Ba nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu 'chấn thương phần mềm'

Phú Thọ - Ba nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu được đưa vào Trung tâm Y tế Tam Nông cấp cứu, chẩn đoán ban đầu chấn thương phần mềm.

Đây là ba nạn nhân đầu tiên được cứu sống trong vụ sập cầu Phong Châu, sáng 9/9. Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn tiếp tục tiến hành tại hiện trường. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết bước đầu xác định có khoảng 10 ôtô, 2 xe máy và 13 người dân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ.

Trong ba nạn nhân sống sót trên có một người rơi xuống gần bờ nên cố bơi vào, hai người còn lại rơi xuống ở khu vực chân cầu. Họ đang được các bác sĩ chụp chiếu, xét nghiệm, chưa xác định mức độ và tình trạng chấn thương, chỉ mới đánh giá lâm sàng là chấn thương phần mềm.

Một trong ba nạn nhân là anh Phan Trường Sơn, ở Khu 10, xã Hương Nội, cho biết đang đi xe máy trên đường thì nghe tiếng động lớn, chưa kịp phản xạ quay lại cả người và xe rơi xuống nước. "Cảm giác rơi xuống đáy sông", anh nói, thêm rằng sau đó lấy hết hơi để bơi, khi ngoi lên được mặt nước thì đuối sức không thở được, "tưởng không sống được nữa".

May mắn, anh vớ được cây chuối, được mọi người trên thuyền gần đó cứu lên. Bệnh nhân chấn thương phần mềm, tỉnh táo nhưng vẫn còn hoảng loạn, lo lắng.

Trung tâm y tế huyện Tam Nông. Ảnh: An An

Trung tâm y tế huyện Tam Nông. Ảnh: An An

Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ, sập lúc khoảng 10h hôm nay. Đây là thời điểm lượng xe lưu thông trên tuyến đường khá đông.

"Dự kiến số nạn nhân sẽ tiếp tục tăng", đại diện Trung tâm Y tế Tam Nông cho hay. Trung tâm cử hai đội cấp cứu cơ động, hai xe cứu thương đến hiện trường, mang đầy đủ thuốc, vật tư, cáng, bình oxy... để sẵn sàng ứng cứu, xử trí. Khoa hồi sức tích cực dồn toàn bộ bệnh nhân đang điều trị tại đây sang phòng khác để dành tiếp nhận cấp cứu trong tai nạn. Các bác sĩ cũng thu dọn Khoa ngoại để xử trí ca bệnh nặng, cần phẫu thuật.

Trung tâm Y tế Lâm Thao cũng điều động 6 kíp cấp cứu và 6 xe cứu thương để xử trí. Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ và TTYT Việt Trì cũng có mặt để sơ cứu cho nạn nhân.

Hiện chưa xác định được thương vong tai nạn do các cơ quan phải trích xuất camera và thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng huyện Lâm Thao và Công an tỉnh Phú Thọ đã phong tỏa cầu, điều tra nguyên nhân.

Khoảnh khắc sập cầu Phong Châu, sáng 9/9.

Cầu Phong Châu được xây dựng với kết cấu dàn thép, có chiều dài gần 380 m. Công trình được khánh thành năm 1995 và đưa vào sử dụng năm 1996 với tải trọng thiết kế H18-X60 gồm 8 nhịp. Trong đó, có 4 nhịp giản đơn dầm T33m bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, ba nhịp dàn thép (66m+64m+80m) và một nhịp giản đơn dầm T21 m bằng bê tông cốt thép thường.

Năm 2013, cầu hư hỏng nặng, phải sửa chữa. Năm 2022, cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị nghiên cứu đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu. Khi đó, Bộ Giao thông Vận tải cho biết điều kiện chưa thực hiện ngay được việc này nên chỉ đạo Tổng cục Đường Bộ Việt Nam tăng cường duy tu, sửa chữa.

* Tiếp tục cập nhật