá hay ho chính là dùng bông mút cushion để tán kem chống nắng ra trước khi trang điểm. Phương pháp này được TikToker trang điểm Jane here chia sẻ trên trang cá nhân của cô nàng.
Phương pháp tán kem chống nắng khá hay ho của Jane here mà chị em có thể học hỏi
Kỹ thuật bôi kem chống nắng cơ bản nhất chính là chị em có thể chia kem chống nắng ra thành nhiều chấm nhỏ (trán, má, cằm, mũi), rồi dùng ngón tay sạch hoặc mút chuyên dụng vỗ nhẹ theo chiều từ trong ra ngoài.
Với da khô, nếu thấy kem chống nắng bị vón cục hoặc trôi tuột, hãy xịt nhẹ một lớp xịt khoáng trước khi tán để tăng độ ẩm, giúp thao tác dễ dàng và đều màu hơn.
3. Dùng quá nhiều lượng kem một lúc
Ai cũng biết rằng cần bôi đủ lượng kem chống nắng để đạt hiệu quả bảo vệ da. Nhưng việc “dồn” cả lượng lớn sản phẩm lên da trong một lần sẽ dễ khiến lớp finish bị dày, vón cục và tạo hiệu ứng trắng bệch như bị “mốc nền”.
Một lượng kem chống nắng vừa đủ sẽ giúp bảo vệ được làn da đồng thời tránh gây bít tắc lỗ chân lông và làm mốc nền
Để bôi kem chống nắng giúp da thấm hết kem và không gây mốc nền, chị em có thể tham khảo chia kem làm 2 lớp ở hai ngón tay, bôi một nửa cho nửa mặt trước, vỗ nhẹ, đợi một phút rồi tiếp tục bôi bên mặt còn lại. Cách này giúp da thấm từ từ, tạo lớp finish mỏng nhẹ, tự nhiên mà vẫn đủ bảo vệ.
4. Dùng sai loại kem cho loại da
Da dầu mà chọn kem dưỡng ẩm chống nắng dày hoặc dạng cream đặc thì chẳng khác gì “nồi lẩu dầu” trên mặt cả ngày. Ngược lại, da khô mà dùng kem dạng gel không đủ cấp ẩm thì dễ tạo nên các vệt trắng do sản phẩm bị khô cứng và không đều màu.
Mỗi loại da sẽ có một loại kem chống nắng phù hợp, việc sử dụng kem chống nắng với các thành phần không phù hợp với làn da sẽ dẫn đến da bị kích ứng hoặc lên da không đều màu
Dưới đây là công thức tham khảo cho chị em khi mua kem chống nắng hè này:
- Da dầu: Chọn kem chống nắng gel, fluid, dạng sữa, có ghi “non-comedogenic”, “oil-free”, finish lì hoặc semi-matte. Ưu tiên chống nắng hóa học vì tiệp da hơn.
- Da khô: Ưu tiên kem chống nắng có thành phần dưỡng như glycerin, ceramide, panthenol. Dạng kem đặc hoặc sữa là lựa chọn tốt cho da khô bong tróc.
- Da hỗn hợp: Có thể mix – ví dụ vùng chữ T dùng gel, còn vùng má dùng cream nhẹ.
- Da nhạy cảm: Chọn kem chống nắng vật lý 100% (kẽm, titanium), không hương liệu, không cồn.
5. Không kiểm tra độ tương thích giữa các sản phẩm
Không phải sản phẩm nào cũng “hòa thuận” với nhau. Có những loại kem chống nắng sẽ phản ứng với serum hoặc dưỡng chất (như vitamin C, AHA, retinol…) hoặc một số thành phần gốc axit, khiến kết cấu bị thay đổi, vón cục, gây hiện tượng “cáu ghét” trên da.
Các sản phẩm treatment cũng dễ bị kích ứng nếu kem chống nắng có các thành phần không phù hợp và sẽ gây nên vấn đề khó chịu cho da
Nếu chị em đang dùng các sản phẩm treatment như tretinoin, retinol, vitamin C,... chị em tránh bôi sản phẩm treatment mạnh ngay trước kem chống nắng mà nên bổ sung một lớp dưỡng bảo vệ để ngăn cách. Nếu buộc phải dùng trực tiếp, hãy để cách nhau tối thiểu 10–15 phút.
Ngoài ra, chị em cũng nên test độ tương thích trên mu bàn tay trước nếu mới đổi sản phẩm. Nếu thấy vón cục hoặc mốc, hãy đổi lại thứ tự hoặc sản phẩm nền.