Cuối năm học, Hotmom Hương Baby vợ Tuấn Hưng khoe con gái đạt học sinh giỏi xuất sắc, thông minh giống bố

Tuần sau con đã bắt đầu nghỉ hè nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa tìm được phương án tốt nhất là gửi con đi đâu.

Vợ chồng tôi có một cậu con trai 7 tuổi và con gái 3 tuổi. Tuần này con trai tiểu học đã kết thúc năm học, sang tuần bắt đầu nghỉ hè.

Nếu con nghỉ hè và không đi học thêm thì chúng tôi chưa yên tâm khi để con ở nhà một mình vì mỗi ngày, hai vợ chồng vẫn đi làm, con gái út thì đã được gửi đi học trường mẫu giáo tư.

Tôi có ý kiến với vợ:

- Theo anh nên gửi con về quê chơi với ông bà nội 2 tháng hè, sau đó có thể đón con lên để học dần, chuẩn bị cho năm học mới.

Tuy nhiên vợ tôi cương quyết không đồng ý:

- Không được. Thứ nhất, anh thử hỏi thằng bé đi, nó không chịu về quê với ông bà nếu không có bố mẹ đâu. Thằng bé quấn bố mẹ lắm. Thứ hai, anh cũng thừa hiểu tính tình của bố mẹ, đặc biệt là bà nội cực kì khó tính, trái tính với thằng bé nhà mình nên con không ở cùng với bà được đâu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Còn với ông nội thì lại càng không được, ông nội chiều con quá, thằng bé ở với ông kiểu gì cũng hư. Vì thế em không đồng ý cho con về quê với ông bà.

- Vậy thì nếu con ở đây, em chăm con kiểu gì trong khi đó hai vợ chồng vẫn đi làm, con út vẫn đi học?

- Em đang tính, có thể em sẽ đăng ký cho con đi học thêm tại trung tâm hoặc đi học kì quân sự gì đó.

- Sao em ương bướng thế nhỉ. Đi học thêm hay đi học kỳ quân sự thì đều phải mất tiền, chí ít cũng 7-10 triệu mấy tháng hè. Trong khi đó mức lương của vợ chồng mình gồng gánh cả nhà mỗi tháng, riêng chi tiêu ăn uống thôi đã khó khăn rồi thì lấy tiền đâu cho con đua đòi những thứ đó.

Nếu đưa con về quê với ông bà được nhiều lợi đó chứ. Bà nội là cô giáo, có thể dạy con học chuẩn kiến thức trường lớp mà lại không mất tiền, có phải là vẹn cả đôi đường đó sao.

- Anh thấy lợi thế thì hỏi con xem, xem con có muốn về quê không?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tuy nhiên thằng bé từ nhỏ sống với bố mẹ, tính tình lại khá nhạy cảm. Khi được bố hỏi có muốn về quê với ông bà và các anh chị nhà bác không, con lại một mực không muốn về. Thằng bé còn bật khóc khi biết bố mẹ muốn gửi nó về quê, kiên quyết không chịu nên hiện giờ tôi vẫn bó tay.

Tuy nhiên sau câu nói của vợ khiến tôi bực mình vì cô ấy cho rằng thằng bé ở với ông bà nội sẽ bị chiều hư.

Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy bực mình nên hôm sau đem chuyện này nói lại với vợ:

- Em có thể tìm nhiều cớ để không cho con về quê nghỉ hè với ông bà nhưng em không được nói là con ở với ông bà sẽ hư được. Anh thấy điều đó là không đúng. Đâu phải đứa trẻ nào ở với ông bà cũng hư đâu. Trong khi đó con mình như thế nào là do mình nuôi dạy, không thể vì mấy tháng hè mà con hư được.

- Cái này không phải là do em phỏng đoán mà em khẳng định là như thế. Ông bà nội tuy yêu cháu nhưng chiều cháu quá, những lần ông bà lên đây chơi đều rất chiều cháu khiến thằng bé còn không cả nghe lời em. Chính vì thế, em lại càng cương quyết không muốn cho con về quê nghỉ hè với ông bà.

Về vấn đề tiền nong đăng ký học hè cho con, anh tự chủ động rồi đưa cho em.

Câu nói của vợ lại càng khiến tôi bất ngờ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô ấy một mực muốn giữ con ở lại thành phố để học thêm chứ không muốn cho con về quê nghỉ hè nhưng tiền đóng học thì lại muốn tôi kiếm để đưa cho. Nghe có điên không cơ chứ! 

Chính vì thế mấy hôm nay, hai vợ chồng vẫn đang tranh luận về việc này.

Tâm sự từ độc giả minhvi...

Việc có nên cho con về quê nghỉ hè với ông bà hay không cần được cha mẹ thảo luận kĩ càng và nhất là cần được sự đồng thuận của chính đứa trẻ để tạo cảm giác vui vẻ, hứng khởi cho trẻ, không nên là hành động bắt buộc.

Bên cạnh đó, không phải ông bà nào chăm sóc cháu cũng đem đến sự hình thành tính cách không tốt cho trẻ. Đặc biệt, nếu ông bà hội tụ những yếu tố sau đây, cha mẹ nên yên tâm gửi gắm con:

Kiểu người luôn cởi mở, sẵn sàng chấp nhận những điều mới mẻ

Nguyên nhân khiến một số người trẻ không muốn cha mẹ chăm sóc con cái đơn giản là vì họ lo lắng rằng cha mẹ chỉ giới hạn ở những quan niệm lỗi thời về cách nuôi dạy con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhận thức của trẻ.

Ví dụ, một bà mẹ trẻ đã từng tâm sự rằng cô bất đồng quan điểm với mẹ chồng trong việc chăm sóc cháu. Cô không muốn xi tè hoặc bó chân cho con nhưng mẹ chồng lại khăng khăng làm theo ý mình bởi bà tin điều đó đem lại lợi ích cho đứa trẻ. Do đó mỗi lẫn hai người giao tiếp với nhau đều xảy ra tranh cãi tới mức cô phải nhờ mẹ đẻ mình lên thay.

"Sau khi mẹ tôi đến, bà không chỉ chủ động xem các video khoa học nuôi dạy con cái và tham gia các bài giảng trực tuyến về nuôi dạy trẻ.

Mẹ thậm chí còn học cách chế biến thức ăn bổ sung một cáh bài bản và tập các bài tập ngón tay từ một người hàng xóm làm bảo mẫu chăm sóc trẻ lâu năm. Mẹ tôi thậm chí còn dùng sách và mát-xa nhẹ nhàng để đưa bé vào giấc ngủ...." - người mẹ trẻ này kể thêm.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng trẻ được nuôi dưỡng bởi những người chủ động chấp nhận các khái niệm nuôi dạy con mới sẽ đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra phát triển nhận thức.

Một cuộc khảo sát tiếp theo đối với 200 gia đình cũng cho thấy, trẻ từ những gia đình áp dụng phương pháp nuôi dạy con khoa học có sự phát triển vượt trội hơn về khả năng diễn đạt ngôn ngữ, kỹ năng xã hội,...

Điều này chứng minh đầy đủ rằng chìa khóa cho chất lượng nuôi dạy trẻ không nằm ở việc "cha mẹ có phải là người lớn tuổi hay không?" mà là liệu người đó có cởi mở và sẵn sàng học những khái niệm mới về cách nuôi dạy con cái hay không.

Nếu không, ngay cả những bậc cha mẹ trẻ cũng không thể nuôi dạy con cái tốt.

Nếu vậy, ngay cả một người già ở độ tuổi 60, 70 cũng có thể chăm sóc tốt cho một đứa trẻ.

Thứ hai, ổn định về mặt cảm xúc và kiên nhẫn

Lý thuyết gắn bó của nhà tâm lý học John Bowlby chỉ ra rằng mối liên hệ tình cảm giữa cha mẹ và con cái có tác động sâu sắc đến sự phát triển tâm lý của trẻ.

Những bậc cha mẹ có tâm trạng thất thường và cảm xúc không ổn định sẽ khiến con cái họ cảm thấy bối rối. Theo thời gian, trẻ sẽ trở nên bất an, hướng nội, không muốn giao tiếp với người khác và thậm chí còn mất lòng tin vào người khác.

Những người có cảm xúc ổn định biết cách xử lý nhiều loại cảm xúc khác nhau. Khi trẻ em ở cùng họ, chúng sẽ bị ảnh hưởng một cách tinh tế. Chúng sẽ học cách chấp nhận niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và hạnh phúc của chính mình, và đối mặt với những thăng trầm của cuộc sống bằng thái độ bình tĩnh.

Trẻ sẽ lớn lên trở thành những người có trái tim mạnh mẽ và biết đồng cảm trong một môi trường an toàn.

Giai đoạn 0-6 tuổi là giai đoạn quan trọng cho sự phát triển tính cách và tính khí của trẻ. Vào thời điểm này, nếu cha mẹ trẻ trong gia đình có tính khí nóng nảy, quát mắng con cái và bộc phát cảm xúc theo ý muốn thì tốt hơn hết nên giao con cho những người lớn tuổi có cảm xúc ổn định và có thể kiên nhẫn lắng nghe chăm sóc.

Xét cho cùng, đối với trẻ, sự nuôi dưỡng cảm xúc ổn định quan trọng hơn nhiều so với bản sắc huyết thống, bởi vì những cảm xúc mà trẻ cảm thấy sẽ thực sự ảnh hưởng đến "người mà trẻ sẽ trở thành".

Thứ ba, năng động và sẵn sàng chơi với trẻ

Nhiều blogger nuôi dạy con cái thích sử dụng thuật ngữ “trông trẻ giả” để mô tả cách người già chăm sóc trẻ em ngày nay?

Cái gọi là trông trẻ giả thực chất chỉ là quan tâm đến nhu cầu sinh lý của trẻ, hầu như không giao tiếp hay tương tác với trẻ, chỉ "trông trẻ" chứ không "chăm sóc trẻ".

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ chỉ ra rằng trong thời kỳ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, não bộ của trẻ đang trong giai đoạn phát triển nhanh chóng và các tế bào thần kinh hình thành các kết nối mới với tốc độ đáng kinh ngạc. Việc tương tác với trẻ, chẳng hạn như nói chuyện, ca hát và chơi đồ chơi, có thể mang lại cho trẻ sự kích thích giác quan phong phú và giúp thúc đẩy sự phát triển não bộ.

Một phần lớn lý do khiến nhiều chuyên gia và học giả cho rằng việc các bà mẹ tự chăm sóc con cái sẽ có lợi hơn so với việc người già làm như vậy là dựa trên lý do này.

Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả người lớn tuổi đều không khỏe mạnh như người trẻ. Những người trẻ chăm sóc con cái thường tập trung vào điện thoại di động vì công việc, trong khi những người già đã nghỉ hưu thì ngược lại, có thể "toàn tâm toàn ý cống hiến".

Dưới sự chăm sóc của ông bà, những đứa trẻ này không chỉ khỏe mạnh và vui vẻ mà khả năng ngôn ngữ, nhận thức và các khả năng khác của chúng cũng không hề kém hơn những đứa trẻ khác.

Vì vậy, cốt lõi của việc nuôi dạy con cái không bao giờ là tuổi tác, mà là trạng thái tinh thần và tư duy. Nếu cơ thể người lớn tuổi cho phép và sẵn sàng cúi xuống chơi với trẻ em thì họ là ứng cử viên tốt nhất để chăm sóc trẻ em.

Sau 1 tháng về Việt Nam nghỉ hè, Ốc Thanh Vân nói chia tay, một mình đưa 3 con sang Úc không có chồng đi cùng