Bia được gọi là “thần dược”, có thể dùng để tưới hoa nhằm cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cây. Tuy nhiên, một số người khi dùng lại thấy hiệu quả không như mong muốn. Nếu vậy, bạn hãy thử cho thêm một viên thuốc nhỏ vào bia rồi tưới cho cây, cây “uống” xong sẽ phát triển mạnh mẽ, thậm chí có một số loại hoa đã tàn cũng sẽ nở lại ngay!
1. Bia + Vitamin B12: Cây trầu bà phát triển vùn vụt
Cây trầu bà trong nhà bị vàng lá, phát triển chậm? Lấy ít bia quá hạn hoặc bia thừa cho thêm viên vitamin B12 vào, cây “uống” xong sẽ phát triển nhanh chóng. Bia chứa nhiều axit amin và đường phân tử thấp, còn vitamin B12 giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây, khiến cây phát triển nhanh hơn.
Cách làm cụ thể như sau:
- Tìm ít bia hết hạn hoặc bia uống thừa, mở nắp rồi để ở nơi râm mát 4–5 ngày để bay hơi hết cồn. Mỗi lần chỉ cần 15–20ml.
- Nghiền nát một viên vitamin B12 (dùng khoảng 1/5 viên mỗi lần), trộn bột thuốc với bia, khuấy đều rồi pha loãng với nước theo tỷ lệ bia : nước là 1:20.
- Dùng dung dịch này để tưới cây trầu bà, giúp cây hấp thụ nhiều dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, không nên tưới quá thường xuyên, 2–3 tuần tưới một lần là đủ.
Phương pháp này phù hợp với các cây cảnh ngắm lá khác như trầu bà Nam Mỹ, cây thiết mộc lan, lan ý,… Dung dịch này sẽ giúp lá xanh tốt, to và dày hơn.
2. Bia + Vitamin C: Cây trường sinh nở hoa thêm 3 lần
Hiện tại, những bông hoa trường sinh nở sớm đã tàn. Làm sao để cây nở lại? Dùng ít bia pha thêm vitamin C rồi tưới vào chậu cây, chỉ một thời gian sau cây lại tiếp tục nở hoa! Sở dĩ như vậy vì dung dịch này cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và vi lượng cần thiết cho cây.
Cách làm cụ thể như sau:
- Rót bia vào cốc rồi để ngoài không khí vài ngày cho bay hơi, mỗi lần 15–20ml là đủ.
- Lấy một viên vitamin C, nghiền nát. Mỗi lần dùng khoảng 1/4 viên, không nên dùng quá nhiều. Trộn vào bia, khuấy đều rồi pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:30.
- Dùng dung dịch này tưới cây trường sinh giúp thúc đẩy phân hóa và phát triển nụ hoa. Tưới 2–3 tuần một lần là đủ, tránh tưới lên nụ hoa.
Dung dịch này thích hợp với các loài hoa ưa axit như đỗ quyên, hoa nhài, tiểu quỳnh,…
3. Bia + Metronidazole: Cây kim ngân không bị thối rễ
Cây kim ngân tuy to lớn nhưng rễ lại yếu, dễ bị vàng lá, héo úa và thối rễ. Hãy dùng bia pha thêm metronidazole (thuốc kháng khuẩn phổ biến) tưới cho cây, lá cây sẽ xanh mướt, không còn lo thối rễ. Sở dĩ như vậy vì bia cung cấp dinh dưỡng, còn metronidazole thì diệt khuẩn, chống thối rễ.
Cách làm cụ thể như sau:
- Nghiền nát 1 viên metronidazole, dùng khoảng nửa viên/lần.
- Lấy 15–20ml bia đã để bay hơi vài ngày, trộn với bột thuốc, khuấy đều rồi pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:40.
- Tưới mỗi tháng một lần là đủ, không nên quá thường xuyên.
Những loài cây khác có thể dùng dung dịch này là lưỡi hổ, hoa lan, phất dụ,…
4. Bia + Aspirin: Cây lan quân tử nở hoa ngay lập tức
Lan quân tử có lá xanh mướt, hoa lớn và sang trọng, được nhiều người yêu thích. Nhưng có người than phiền cây mãi không chịu ra hoa, nếu vậy bạn hãy thử dùng bia pha với aspirin, tưới một phát là cây bắt đầu ra mầm hoa. Nguyên nhân là do aspirin giúp thúc đẩy trao đổi chất, kích thích ra nụ.
Cách dùng cụ thể như sau:
- Dùng bia đã bay hơi 4–5 ngày, mỗi lần 15–20ml là đủ.
- Nghiền nát 1 viên aspirin, dùng khoảng 1/3 viên/lần, hòa vào bia rồi pha với nước theo tỷ lệ 1:40.
- Tưới lan quân tử 3–4 tuần/lần. Lưu ý không tưới vào phần lõi giữa của cây để tránh thối.
Những loài hoa khác có thể dùng cách này là hoa hồng, lan ý, lan chi…
5. Bia + Sắt sunfat: Cây hoa trà nở rộ đầy chậu
Nếu đến mùa hoa trà nở nhưng cây hoa trà nhà bạn vẫn im lìm, đừng lo, hãy pha bia với dung dịch sắt sunfat, tưới cây là hoa nở bung cả chậu. Bia và sắt sunfat cung cấp vi lượng giúp hoa phát triển mạnh mẽ.
Cách dùng cụ thể như sau:
- Nghiền 1 viên sắt sunfat (dùng để bổ sung sắt), dùng 1/4 viên hòa tan vào 1000ml nước.
- Lấy 15–20ml bia đã để bay hơi vài ngày, đổ vào dung dịch sắt sunfat, trộn đều.
- Tưới cây hoa trà 2–3 tuần/lần.
Hỗn hợp này giúp bổ sung sắt, canxi và điều chỉnh độ pH đất, ngăn ngừa vàng lá, héo rũ. Những loài hoa khác có thể dùng cách này là cây ngọc lan, dương xỉ, nguyệt quế, hoa nhài,…