Nữ sinh tử vong do bệnh bạch hầu, 119 người phải cách ly

119 người ở huyện Kỳ Sơn và Tương Dương được xác định tiếp xúc với nữ sinh 18 tuổi tử vong do mắc bệnh bạch hầu.

Chiều 8/7, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết cô gái tử vong hôm 5/7 sau gần 10 ngày mắc bệnh bạch hầu. Trong những người tiếp xúc có 7 người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn. Cô gái tử vong hôm 5/7 sau gần 10 ngày mắc bệnh bạch hầu.

Trong đó, hai người đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra Bắc Giang. Hiện một người dương tính với bạch hầu, được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, điều trị.

CDC Nghệ An đã lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm, đồng thời cử đội phản ứng nhanh đến các địa phương nơi ghi nhận ca bệnh với nỗ lực chặn nguồn lây.

Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được cách ly, điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối. Ngành y tế đang rà soát tình hình tiêm chủng trên các địa bàn nguy cơ để triển khai tiêm bù vaccine phòng bạch hầu.

Cán bộ y tế ở huyện Kỳ Sơn lấy mẫu đối với những người liên quan đến ca bệnh. Ảnh: Hùng Lê

Cán bộ y tế ở huyện Kỳ Sơn lấy mẫu đối với những người liên quan đến ca bệnh. Ảnh: Hùng Lê

Trước đó, nữ bệnh nhân là học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khàn tiếng. Nữ sinh sau đó tự mua thuốc uống để đi thi tốt nghiệp cấp ba, hôm 26/6.

Ngày 1/7, cô đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám, được chẩn đoán viêm loét họng - amidan mủ, tiên đoán bệnh bạch hầu. Bác sĩ đã hướng dẫn gia đình chuyển tuyến trên điều trị song bố mẹ bệnh nhân xin ở lại cơ sở y tế ở Kỳ Sơn theo dõi, do không đủ kinh phí.

Ngày 4/7, bệnh không giảm, nữ sinh được chuyển lên Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị khi sốc nhiễm khẩu, bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, tử vong rạng sáng hôm sau.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở amidan, hầu họng, thanh quản, mũi, có thể xuất hiện ở da, kết mạc mắt, bộ phận sinh dục. Dấu hiệu là sốt nhẹ, khàn tiếng, ho, các giả mạc tại thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được điều trị kịp thời, giả mạc gây tắc đường thở, làm bệnh nhân suy hô hấp và tử vong. Tỷ lệ chết của bệnh là 5-10%.

Các chuyên gia đánh giá đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng gây dịch, lây truyền trực tiếp từ người bệnh sang người lành qua đường hô hấp, vật trung gian như đồ chơi, vật dụng có chứa dịch tiết của người bệnh, xâm nhập qua da bị tổn thương. Thời gian ủ bệnh khoảng hai tuần trước khi bắt đầu lây nhiễm cho người khác.

Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu đầy đủ, đúng lịch. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Che miệng khi ho hoặc hắt hơi. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ bệnh. Đảm bảo nhà ở thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Nữ sinh mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khẩn cấp cách ly người tiếp xúc gần