Là chị em 3 đời, Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập

Nữ hoàng Anh Elizabeth II và người chị em là Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II - 2 người phụ nữ quyền lực nhất của 2 đất nước khác nhau cũng sở hữu gu thời trang hoàn toàn đối lập.

Có lẽ nhiều người không biết rằng Nữ hoàng Anh và Nữ hoàng Đan Mạch là chị em 3 đời, bà cố của họ cùng là Nữ hoàng Victoria. Dẫu vậy khác hẳn với phong cách quý tộc, thanh lịch của người chị, Nữ hoàng Đan Mạch có vẻ rất thoải mái trong vấn đề trang phục.

Cũng một phần là do Nữ hoàng Margrethe II ít được công chúng trên thế giới dành sự quan tâm chú ý hơn so với Nữ hoàng Elizabeth II, do vậy bà cũng không quá cầu kỳ việc ăn mặc hay sự dò xét của mọi người.

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II đứng chung một khung hình, cả hai là những nữ vương duy nhất còn tại vị trên thế giới. Ảnh: Getty

Nữ hoàng Anh Elizabeth II: Chú trọng vẻ sang trọng, thanh lịch

Nữ hoàng Elizabeth II hay thường gọi với cái tên Elizabeth Đệ Nhị, sinh năm 1926, bà lên ngôi sau khi cha bà là Quốc vương George VI qua đời năm 1952. Bà trở thành đương kim quân chủ, là Nữ vương của 16 quốc gia trong khối Vương quốc thịnh vượng chung.

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Elizabeth Đệ Nhị hiện đang là người nắm giữ vương quyền lâu nhất Vương quốc Anh. Ảnh: Nypost

Không những vậy, bà còn được chú ý đến như một biểu tượng thời trang của Hoàng gia Anh. Phong cách thời trang của bà là sự kết hợp giữa sang trọng, thanh lịch và màu sắc bắt mắt. 

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Không khó để nhìn thấy rất nhiều lần Nữ hoàng Anh diện những trang phục rực rỡ nhiều màu sắc như thế này. Ảnh: Harper’s Bazaar

Dù năm nay đã 94 tuổi nhưng phong cách bà đang theo đuổi lại đi ngược lại với tuổi tác. Quan niệm càng cao tuổi càng ăn mặc nhã nhặn dường như không có trong suy nghĩ của bà. Nữ hoàng Anh luôn lựa chọn cho mình những bộ cánh nổi bật nhất khi xuất hiện trước công chúng. 

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Những chiếc áo khoác xanh đỏ, tím, vàng được bà thường xuyên trưng diện. Ảnh: Good America

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II: Thiên về sự phóng khoáng

Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II  sinh năm 1940, bà lên ngôi năm 1972 và trở thành nữ vương thứ hai trong lịch sử Hoàng gia Đan Mạch sau Nữ vương Margrethe I. Hiện tại bà là Nữ hoàng của Vương quốc Đan Mạch, đồng thời đảm nhận vai trò lãnh đạo tôn giáo Nhà thờ Đan Mạch và cũng là tổng thống soái quân đội nước này.

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Nữ hoàng Đan Mạch vẫn đang tại vị ở tuổi 80. Ảnh: Time

Khác với phong cách thời trang lịch thiệp của Elizabeth Đệ Nhị, nữ vương Margrethe II có vẻ phóng khoáng hơn trong việc lựa chọn trang phục. Bà không có một nguyên tắc cụ thể nào trong việc lựa chọn, chỉ tùy thuộc vào công việc và địa điểm bà phải đến mà thôi.

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Những kiểu trang phục có màu sắc nhã nhặn được bà thường xuyên lựa chọn. Ảnh: Standard
Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Khi đi dạo phố cũng vô cùng sành điệu. Ảnh: Standard
Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Dù đã 80 nhưng thời trang của bà chẳng khác nào quý cô trẻ tuổi. Ảnh: Instyle

Dù ngoài đời thường bà lựa chọn phong cách thời trang phóng khoáng nhưng trong những dịp trọng đại hay những sự kiện quan trọng của đất nước bà lại khoác lên mình những bộ cánh lấp lánh, lộng lẫy đúng với khí chất của một nữ vương uy quyền.  

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Nữ hoàng Đan Mạch lộng lẫy với bộ váy áo màu xanh. Ảnh: Independenoe
Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Trang phục thanh lịch sang trọng ở một dịp khác. Ảnh: Time

Nét đối lập dễ thấy nhất của hai nữ vương là trang phục mà họ diện trong Olympic London 2012. Nữ hoàng Anh vẫn là phong cách sang trọng, thanh lịch thường thấy, còn nữ hoàng Đan Mạch lại đơn giản trong chiếc áo phông của đội tuyển thể thao quốc gia Đan Mạch. 

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Hình ảnh khác một trời một vực giữa hai nữ vương. Ảnh: Refinery29, Insider.

Không chỉ phóng khoáng trong phong cách thời trang, Nữ hoàng Đan mạch còn gây chú ý khi là người đứng đầu của một Vương quốc nhưng lại rất hay thể hiện cảm xúc ra mặt, hút thuốc lá, uống sữa ngay trên đường.

Nữ hoàng Anh - Nữ hoàng Đan Mạch có gu ăn mặc đối lập
Những hình ảnh đời thường giản dị của nữ hoàng Margrethe II. Ảnh: Gramho

>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage: 

Thiên tài ảo thuật Issy Simpson, khiến cả nước Anh ngạc nhiên

Cả phong cách thời trang lẫn tính cách của cả hai Nữ hoàng đều có nhiều điểm khác biệt nhau. Dù thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng Nữ hoàng Đan Mạch lại cho thấy hình ảnh gần gũi, thân thiện đời thường. Nữ hoàng Anh lại toát ra đúng chất của một vị quý tộc, sang trọng và lịch thiệp. 

NỮ HOÀNG ANH 93 TUỔI VẪN KHỎE MẠNH CƯỠI NGỰA NHỜ 4 BÍ QUYẾT ĐƠN GIẢN

Dù đã qua tuổi 93 nhưng sức khỏe của nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị vẫn khỏe mạnh, vẫn có thể cưỡi ngựa du ngoạn. Đó là nhờ 4 bí quyết đơn giản sau đây.

Bà có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên người chồng của mình là Hoàng tử Phillip, chính nhờ sự chân thành  và tôn trọng lẫn nhau mà cho dù cuộc hôn nhân đã gần 70 năm vẫn ngọt ngào như ngày đầu.

Để có được một sức khỏe tốt khi tuổi đã cao thì Nữ hoàng cũng cần phải có một chế độ ăn uống khoa học và nghiêm ngặt. Hạn chế những thực phẩm nhiều dầu mỡ và ăn rau xanh nhiều hơn.