Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món

Đây sẽ là món cơm tổng hợp ngon nhất nhưng cũng dễ làm nhất cho chị em bận rộn.

Nguyên liệu:

- 3-4 cái cánh gà, 1 củ khoai tây to, 1 bát gạo, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, dầu gừng

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 1

Cách làm:

Cánh gà đem rửa sạch, dùng khăn giấy thấm khô rồi chặt đôi từng cái cánh gà. Sau đó lấy một chiếc nồi sạch đun 1 nồi nước sôi, sau khi nước sôi bạn đổ cánh gà đã chặt vào nồi nước sôi và chần qua 1 phút để loại bỏ mùi tanh.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 2

Lấy khoai tây đã chuẩn bị ra, gọt vỏ trước, rửa sạch, cắt khoai tây thành từng khối nhỏ cho vào bát để dùng sau (khoai tây cắt xong không cần rửa lại).

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 3

Lấy một chiếc chảo, thêm chút dầu ăn vào, đun nóng đến khoảng 50% thì cho gừng thái sợi vào, gừng thơm thì trút cánh gà vào.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 4

Đảo cánh gà một lúc rồi rồi bắt đầu thêm gia vị, đầu tiên cho 1 thìa rượu nấu ăn vào chảo, 2,5 thìa nước tương, cuối cùng cho 1 thìa dầu hào, đảo đều.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 5

Sau khi đảo đều cho thịt gà ngấm gia vị thì thêm nửa bát con nước vào nồi, đổ khoai tây đã thái hạt lựu vào xào cho đến khi nước trong nồi cạn bớt.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 6

Vo gạo, sau đó đổ gạo đã vo vào chảo đảo đều với khoai tây và cánh gà trong nồi một lúc rồi tắt bếp.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 7

Lấy nồi cơm điện ra, đổ khoai tây và cánh gà đã trộn cùng gạo vào nồi cơm điện, thêm một lượng nước thích hợp vào nồi, đậy kín nắp và bắt đầu nấu.

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 8

Sau 20-25 phút cơm chín hoàn toàn, bạn đã có ngay món cơm gà cực ngon, đậm đà, hấp dẫn mà chẳng cần phải nấu thêm món mặn để ăn.

Trước khi ăn, bạn có thể rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức!

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 9

Thả thịt gà và khoai tây vào nồi gạo, 20 phút sau được bữa ngon không cần nấu nhiều món - 10

Chúc các bạn thành công!

Ít ai biết lá này giàu dinh dưỡng hơn phần thân, đem xào với trứng vừa ngon lại đại bổ

Theo Lam Anh (Dịch từ Sohu) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)