Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền

Nữ diễn viên Phanh Lee lại gây chú ý với cuộc sống sung sướng, ăn món ngon đã đời ở chốn hào môn.

Sau đám cưới với đại gia nghìn tỷ Nguyễn Thành Nam, cuộc sống của nữ diễn viên Ghét thì yêu thôi Phanh Lee vẫn nhận được sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Dường như cô đang tận hưởng những ngày tháng vợ chồng son đầy ung dung nơi chốn hào môn. 

Mới đây, nàng kiều nữ sinh năm 1990 liên tục chia sẻ trên trang Instagram của mình nhiều món ăn ngon mà cô được tẩm bổ. Thậm chí trong một buổi tối, nữ diễn viên thưởng thức đến chục món khác nhau, toàn những món "sang xịn" đắt tiền.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 1

Nữ diễn viên Phanh Lee khoe nhan sắc tươi tắn sau khi lấy chồng.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 3

Trong một buổi tối, cô chia sẻ hàng loạt món ngon trong bữa ăn của mình. Trong đó có món tôm hùm xa hoa.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 4

Cô nàng cũng được tẩm bổ bằng món cháo tôm hùm đầy dinh dưỡng.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 5

Món sashimi ốc vòi voi được trình bày đẹp mắt. Ốc vòi voi được coi là loài hải sản đắt đỏ thường có giá từ 2-2,5 triệu/kg, có lúc trái vụ giá có thể lên đến 5 triệu/kg.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 6

Mỹ nữ thấy "cay tứa lưỡi" với món cá bống tượng Tứ Xuyên. Loại cá này có thịt dày, khi chế biến có màu trắng tinh như thịt gà, có độ dai và vị ngọt.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 7

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 8

Những món như thịt quay, chân gà cũng được trang trí một cách sang chảnh theo kiểu Trung Hoa.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 9

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 10

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 11

Đến rau củ cũng được tạo hình đầy nghệ thuật.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 12

Cô nàng còn được tráng miệng với món đồ uống "kinh thiên động địa" mang tên Dương chi cam lộ. Đây là món được những nghệ nhân Hồng Kong sáng chế ra vào đầu những năm 80 thế kỉ XIX với sự kết hợp của nhiều vị hoa quả thơm ngon.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 13

Một bữa ăn khác mới được cô chia sẻ khi cùng cả nhà ngồi ăn ngắm mưa.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 14

Món yêu thích của cô - bò Carpaccio. Đây là một món ăn xuất xứ từ Ý và một số nước lân cận. Người ta thái thật mỏng thịt bò sống, cá sống... và rưới dầu ô liu cùng một chút chanh, để vào tủ lạnh và lấy ra ăn thật lạnh. Món ăn được Phanh Lee ăn kèm salad giải ngán.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 15

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 16

Một số món ăn đẹp mắt khác được nữ diễn viên đăng tải.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 17

Cô cũng chia sẻ về mâm cỗ cũng tại gia sau khi làm vợ, làm dâu.

Sau khi làm vợ đại gia nghìn tỷ, kiều nữ 9X khoe toàn món ăn sang xịn đắt tiền - 18

Trước đó, mỹ nữ 9x đã tâm sự cô chỉ thích ăn nên ông xã còn tự đi chợ nấu cho vợ bữa cơm đơn giản mà ngon miệng.

Cháo tôm hùm là món nằm trong thực đơn mà Phanh Lee được thưởng thức. Bạn cũng có thể thực hiện món này tại nhà theo công thức sau:

Nguyên liệu:

100g gạo

1 con tôm hùm

Hành tím, hành lá, tía tô

Gia vị: nước mắm, muối, hạt nêm, tiêu, dầu mè, nước tương

Cách nấu:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tôm sau khi mua về rửa sạch, dùng bàn chải chà sạch lớp vỏ bên ngoài của tôm, rồi để vào trong rổ cho ráo nước.

Hành tím lột vỏ, sau đó đập dập, rồi băm nhuyễn.

Hành lá và tía tô rửa sạch dưới vòi nước, sau đó cắt nhỏ.

Bước 2: Luộc tôm hùm

Bắt một nồi nước lên rồi nấu cho sôi, sau đó cho tôm hùm vào luộc trong 15 - 20 phút rồi vớt tôm ra.

Để tôm hùm nguội bớt, thì bạn tiến hành tách thịt tôm hùm ra, cho vào trong một cái tô nhỏ.

Bước 3: Xào tôm hùm

Cho dầu mè vào chảo, khi dầu đã sôi lên thì cho tiếp hành tím vào phi thơm, cho thịt tôm hùm vào, nêm nếm với gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 4: Nấu cháo

Đem gạo vo sạch, sau đó cho gạo vào nồi cùng với nước luộc tôm, nấu cháo ở lửa nhỏ khoảng 2 tiếng, đến khi hạt gạo nở đều là được.

Cho tôm hùm vào nồi cháo, nêm nếm lại với gia vị cho hợp khẩu vị rồi tắt bếp.

Rắc một ít tiêu, hành lá và tía tô lên, rồi thưởng thức thôi nào.

Múc cháo ra tô, rắc một ít tiêu, hành lá và tía tô lên, rồi thưởng thức.

Món cháo sẽ ngon hơn khi bạn dùng lúc nóng đấy. Chúc bạn thành công với món ăn này!

Thừa nhận lười nấu ăn, mỹ nữ cưới đại gia nghìn tỷ được chồng giàu có đích thân vào bếp

Theo Linh San (thoidaiplus.giadinh.net.vn)