Ngừa thai bằng cách đặt vòng tránh thai, gái trẻ suýt mất mạng 2 lần

Vòng tránh thai ăn sâu vào thành tử cung khiến Jess bị nhiễm trùng huyết, lan rộng sang các cơ quan khác và đe dọa tới tính mạng của cô.

Cách đây 7 năm trước, Jess Cowgill (25 tuổi, đến từ Blackburn, Lancashire, nước Anh) đã thực hiện kiểm soát sinh sản bằng phương pháp đặt vòng tránh thai. Sức khỏe của Jess vẫn luôn ổn định và không có dấu hiệu bất thường gì nhưng vào đầu tháng này, Jess bắt đầu phải chịu đựng những cơn đau quằn quại ở bụng.

ngua thai bang cach dat vong tranh thai, gai tre suyt mat mang 2 lan - 1

Chị Jess Cowgill đứng bên cạnh anh Nathan, vị hôn thê của mình.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chuẩn đoán Jess bị nhiễm trùng đường tiết niệu, không có gì đáng lo ngại nên họ chỉ kê thuốc kháng sinh rồi cho cô về nhà. Một ngày sau đó, cơn đau không những không thuyên giảm mà còn tồi tệ hơn nên Jess đã đến Bệnh viện Hoàng gia Blackburn thăm khám. Tại đây, các nhân viên vô cùng sốc khi phát hiện thấy vòng tránh thai của Jess đã ăn sâu vào thành tử cung, khiến cô bị nhiễm trùng huyết.

Nathan (27 tuổi), vị hôn phu của Jess chia sẻ: “Ban đầu, các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân khiến Jess đau bụng vì cô ấy có nhiều chất lỏng trong ổ bụng. Vì vậy, các bác sĩ quyết định thực hiện một cuộc phẫu thuật nội soi để xem họ có thể biết rõ căn nguyên gây bệnh hay không.

Và rồi các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đang cắm vào thành tử cung của Jess, gây ra nhiễm trùng và dần lây lan sang ống dẫn trứng, buồng trứng và dạ dày của cô ấy. Nhiễm trùng đã gây hoại tử một số vùng và bắt đầu ngừng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể”.

ngua thai bang cach dat vong tranh thai, gai tre suyt mat mang 2 lan - 3

Vòng tránh thai bị chèn vào thành tử cung khiến chị Jess bị nhiễm trùng huyết.

Trước tình trạng này, các bác sĩ phải phẫu thuật ngay cho Jess và cô hồi phục khá tốt. Nhưng căn bệnh nhiễm trùng sau đó đã trở lại “tồi tệ hơn gấp 10 lần”.

Nathan kể lại: “Họ nói đã loại bỏ được mọi căn nguyên gây bệnh và Jess được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi rất lo lắng, thậm chí nghĩ rằng cô ấy không thể vượt qua như những gì bác sĩ nói trước đó.

Sau vài ngày nằm tại phòng chăm sóc đặc biệt, Jess hồi phục khá tốt nên được chuyển xuống khu vực chăm sóc khác. Thế nhưng tại đây, cô ấy lại bị cơn đau dày vò thêm lần nữa và thậm chí lần này còn tồi tệ hơn trước. Các bác sĩ thực hiện chụp cắt lớp và phải đưa cô ấy quay trở lại để phẫu thuật. Bệnh nhiễm trùng bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động của gan và lá lách". 

ngua thai bang cach dat vong tranh thai, gai tre suyt mat mang 2 lan - 4

Jess phải trải qua 2 lần phẫu thuật và quá trình điều trị khoản 18 tháng.

Dù cơ hội sống sót không cao, thậm chí người nhà của Jess còn được bác sĩ thông báo nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất nhưng Jess đã vượt qua ca phẫu thuật thứ 2 và đang bắt đầu hồi phục. Hiện Jess vẫn còn một cục máu đông ở cổ, chất lỏng trong phổi và ổ áp xe trong dạ dày.

Mọi thứ diễn ra thật chóng vánh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Jess đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật đe dọa đến tính mạng và chúng tôi được cảnh báo có thể cô ấy sẽ không thể qua khỏi”, Nathan cho biết.

Bên cạnh đó, sau 2 cuộc phẫu thuật, một phần tử cung, ống dẫn trứng và buồng trứng của Jess đã bị cắt bỏ và cô có thể không thể mang thai được nữa. Tuy nhiên, Jess lại tìm được một người bạn đời yêu thương cô hết mực.

ngua thai bang cach dat vong tranh thai, gai tre suyt mat mang 2 lan - 5

Căn bệnh khiến chị Jess có thể không thể mang thai được nữa.

Dù Jess còn phải nằm trên giường bệnh, có khả năng không thể sinh con nhưng Nathan vẫn không rời xa Jess và đã cân nhắc tới việc tổ chức đám cưới ngay trong bệnh viện. “Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đám cưới trong bệnh viện. Sau cuộc phẫu thuật thứ 2, các bác sĩ nói rằng cô ấy có thể phải nằm viện tới 18 tháng. Đây sẽ là một con đường dài nhưng chắc chắn tôi và gia đình Jess sẽ luôn bên cạnh cô ấy”, Nathan chia sẻ.

9X tránh thai vẫn dính bầu, 3 năm đẻ liền 4 con cho chàng hậu vệ Than Quảng Ninh

Theo Hà Phương (Dịch từ Mirror) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)